Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu BVĐK Ba Vì xem xét hỗ trợ 2 gia đình bị trao nhầm con trên cơ sở đề nghị của các gia đình

Thứ sáu, 20:37 13/07/2018 | Y tế

GiadinhNet - Bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đã chỉ đạo BVĐK Ba Vì xem xét hỗ trợ gia đình bị trao nhầm con trên cơ sở đề nghị từ phía các gia đình, khẩn trương giải quyết sự việc trước 20/7.

Chiều 13/7, liên quan đến vụ trao nhầm con tại Ba Vì, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã kiểm tra hồ sơ bệnh án, sổ ghi chép của nhân viên y tế, xác định kíp trực trực tiếp đỡ đẻ cho hai sản phụ Vũ Thị Hương và Phùng Thị Thu Hiền (trú tại Ba Vì, vào sáng 1/11/2012), đã để xảy ra nhầm lẫn trong quá trình trao trẻ sơ sinh cho gia đình của hai sản phụ và cụ thể là bố, mẹ đẻ của các trẻ.

Bé Đoàn Nhật M và chị Vũ Thị Hương

Bé Đoàn Nhật M và chị Vũ Thị Hương

Sở Y tế Hà Nội có Công văn số 104/SYT-NVY ngày 9/7/2018 chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Ba Vì báo cáo làm rõ sự việc và xử lý vi phạm đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình hai cháu để giải quyết sự việc.

Ngay trước mắt, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - đơn vị đầu ngành sản khoa của y tế Hà Nội - phải hướng dẫn lại các đơn vị có khoa sản/đơn nguyên sơ sinh về quy trình này và các đơn vị phải tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ không để xảy ra những nhầm lẫn đáng tiếc.

Về phía Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho biết đã xử lý hai nữ y sĩ tham gia đỡ đẻ cho hai sản phụ Vũ Thị Hương và Phùng Thị Thu Hiền.

Bệnh viện tiếp tục gặp gỡ, trao đổi với hai gia đình, và trước mắt đã chịu toàn bộ chi phí đi lại, làm xét nghiệm ADN và một số chi phí khác liên quan đến việc giám định ADN. Cụ thể là bệnh viện đã thanh toán 47,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Bệnh viện tiếp tục phối hợp cùng với hai gia đình hoà giải để thống nhất phương án giải quyết, với mục tiêu đưa các cháu đoàn tụ với bố mẹ đẻ. Bệnh viện cũng chấp nhận thoả thuận bồi thường tổn thất tinh thần cho hai gia đình trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Trả lời Báo Gia đình & Xã hội về thông tin có mức đề nghị bồi thường cụ thể do các gia đình đề xuất nhưng lại vượt quá khả năng của đơn vị, ông Nguyễn Ngọc Vinh - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, người phát ngôn Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho biết, hiện chưa có mức cụ thể nào được đưa ra.

BVĐK Ba Vì cũng cho biết, trường hợp bệnh viện không thống nhất được với hai gia đình bằng biện pháp hòa giải, đề nghị cơ quan pháp luật xem xét giải quyết

Bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Ba Vì xem xét hỗ trợ gia đình có con bị trao nhầm con trên cơ sở đề nghị từ phía các gia đình và khẩn trương giải quyết sự việc trước 20/7, báo cáo kết quả về Sở Y tế Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã có công văn gửi các đơn vị trực thuộc ngành y tế Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh công tác giao nhận trẻ sơ sinh trong cơ sở y tế.

Theo đó, để công tác giao nhận trẻ sơ sinh các cơ sở y tế đảm bảo đúng quy định, các đơn vị nghiêm túc rà soát lại toàn bộ quy trình chuyên môn, kỹ thuật của cơ sở y tế, đặc biệt là quy trình chuyên môn trong chuyên ngành sản khoa và các quy trình khác liên quan đến việc tránh nhầm lẫn trẻ sơ sinh;...

"Nếu đơn vị để xảy ra các vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Sở Y tế và các cơ quan có thẩm quyền" - công văn này nêu rõ.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top