Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt mất mạng vì dùng thuốc Nam đắp bỏng

Thứ sáu, 16:25 29/03/2013 | Y tế

Khó thở, suy tim, huyết áp giảm, cơ thể suy kiệt nặng là tình trạng khi nhập viện của bệnh nhân Nguyễn Đức H. (ở Đống Đa, Hà Nội). Nguyên nhân được xác định là do bệnh nhân tự ý dùng thuốc Nam khi bị bỏng.

Theo con trai của ông H., trước khi đưa bệnh nhân vào viện, bố anh bị bỏng nước sôi nên đã bôi thuốc mỡ của thầy lang, được 2 ngày sau thì ông kêu rát, không chịu được nữa nên mới vào viện.

Theo BS. Lê Quang Thảo, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân H. đã bị bỏng nước sôi. Sau khi bị bỏng, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc Nam đắp tại chỗ nhưng không rõ là thuốc gì. Sau đó 4 ngày, bệnh nhân có diễn biến nặng lên và vào cấp cứu tại Khoa Hồi sức trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn,

Tương tự như vậy, trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị L. (ở TP. Hải Dương) cũng phải chịu những hậu quả nặng nề của do việc tự ý sử dụng các loại thuốc Nam.

Sau khi bị bỏng, nghe theo lời khuyên của mọi người bà L. đã tìm đến thầy lang để mua các loại thuốc Nam đê đắp lên vết bỏng của mình. Thời gian đầu dùng thuốc, vết thương của bà cũng khô ráo sạch sẽ, nhưng sau đó vài hôm vết bỏng của bà lại mưng mủ và lở loét nặng hơn.

Theo bà L. cho biết, khi bà tìm đến thầy lang, thầy đã đập trứng lấy lòng trắng và trộn với thuốc gì đó rồi cho bà đắp vào. Khi mới đắp vào bà thấy chỗ da bị bỏng mát thật. Nhưng sau đó 2 ngày, vết bỏng của bà bắt đầu chảy nước vàng và người bà thấy có hiện tượng nóng sốt. Sau đó bà buộc phải đến bệnh viện.

Suýt mất mạng vì dùng thuốc Nam đắp bỏng 1
Ảnh minh họa

Theo PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Viện Bỏng Quốc gia, hai trường hợp bệnh trên đều bị bỏng sâu, cần phải phẫu thuật những cả hai đều không biết mà cứ đi dùng thuốc bên ngoài, đến khi biến chứng nặng lên mới đến viện.

Như trường hợp của ông H. diện bỏng tuy không rộng (chỉ 12%) nhưng lại tự ý dùng thuốc mất vài ngày đầu, khiến điều trị bệnh muộn đã dẫn đến nguy kịch, ảnh hưởng đến toàn thân, phải hồi sức cấp cứu tích cực. Bệnh nhân này nếu có qua được cũng cần phải ghép da. Đó là hậu quả đáng tiếc của việc điều trị sai ban đầu.

Cũng theo PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiều người dân vẫn có quan điểm, thói quen khi bị bệnh không đến bác sĩ mà vẫn tự kê đơn, tự ý đến hiệu thuốc để mua rồi điều trị. Người dân vẫn cứ nghĩ bỏng rất đơn giản, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nguy hiểm cả. Tuy nhiên, tổn thương do bỏng ngoài những tổn thương tại chỗ còn có thể ảnh hưởng đến toàn thân như: gây đau đớn, mất nước điện giải, nhiễm khuẩn, nhiễm độc… Tất cả những yếu tố đó có thể khiến tình trạng bệnh nặng lên, thậm chí dẫn đến tử vong.

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp phải chịu những hậu quả nặng nề do việc nghe theo lời mách bảo của những thầy lang chưa được cấp phép hành nghề sử dụng thuốc Nam để đắp lên vết bỏng. Một lần nữa cảnh báo người dân cần có hiểu biết và thận trọng trong điều trị bệnh. Khi bị bỏng cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa sớm, tránh tự ý dùng thuốc, tìm đến những thầy lang, kẻo tiền mất tật mang.

Theo VnMedia

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 13 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top