Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo về tài liệu “Hướng dẫn thực hành công tác xã hội trong bệnh viện” cho người làm công tác xã hội

Thứ bảy, 19:18 01/12/2018 | Y tế

Ngày 29/11/2018 vừa qua Trường Đại học Y tế công cộng đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho tài liệu “Hướng dẫn thực hành công tác xã hội trong bệnh viện” cho người làm công tác xã hội tại bệnh viện.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 60 khách mời, với sự chủ trì của TS. Nguyễn Hồng Sơn (Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế), GS.TS. Bùi Thị Thu Hà (Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng).

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) phát biểu tại Hội thảo.
TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) phát biểu tại Hội thảo.

GS.TS Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC phát biểu tại Hội thảo
GS.TS Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC phát biểu tại Hội thảo

Ngoài ra, Hội thảo còn có sự tham dự của đại diện Vụ các vấn đề xã hội – Quốc hội; đại điện của một số bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, & tuyến quận huyện trên cả nước; đại diện của một số sơ sở đào tào công tác xã hội; giảng viên & sinh viên của Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Khoa học Xã hội, Hành vi và Giáo dục sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.

Rất đông các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh chụp một góc đại biểu.
Rất đông các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh chụp một góc đại biểu.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế có bài trình bày về “Phát triển Nghề công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam hiện nay” cũng như những giải pháp để nâng cao tính chuyên nghiệp Nghề công tác xã hội trong bệnh viện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ông. Trần Văn Hùng (Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) & Ông. Lê Minh Hiển (Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy) cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện.

PGS.TS. Lã Ngọc Quang (Trưởng Phòng đào tạo, Trường Đại học Y tế công cộng) đã có bài trình bày về chương trình cử nhân công tác xã hội định hướng trong Y tế của Trường ĐH Y tế công cộng.

Thay mặt nhóm nghiên cứu và nhóm xây dựng tài liệu, TS. Phạm Tiến Nam (Trưởng Bộ môn Công tác xã hội, Trường Đại học Y tế công cộng) đã trình bày kết quả đánh giá nhu cầu xây dựng tài liệu và dự thảo nội dung tài liệu “Hướng dẫn thực hành công tác xã hội trong bệnh viện” cho người làm công tác xã hội.

Những nội dung góp ý, chia sẻ tại Hội thảo lần này sẽ giúp cho nhóm xây dựng tài liệu “Hướng dẫn thực hành công tác xã hội trong bệnh viện” cho người làm công tác xã hội của Trường ĐHYTCC hoàn thiện và chỉnh sửa để phục vụ cho các khóa đào tạo về “Công tác xã hội trong bệnh viện” của nhà trường.

Trên cơ sở đó, cuốn tài liệu được xây dựng theo hướng thực tiễn “cầm tay chỉ việc” cho người làm công tác xã hội tại bệnh viện với 04 phần chính: Phần 1 (Tổng quan về công tác xã hội trong bệnh viện), Phần 2 (Một số phương pháp can thiệp của công tác xã hội trong bệnh viện), Phần 3 (Một số kỹ năng của người làm công tác xã hôi trong bệnh viện), Phần 4 (Quy trình thực hành công tác xã hội trong bệnh viện).

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm kết thúc một ngày làm việc hiệu quả.
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm kết thúc một ngày làm việc hiệu quả.

Trong hệ thống các trường Y hiện nay, trường Đại học Y tế công cộng là đơn vị duy nhất đào tạo cử nhân Công tác xã hội định hướng trong y tế để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tại các bênh viên ở các tuyến theo Thông tư số 43/2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thành tổ thức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện và Công văn số 2633/BYT-TCCB, 10/5/2016 hướng dẫn xây dựng Đề án thành lập Phòng Công tác xã hội trong bệnh viện.

Hạnh Dung

Kiều Diệp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top