Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốt xuất huyết đang quá nguy hiểm, bác sĩ bị tai nạn vẫn cố lết đến viện trực bệnh nhân

Thứ tư, 18:35 09/08/2017 | Y tế

GiadinhNet - Mỗi ngày Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận từ 900 - 1.200 người đến khám sốt xuất huyết. Lượng bệnh nhân quá đông khiến các bác sĩ căng mình làm việc.

Ngày 9/8, ThS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã đi kiểm tra và động viên các cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (TW) và chỉ đạo công tác điều trị SXHD của Sở Y tế Hà Nội.

Hiện ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở I có gần 346 bệnh nhân điều trị trong đó có 242 bệnh nhân SXHD điều trị nội trú. Đây là những bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo, phải theo dõi diễn biến bệnh.

Tại cơ sở II tại xã Kim Chung, Đông Anh hiện có 290 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 29 bệnh nhân SXHD. Cơ sở này cũng đã tiếp nhận một lượng bệnh nhân đang điều trị các bệnh truyền nhiễm khác tại BV để dành cơ sở I điều trị và chăm sóc bệnh nhân SXHD.

Chỉ tính đến 10h sáng 9/8 đã có 500 bệnh nhân đến khám vì các triệu chứng của SXH. Thời gian gần đây, có 80% bệnh nhân đến BV Bệnh viện Nhiệt đới TW khám do bị SXHD.


ThS Nguyễn Trọng Khoa (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi bệnh nhân đang đến chờ khám ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS Nguyễn Trọng Khoa (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi bệnh nhân đang đến chờ khám ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

PGS.TS Hoàng Văn Tuyết - Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, BV mở thêm buồng khám, đơn vị lấy máu xét nghiệm ngay tại đơn nguyên tái khám cho bệnh nhân; dồn bệnh nhân một số khoa để dành giường cho bệnh nhân SXHD…

Bệnh viện cũng phải lấy hội trường để kê thêm 20 giường làm chỗ nằm cho bệnh nhân ngoại trú có thể nằm chờ (vì đa số bệnh nhân bị sốt) trong thời gian chờ xét nghiệm và được nhân viên y tế chăm sóc, theo dõi.

BV cũng công khai số điện thoại đường dây nóng là 0969241616 để các bệnh viện có thể trao đổi chuyên về SXHD và tư vấn cho người bệnh.

Trong suốt 2 tuần qua, bệnh viện đã phải làm cả thứ 7 và Chủ nhật. Cán bộ y tế đều phải làm từ 7h sáng đến 17h. Rất nhiều cán bộ y tế phải đến tối muộn mới được về. 3 ngày các cán bộ y tế phải trực 1 lần.

Sức khỏe của các cán bộ y tế cũng ảnh hưởng nghiêm trọng do phải trực thường xuyên theo dõi bệnh nhân. Thậm chí có cán bộ y tế bị ngã xe, ngón chân gãy cũng vẫn phải đi làm vì thiếu người.


Bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm điều trị ban ngày (vốn là hội trường) - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm điều trị ban ngày (vốn là hội trường) - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Theo các cán bộ y tế, hiện Phòng khám là nơi vất vả nhất do số lượng bệnh nhân đông. Dù các bác sỹ đã kiên trì giải thích cho bệnh nhân, nhiều bệnh nhân bức xúc không được nằm viện, thậm chí có nhiều trường hợp vào viện lúc nửa đêm để các bác sỹ cho nhập viện.

Tại buổi kiểm tra, ThS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã đề nghị bệnh viện bố trí thêm 50 giường bệnh ở Cở sở 2 để nhận thêm những bệnh nhân SXHD khu vực Đông Anh. Nghiên cứu sắp xếp bố trí giường điều trị ban ngày tại các khoa lâm sàng để bảo đảm các điều kiện chăm sóc và không phân tán nhân lực.

ThS Khoa cũng đề nghị Bệnh viện tích cực trong rà soát, luân chuyển bệnh nhân, không để bệnh nhân phải nằm ghép, luôn theo dõi sát bệnh nhân, đồng thời đề nghị bệnh viện quan tâm, chăm lo đến sức khỏe các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Trong điều kiện bệnh viện khó khăn về nhân lực, theo ThS Nguyễn Trọng Khoa, BV có thể kiến nghị Trường Đại học Y Hà Nội cử sinh viên, học viên hỗ trợ, kiến nghị Hội Thầy thuốc thành phố Hà Nội, Đội Tiếp sức người bệnh hỗ trợ thêm cán bộ trong thời gian này.

Theo thống kê của TTYT Dự phòng Hà Nội, đến hết 8/8, Hà Nội ghi nhận 13.274 trường hợp, 5 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết (Đống Đa: 1 trường hợp; Hoàng Mai: 2 trường hợp; Ba Đình: 1 trường hợp; Hà Đông: 1 trường hợp).

Trước đó, báo cáo từ ngày 31/7-6/8 của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, TP có 11.751 ca SXH, như vậy, chỉ trong 2 ngày, Hà Nội có thêm 1.523 ca mắc sốt xuất huyết.

Lê Hảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top