Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự trưởng thành vượt bậc của Ngành Y tế

Thứ sáu, 11:00 27/02/2015 | Y tế

GiadinhNet - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm qua, toàn thể cán bộ, nhân viên của ngành y tế đã nỗ lực cống hiến, thể hiện y đức của người thầy thuốc, hết lòng cứu chữa người bệnh. 60 năm qua cũng là quãng thời gian thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của ngành y tế nước nhà theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại hơn

 

Nhân dịp 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Bộ Y tế. Ảnh: Dương Ngọc
Nhân dịp 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Bộ Y tế. Ảnh: Dương Ngọc

Sứ mệnh vẻ vang

Chiều ngày 25/2, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng các cán bộ, lãnh đạo Bộ Y tế nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2015).

Đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng ngành Y tế đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong những năm qua; khẳng định, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển ngành Y tế cách mạng Việt Nam và 60 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, ngành Y tế nước ta đã không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh, được Liên Hợp Quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế. Mạng lưới y tế cơ bản hoàn chỉnh, phát triển rộng khắp từ Trung ương đến tận thôn, xã. Đội ngũ thầy thuốc phát triển không ngừng với năng lực ngày một nâng cao, thậm chí trình độ của nhiều chuyên gia trong nước đã sánh ngang khu vực và vươn tầm ra thế giới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã báo cáo với đồng chí Đinh Thế Huynh về thành tích mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Qua 60 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, ngành đã không ngừng phát triển, trưởng thành ngày càng lớn mạnh. Cơ sở vật chất phát triển, y tế chuyên sâu được tập trung đầu tư với nhiều kỹ thuật y học mới, cứu chữa được nhiều ca bệnh hiểm nghèo, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với dịch vụ y tế, đảm bảo sức khỏe…

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ, đội ngũ thầy thuốc trong cả nước rất nặng nề, nhưng là sứ mệnh vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó. Chính vì vậy, ngành Y tế cần phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt 2 Đề án trình Ban Bí thư, đó là Đề án tổng kết 10 năm Nghị quyết 46 - NQ-TW về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 47- NQ-TW về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”.

Đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ ngành y

Cũng trong ngày 25/2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Bộ Y tế, Cục Quân Y- Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Việt Đức.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của nhân dân cả nước đối với những người thầy thuốc đã giữ gìn truyền thống như lời Bác Hồ dạy, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Nếu năm 1945 Việt Nam chỉ có hơn 100 bác sĩ thì đến nay đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam ngày phát triển hùng hậu, góp phần vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện, tuổi thọ người dân ngày càng cao hơn, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cao trong y tế của Việt Nam đã được nhiều nước đến học hỏi. Trong thành công của đất nước ngày hôm nay có đóng góp vô cùng to lớn của đội ngũ cán bộ ngành Y tế.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn các thầy thuốc, những người làm công tác y tế trên mọi miền đất nước có sức khỏe, tự hào nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần ổn định xã hội, phát huy vai trò trong công cuộc hiện đại hóa ngành y tế, phát huy năng lực của con người Việt Nam.

Tại Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân về việc xây dựng và phát triển ngành quân y trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe bộ đội và nhân dân. Theo đó, trong 10 năm gần đây, quân đội đã tham gia củng cố 1.098 cơ sở y tế tuyến xã, trong đó có 697 xã thuộc vùng sâu, vùng xa, củng cố toàn diện 322 cơ sở y tế. Các mô hình hoạt động kết hợp quân dân y được triển khai trên phạm vi cả nước với 8 bệnh viện kết hợp quân dân y, 36 bệnh xá quân dân y, 3 trung tâm y tế quân dân y huyện đảo… Hằng năm quân y các tuyến cơ sở giúp khám bệnh cho hơn 2,6 triệu lượt người, điều trị hơn 969 nghìn lượt người, các bệnh viện quân y khám cho hơn 8,6 triệu lượt người dân, điều trị hơn 1,5 triệu lượt người. Các bệnh viện lớn của quân đội có tỷ lệ giường bệnh dành cho nhân dân lên đến 80%...

Tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, sức khỏe của đồng bào luôn có sự quan tâm chăm sóc của các chiến sỹ quân y biên phòng, hải quân, các đơn vị kinh tế - quốc phòng. Chỉ riêng trong 2 năm gần đây, đã có 14 chuyến máy bay quân sự thực hiện vận chuyển khẩn cấp các trường hợp cấp cứu từ đảo xa hoặc đang đánh bắt cá trên biển. Đã có trên 940 nghìn lượt trẻ em được được các thầy thuốc quân dân y thực hiện các biện pháp phòng bệnh…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, tới cán bộ, y bác sĩ Cục Quân y nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

 

Cần quan tâm đến y học cổ truyền

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại đây, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã có cuộc tiếp xúc với các thầy thuốc Đông y tiêu biểu của huyện Tam Đảo. Rừng Tam Đảo vốn có nhiều cây thuốc quí, đã được các thầy thuốc sử dụng trong điều trị cho bệnh nhân hiệu quả. Đại diện tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh này đang tích cực quy hoạch các vùng dược liệu. Thời gian tới, sẽ phổ biến các công thức sao chế thuốc Đông y để đáp ứng được các yêu cầu quy chuẩn của ngành. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển một số loại cây thuốc quý như trà hoa vàng, ba kích tím, sâm Ngọc Linh. Các loại dược liệu này đang được trồng thí điểm và cho những kết quả khả quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao các bài thuốc y học cổ truyền. Thứ trưởng cho biết, Bộ Y tế khuyến khích việc phát triển các bài thuốc y học cổ truyền chữa bệnh cho nhân dân. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long mong muốn các thầy thuốc Đông y không chỉ giúp nhân dân chữa bệnh bằng những bài thuốc hay mà còn phổ cập, chia sẻ những bí kíp y học cổ truyền cho các thế hệ sau để công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có kết quả tốt hơn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của các thầy thuốc Đông y trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong nhiều năm qua và hy vọng các thầy thuốc tiếp tục cống hiến sức mình cho việc tìm tòi những bài thuốc hay, phát huy các sở trường để cứu chữa người bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hy vọng rằng, các thầy thuốc Đông y sẽ biết tận dụng khoa học công nghệ để đưa sản phẩm của mình phát triển rộng hơn ra thị trường trong và ngoài nước. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đã đến thăm một số cơ sở dược liệu và các trạm y tế xã trong tỉnh.

Hoàng Phương

V.Hải

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top