Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng vọt lên gần 1.600 ca, Daegu chiếm đa số

GiadinhNet - Thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy, qua một đêm có thêm 334 trường hợp mới, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 lên tới 1.595 người.

Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng vọt lên gần 1.600 ca, Daegu chiếm đa số - Ảnh 1.

Tính đến 9h30 sáng nay, báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy sự gia tăng đáng kể về số ca nhiễm mới.

Có thêm 334 trường hợp nhiễm mới đã đưa tổng số ca nhiễm dịch COVID-19 lên tới 1.595 người. 

Hơn một nửa các trường hợp mới được xác nhận đến từ một chi nhánh của một giáo phái ở thành phố phía đông nam của Daegu.

Trong số 334 trường hợp mới, có 307 trường hợp ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam và 4 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Số lượng các ca nhiễm bệnh ở Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 1.017 và 321. Các tỉnh và thành phố lớn khác cũng đã báo cáo số người mắc mới, Seoul ghi nhận 6 trường hợp.

Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng vọt lên gần 1.600 ca, Daegu chiếm đa số - Ảnh 3.

Dongsung-ro, một khu mua sắm lớn ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam, gần như hoàn toàn không có người vào ngày 26/2/2020. Quận này nổi tiếng với những cuộc tụ họp sau giờ làm việc của người dân địa phương, nhưng sự lây lan nhanh chóng của tiểu thuyết coronavirus trong thành phố đã khiến nhiều cửa hàng đóng cửa (Ảnh: Yonhap)

Cho đến nay, 13 người đã chết ở Hàn Quốc do loại virus mới xuất hiện ở Trung Quốc, ca gần nhất là một người đàn ông Hàn Quốc 74 tuổi, một tín đồ của giáo phái tôn giáo ở thành phố phía đông nam của thành phố Daegu và một người Mông Cổ 36 tuổi quốc gia đã nhập viện để ghép gan ở đây.

Chỉ số giá chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) lúc 9h40 sáng nay đã giảm 15,78 điểm, tương đương 0,76% xuống còn 2.060,99. Đây là phiên tiếp theo KOSPI giảm mạnh, hôm qua chỉ số này giảm 1,28%.

Hôm qua (26/2), Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố sẽ huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của coronavirus mới ở thành phố đông nam của thành phố Daegu và tỉnh lân cận. 

Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng vọt lên gần 1.600 ca, Daegu chiếm đa số - Ảnh 4.

Quân lính thuộc sư đoàn 50 của Quân đội Hàn Quốc kiểm tra người lái xe cứu thương vì sốt gần căn cứ ở phía bắc Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam, vào ngày 26/2/2020. Quân đội đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để ngăn chặn sự lây lan đang gia tăng của coronavirus. (Ảnh: Yonhap)

Chính phủ cũng có kế hoạch tăng cường kiểm dịch và gửi thêm nhân viên y tế đến Daegu, với 205 bác sĩ và y tá tình nguyện làm việc tại thành phố bị nhiễm virus, nhằm mục đích kiềm chế sự lây lan trong vòng 4 tuần.

Với số ca mắc mới dự kiến ​​sẽ tăng tốc trong những ngày tới khi Hàn Quốc bắt đầu xét nghiệm hơn 210.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa.

Hôm qua (26/2), 833 trong số 1.848 thành viên đã được xét nghiệm ở Daegu đã có kết quả dương tính với coronavirus mới. 7.446 thành viên còn lại ở Daegu đang chờ được kiểm tra.

Minh Trang
(theo Yonhap)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 8 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top