PGS.TS Nguyễn Trường Luyện, Viện Vật lý kỹ thuật (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho rằng, muốn biết có ảnh hưởng của bức xạ viba (năng lượng của nguồn bức xạ phát ra trong một đơn vị thời gian) lên chị em công nhân ở nhà máy Samsung hay không phải đo công suất bức xạ, lấy mẫu tiến hành nghiên cứu, khảo sát. Đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và lên thai nhi thì phải khảo sát thời gian dài.
|
|
|
Theo các chuyên gia, cửa từ đặt tại các sân bay đều không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ảnh: Chí Cường |
Bức xạ, phóng xạ trong giới hạn cho phép liều lượng
Phòng Nghiệp vụ y tế (Sở Y tế Bắc Ninh) cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các ngành có liên quan chỉ đạo xác minh tính trung thực của thông tin công nhân nghỉ việc vì tin đồn “cháy trứng”. Sở Y tế Bắc Ninh đã kiểm tra bức xạ ion ở Công ty Samsung xem có đủ tiêu chuẩn hay không. Ban Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe môi trường và giám định y khoa của tỉnh đã đo bức xạ, kết quả cho thấy, bức xạ ion hóa, phóng xạ đều ở giới hạn cho phép.
PGS.TS Nguyễn Trường Luyện cho rằng, sóng điện từ (hay bức xạ điện từ) có dải tần rất rộng. Bức xạ điện từ do điện thoại di động (ĐTDĐ) phát ra có dải tần khoảng từ 1GHz đến 1,8GHz thuộc bức xạ viba. Bức xạ viba có tác dụng lên cơ thể sống tùy thuộc liều phơi nhiễm. Liều phơi nhiễm gồm 3 thông số chính là tần số viba, công suất viba và thời gian phơi nhiễm bức xạ viba. Tuy bức xạ viba thuộc loại bức xạ không ion hóa nhưng nếu liều phơi nhiễm cao hơn ngưỡng nguy hiểm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 0,4W/kg thể trọng (trung bình trong 6 phút) trên toàn bộ cơ thể, hoặc ngưỡng nguy hiểm của Tổ chức quốc tế về bảo vệ bức xạ không ion hóa (ICNIRP) là 1mW/cm2 thì bức xạ viba sẽ ảnh hưởng lên cơ thể sống thông qua 2 hiệu ứng là hiệu ứng nhiệt và phi nhiệt.
Hiệu ứng nhiệt là sự tăng nhiệt độ tại vị trí trên cơ thể sống bị bức xạ viba chiếu tới. Nếu liều bức xạ viba lớn, nhiệt độ có thể tăng từ 42-45ºC, có khả năng hoại tử các tế bào sống. Do đó, nếu với liều chiếu vừa phải, nhiệt độ tăng vừa phải, bức xạ viba có tác dụng tốt cho điều trị bệnh (phương pháp vật lý trị liệu). Còn nếu dùng liều chiếu cao, nhiệt độ lên tới 42-45ºC sẽ phá hủy tế bào như phá hủy tế bào ung thư, được dùng trong điều trị ung thư kết hợp (phương pháp thấu nhiệt vi sóng), nhưng với liều chiếu mạnh này rất có hại cho tế bào khỏe mạnh.
Hiệu ứng phi nhiệt là hiệu ứng không làm tăng nhiệt độ (hoặc tăng không đáng kể) vùng bị chiếu bức xạ viba. Hiệu ứng này tác dụng xấu lên cơ thể sống, vì nó có thể làm thay đổi chức năng tế bào. Như hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên; hệ miễn dịch; màng tế bào. Quá trình trao đổi chất (thay đổi các thành phần máu, dịch,…) và thúc đẩy phát triển ung thư. Các ảnh hưởng xấu này có thể xảy ra tùy thuộc vào liều chiếu (WHO, ICNIRP), tùy thuộc vào môi trường sống và cơ địa từng cá thể.
Phải đo từ trường ở cửa từ
Theo TS Nguyễn Đức Hiền, Phân viện trưởng Viện Bảo hộ Lao động TP HCM, cửa từ là thiết bị điện tử ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tuy nhiên, tùy từng mức độ, quá ngưỡng mới ảnh hưởng, còn trong ngưỡng thì không. Đối với cửa từ kiểm tra ở cổng để kiểm soát nhân viên thì chắc không để quá ngưỡng. Tuy nhiên muốn biết thì phải đo từ trường, có lớn hơn mức cho phép hay không.
TS Hiền phân tích: “Ở nhà máy lắp ráp điện thoại, thiết bị điện, hàn chì mạch điện nếu hít phải hơi đó thì cũng độc, nhưng họ cũng phải có giải pháp hút hơi chì ra chứ không thể để như vậy. Vấn đề này phải nghiên cứu trực tiếp ở nơi làm việc xem hơi chì có bay vào không gian nhiều không. Ví dụ khi nhúng vào bản mạch in của của các thiết bị, chì bay ra bên ngoài, phải đo nồng độ mới có thể kết luận được. Quá trình nghiên cứu phải có thời gian mới đem lại kết quả chính xác”.
Theo TS Hiền, phụ nữ mang thai nên tránh các dạng bức xạ, ví dụ chụp XQ cũng cấm đối với phụ nữ mang thai. Còn đối với cửa từ thì cũng tùy mức độ, phải cần có nghiên cứu, đo đạc nghiêm túc. Tuy nhiên về bộ phận lắp ráp thường ảnh hưởng tới mắt và ảnh hưởng nhất là ở bộ phận nhúng chì. Phụ nữ mang thai nên tránh những lao động nặng đó.
Ông Nguyễn Duy Bảo, Viện trưởng Viện Y học Lao động (Vệ sinh môi trường) cho rằng, phụ nữ mang thai khi đi qua các cửa từ chắc không có vấn đề gì nhiều. Ví dụ như các sân bay thường đặt cửa từ để mọi đối tượng đi qua thì chắc chắn phải có những nghiên cứu để không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. “Tôi không biết cửa từ ở nhà máy Samsung như thế nào nhưng nếu giống như cửa từ các sân bay thì chắc không có vấn đề gì. Còn đối với các bộ phận khác, cần phải có những số liệu đo đạc thì mới có thể kết luận được”, ông Bảo nói.
Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, PV Báo GĐ&XH đã trực tiếp tới nhà máy Samsung hai lần nhưng lãnh đạo công ty từ chối gặp với nhiều lý do. Câu hỏi đặt ra là tại sao vẫn có tin đồn vô sinh vì làm việc cho Samsung mà Samsung Việt Nam chưa muốn trả lời? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin để làm rõ sự việc này.
Nam Khuê- Hà My