Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốt xuất huyết vào đỉnh dịch

Thứ sáu, 15:08 02/10/2015 | Y tế

GiadinhNet - Sốt xuất huyết đang vào đỉnh dịch. Không chỉ ở riêng khu vực phía Nam mà cả miền Bắc, số lượng bệnh nhân nhập viện cao nhất từ đầu năm đến nay...

 

Tính đến ngày 1/10, tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã có 886 ca sốt xuất huyết. 	
Ảnh: Thu Nguyên
Tính đến ngày 1/10, tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã có 886 ca sốt xuất huyết. Ảnh: Thu Nguyên

 

Bác sĩ căng mình chống dịch

Thông tin từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đến hết ngày 29/9, cả nước có gần 40.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 25 trường hợp tử vong và dịch đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. So với thời điểm cách đây 3 tuần, số ca mắc ở mỗi tỉnh thành tăng mạnh thêm 1.000 - 1.200 ca, trong đó số ca tử vong tăng thêm 6.

Có mặt tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) sáng 1/10, hàng chục bệnh nhân xếp hàng chờ được khám bệnh, nhập viện. Số liệu của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp cho thấy, tính hết ngày 30/9, số bệnh nhân nhập viện vì SXH là 686 ca. Riêng trong tháng 9, số ca mắc SXH nhập viện là 343 ca, tăng gần gấp đôi so với tháng 8 (188 ca), bằng 50% tổng số ca từ đầu năm đến nay. Trong số 686 ca SXH, bệnh nhân từ Hà Nội chiếm đến gần 88%, số còn lại phân bố rải rác tại Nam Định, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình… Tại Hà Nội, quận, huyện tập trung lượng bệnh nhân bị SXH cao nhất là Hoàng Mai (164 ca), Hai Bà Trưng (96 ca), Thanh Trì (68 ca), Đống Đa (62 ca)…

Khoa Virus - Ký sinh trùng hiện là nơi tập trung số bệnh nhân điều trị SXH cao nhất bệnh viện. Bà Nguyễn Thị B (người nhà bệnh nhân SXH đang điều trị tại khoa, đến từ Lạng Sơn) cho biết: Người nhà bà sốt tới 7 ngày, khám, chẩn đoán tại địa phương là sốt virus, điều trị mãi không khỏi, đến tối 27/9 được chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Sáng 1/10, trao đổi với phóng viên, ThS.BS Nguyễn Kim Thư – Phó Trưởng khoa, cho biết, hiện có 55 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD)/60 bệnh nhân đang điều trị tại khoa. Không ít ca nhập viện muộn, sốt dài ngày mới đi khám, nhập viện. BS Thư cho biết, về lý thuyết, SXHD thường gặp ở bệnh nhân dưới 50 tuổi, nhưng tại khoa, vẫn có những ca mắc SXH trên 70 tuổi. Chưa có bệnh nhân có biến chứng nặng, nhưng cũng không ít bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng như: Tiểu cầu hạ, xuất huyết, gan to và đau…

Do số lượng bệnh nhân đông, một số phòng bệnh tại khoa quá tải. Khoa đã phải kê thêm giường ở hành lang lối đi, điều chuyển bệnh nhân giữa các khoa, tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải nằm ghép 2-3 người/giường. “Với điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện, mặc dù đã được bệnh viện giải thích bệnh có thể điều trị ở tuyến dưới, song rất nhiều bệnh nhân sẵn sàng ký cam kết chịu cảnh nằm ghép để điều trị tại bệnh viện”, ThS Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng cho biết.

“Hiện khoa đang dốc hết lực lượng để phòng, chống dịch, vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường. Nếu cần thiết trong những ngày cao điểm, chúng tôi sẽ phải xin bổ sung thêm nhân lực để công tác điều trị được tốt nhất có thể, hoặc điều phối bệnh nhân sang các khoa khác hoặc các bệnh viện xung quanh”, ThS.BS Kim Thư chia sẻ.

