Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốt xuất huyết đang ở đỉnh dịch

Thứ hai, 10:09 11/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Cả 4 tuýp virus gây sốt xuất huyết là D1, D2, D3 và D4 đều đang lưu hành ở trong nước.

Ông Nguyễn Văn Bình, Cục Phó Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế cho biết như vậy. Trong đó, tuýp virus chủ yếu là D1 (chiếm 49%), D2 (chiếm 36%), chưa phát hiện thêm chủng mới. Theo dự báo của Cục Y tế Dự phòng, tháng 10, 11 sẽ là đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết (SXH).

TPHCM: Ca bệnh tăng liên tục

Theo Sở Y tế TPHCM, tình hình dịch SXH  đã tăng liên tục trong ba tháng (tháng 7, 8, 9) và dự kiến vẫn tiếp tục tăng trong tháng 10. Hiện nay, gần một nửa số phường, xã của TPHCM (166/322 phường, xã) được xác định là ổ dịch SXH, trong đó 35 điểm là ổ dịch kéo dài (suốt 3 tháng). Theo đó, tháng 7, TPHCM có 633 ca SXH, tháng 8 tăng lên 1.133 ca và đến tháng 9 là 1.624 ca. Trung bình có hơn 400 ca SXH/tuần.
 

Số bệnh nhi sốt xuất huyết vào viện ngày một tăng. Ảnh: K.T

 
Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các quận, huyện tập trung dập dịch bằng nhiều biện pháp, đặc biệt là làm thông thoáng môi trường, diệt loăng quăng tại các ổ dịch để kéo giảm ca bệnh.
 
Theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng, tính đến ngày 01/10/2010, cả nước ghi nhận 78.531 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 59 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ 2009, số mắc tăng 7,3%, tử vong tăng 4 trường hợp. Theo khu vực, số ca mắc giảm tại khu vực miền Bắc, miền Nam nhưng tăng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Cụ thể, miền Bắc ghi nhận 3.106 trường hợp mắc, giảm 66,9% so với cùng kỳ 2009; miền Nam ghi nhận 43.494 trường hợp mắc, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2009; miền Trung ghi nhận 21.638 trường hợp mắc, tăng 167,9% so với cùng kỳ năm 2009.
Theo BS. Trần Ngọc Hữu, Giám đốc Viện Pasteur TPHCM, thành phố đang trải qua những ngày mưa, là điều kiện thuận lợi để SXH phát triển với diễn biến phức tạp. BS. Lê Bích Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, mỗi ngày khoa SXH Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận gần 5 chục trẻ mắc bệnh SXH  nhập viện, đạt mức kỷ lục từ đầu năm đến nay. Những ngày gần đây, mỗi ngày khoa này đều có 110-122 trẻ mắc bệnh SXH nằm điều trị, trong đó 70% bệnh nhi ở TPHCM.

Miền Trung cần đề phòng sốt xuất huyết sau lũ

Theo ông Nguyễn Văn Bình – Cục Phó Cục Y tế Dự phòng, sau mưa lũ, điều kiện môi trường, vấn đề nước sạch không đảm bảo, người dân giảm sức đề kháng. Hơn nữa, một số vùng nông thôn khu vực miền Trung người dân chủ yếu vẫn có thói quen tích trữ nước trong chum, vại, bể nước với nắp đậy không kín tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và phát triển. Vì vậy, để chủ động phòng chống SXH, đặc biệt trong mùa mưa, ngoài sự nỗ lực của cán bộ y tế và chính quyền địa phương, cần huy động các hộ gia đình và cộng đồng tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, loăng quăng.

SXH là bệnh do muỗi vằn truyền, bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Ai cũng có khả năng mắc SXH, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Người đã mắc SXH vẫn có khả năng mắc lần thứ 2 với phân tuýp virus khác. Bệnh có thể diễn biến rất nhanh do các biến chứng xuất huyết nội tạng, sốc và có thể tử vong trong thời gian ngắn nếu không được điều trị đúng cách, kịp thời.

Để tránh bị muỗi vằn đốt, truyền bệnh SXH, từng cá nhân, hộ gia đình cần phải ngủ màn (kể cả ban ngày), mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt; diệt bọ gậy, loăng quăng bằng cách thường xuyên thau rửa dụng cụ chứa nước, đậy kín nắp dụng cụ chứa nước nhỏ, thả cá vào những dụng cụ chứa nước lớn. Thu gom, loại bỏ các dụng cụ phế thải, lật úp các dụng cụ có khả năng chứa nước không sử dụng... tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy của thôn, xóm. Hợp tác với chính quyền, y tế trong các chiến dịch phun hóa chất diệt trừ muỗi. Khi phát hiện có người bị sốt cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

 
H.Nam - H.Trang
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 37 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top