Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sợ nắng nóng 42 độ, mẹ đưa con nhỏ tới bệnh viện khám bệnh từ lúc 4 giờ sáng

Thứ hai, 13:11 05/06/2017 | Y tế

Nhiều gia đình không ngần ngại đưa con đến bệnh viện khám bệnh từ lúc 4 giờ sáng, với lý do vừa mát, vừa không phải xếp hàng.

Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong những ngày nắng nóng vừa qua, số bệnh nhân đến khám đã gia tăng khoảng 15%, với trên 3.000 lượt khám mỗi ngày.

Ghi nhận của phóng viên tại bệnh viện sáng ngày 5/6 cho thấy, nhiều phụ huynh lo sợ thời tiết nắng nóng nên đưa con đi khám từ lúc 4 giờ sáng.

Chị Nguyễn Thị Hồng (Sóc Sơn – Hà Nội) cho biết, con chị là cháu Hoàng Thanh Trúc Mai (3 tuổi) bị ốm cách đây 4 hôm, sau khi đưa ra cơ sở y tế địa phương khám thì được chẩn đoán bị sốt virus và cho về nhà điều trị. Tuy nhiên sau 3 ngày điều trị không khỏi, sáng sớm nay chị đã khăn gói đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám vượt tuyến.

“Do sợ nắng nóng, tôi phải thuê xe ô tô từ 4 giờ sáng đi từ Sóc Sơn ra Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra lại cho cháu. Tuy đi sớm mất giấc ngủ của cháu, nhưng cũng có cái lợi là mát mẻ và khám sớm, giờ mới 9 giờ sáng cháu đã khám xong”, chị Hồng cho biết.

Dù khám xong sớm, mẹ con cháu Mai vẫn phải chờ xe dưới cái nắng chói chang.

Theo chị Hồng, sau khi thăm khám cháu được chẩn đoán viêm tiểu phế quản, cần phải theo dõi và khám lại sau 3 ngày và không cần phải nhập viện điều trị nội trú.

Cũng giống như chị Hồng, chị Hà Thị Liễu (Mỹ Đức – Hà Nội) cũng bồng bế nhau ra Bệnh viện Nhi Trung ương từ lúc 5 giờ sáng, tuy nhiên do nhiều người đi khám sớm nên chị vẫn phải đợi đến số 34 mới được vào khám.

“Mình nghĩ đi thế là sớm rồi, không ngờ có nhiều người còn đi sớm hơn. Thôi đành chấp nhận chờ đợi và chịu nắng nóng chứ biết làm sao bây giờ”, chị Liễu chia sẻ.

Được biết, con chị Liễu bị tiêu chảy cấp đã 3 ngày này, đưa ra bệnh viện huyện điều trị nhưng chưa đỡ, quá sốt ruột nên gia đình đã đưa con về Bệnh viện Nhi thăm khám.

Những cháu nhỏ lấy lại sức sau một quãng đường dài di chuyển bằng cách bú mẹ.

Chia sẻ về tình trạng trẻ nhập viện trong những ngày qua, PGS.TS Trần Minh Điển- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung cho biết, nắng nóng gay gắt khiến lượng bệnh nhi đến khám tại bệnh viện trong mấy ngày gần đây tăng từ 10-15% so với bình thường. Trung bình mỗi ngày, Khoa Khám bệnh của bệnh viện tiếp nhận khoảng từ 3.200-3.500 bệnh nhi đến khám chủ yếu là các bệnh lý sốt virus, tiêu chảy, viêm đường hô hấp…

Theo PGS Điển, để ứng phó với thời tiết nắng nóng, bệnh viện đã tăng cường ghế ngồi, quạt mát, nước uống cho bệnh nhi và người nhà tại các khu chờ khám bệnh và tổ chức đón tiếp từ 5 giờ sáng. Các bác sĩ bắt đầu khám cho bệnh nhi từ 7 giờ sáng.

Còn BS Nguyễn Văn Thường - PGĐ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, trong những ngày qua lượng bệnh nhi tăng nhẹ từ 5-7%. Điều đáng lo ngại là có nhiều trẻ phải nhập viện vì sốc nhiệt, viêm đường hô hấp dẫn đến viêm phổi nặng, sốt cao khó hạ thân nhiệt. Nguyên nhân là do trẻ được đưa ra, vào phòng điều hoà liên tục, cơ thể không thích ứng kịp với sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận ngày 5/6:

Dù đã hơn 8 giờ sáng nhưng tại khu vực làm thủ tục vẫn rất đông bệnh nhân.

Thông thường, một bệnh nhi đi khám sẽ có 2-3 người nhà đi kèm.

Nhiều em bé mệt lả trên tay bố.

Không ít trẻ sơ sinh phải nhập viện khi thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn hàng lý để ở lại viện điều trị.

Những cháu nhỏ được phụ huynh dắt vào viện khám bệnh dưới ánh nắng chói chang.

Những trường hợp đến khám muộn, phải dùng mọi vật dụng để che chắn cho con khỏi nắng.

Nhiều người đi taxi đến viện, sau đó phải đội nắng đi vào khu khám bệnh.

Theo Khám phá

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hát chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top