Nên ra ngoài khi đốt hương muỗi trong phòng kín

SXH đang đỉnh dịch, không ít hộ gia đình áp dụng cách đốt hương muỗi để ngăn ngừa, phòng bệnh SXH. Chị Hoàng Thị T (ở Củ Chi, TPHCM) có con nhỏ (mới 3 tháng tuổi) băn khoăn không biết nên đốt hương muỗi hay bình xịt muỗi do  sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của con. “Khu vực nơi em ở muỗi rất nhiều. Lúc nào cũng phải có người ngồi canh muỗi cả lúc bé thức và ngủ, chỉ sợ bé bị đốt. Có hôm sơ sểnh, bé bị chích đến 10 vết trên 2 chân, nhìn mà xót xa”, chị T nói.

Về vấn đề này, BSCKI  Nguyễn Thị Từ Anh, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho hay, dùng bình xịt muỗi và nhang muỗi có thể làm bé bị dị ứng. Tốt nhất là phụ huynh nên cho bé ngủ màn cả ban ngày lẫn ban đêm, cho bé mặc quần áo dài tay để tránh muỗi đốt. Ngoài ra, người lớn cũng nên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, không treo quần áo đã mặc nhiều mồ hôi (vì muỗi thích đậu ở những quần áo này), thay nước bình hoa thường xuyên… Tức là làm các biện pháp để giảm muỗi trong nhà hoặc nếu có điều kiện thì thuê dịch vụ phun thuốc diệt muỗi định kỳ, với lưu ý nên cho bé “di tản” khi phun thuốc.  Khi bé lớn hơn (trên 6 tháng) thì cha mẹ có thể chọn mua những thuốc bôi da tránh muỗi đốt phù hợp.

Dưới góc độ chuyên môn hóa học, PGS.TS Trịnh Hùng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, hương muỗi khá độc đối với một số loại côn trùng. Các bậc cha mẹ cần lưu ý: Chỉ đốt hương muỗi khi trong nhà không có em bé vì hương muỗi cũng có chứa một lượng độc tố nhất định. Đối với người lớn, lượng độc tố đó là tương đối nhỏ, ít ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng với trẻ em có sức đề kháng yếu thì hít phải hương muỗi cũng gây ra những ảnh hưởng không tốt. Sau khi đốt hương muỗi cần bật quạt thông gió để đẩy hết những khí độc ra khỏi nhà. Khi đốt hương muỗi trong phòng kín, tốt nhất nên ra ngoài và chỉ trở lại khi đã hết hương. Đặc biệt lưu ý, chỉ nên dùng hương đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng lưu hành trong gia dụng và y tế.

 

5 biện pháp phòng tránh muỗi đốt:

1. Mặc áo quần dài tay.

2. Khi ngủ, cần ngủ trong mùng kể cả ban ngày.

3. Cho người bệnh nằm trong màn tránh muỗi đốt.

4. Dùng rèm, mành tẩm hóa chất diệt muỗi, che cửa để hạn chế muỗi vào.

5. Diệt muỗi bằng hóa chất như: Phun thuốc, tẩm màn, thắp hương muỗi, dùng bình xịt diệt muỗi, bôi kem chống muỗi đốt...

 

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 30/9, toàn thành phố ghi nhận 3.028 ca mắc, tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 (625 ca), “phủ” hết 30/30 quận, huyện và 307/584 xã, phường (chiếm 52%).

Hiện toàn thành phố còn 103 ổ dịch đang hoạt động tại 84 xã, phường của 19 quận, huyện, khoảng 250 ca bệnh còn đang phải điều trị tại bệnh viện và cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh SXHD có thể tiếp tục gia tăng tại nhiều xã, phường, xuất hiện mới trong tháng 10, kéo dài đến hết tháng 11 và sang cả tháng 12 nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, hàng ngày chỉ cần dành 5 phút cho việc diệt bọ gậy trong và xung quanh gia đình nhà mình góp phần phòng bệnh SXH.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top