Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số ca tử vong vượt 10.000 người, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19; Mỹ "thất thủ" khi số người nhiễm tăng cao chưa từng có sau một đêm

GiadinhNet - Tính đến 7h40 sáng nay (29/3) theo giờ Việt Nam, số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng cao chưa từng có, lên tới 19.187 người sau 1 ngày. Tại Italy, số người thiệt mạng vì dịch bệnh đã lên tới 10.023, gấp 3 lần Trung Quốc và hơn 4,5 lần Mỹ.

Số ca tử vong vượt 10.000 người, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19; Mỹ thất thủ khi số người nhiễm tăng cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 1.

Số ca tử vong vượt 10.000 người, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân 

Tính đến 7h45 sáng nay (29/3) theo giờ Việt Nam, Italy đã ghi nhận thêm 5.974 ca mới nhiễm SARS-CoV-2, số ca tử vong tăng lên 10.023 trường hợp (tăng 889 ca) sau một ngày.

Số liệu do Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho thấy, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy lên 92.472 trường hợp.

Theo hãng thông tấn ANSA của Italy, từ ngày 28/3 nước này áp dụng quy định mới đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào nước này. Theo đó những người nhập cảnh bằng đường không, đường sắt, đường biển, đường bộ đều phải cung cấp cho người điều hành phương tiện các thông tin về lý do di chuyển, địa chỉ nơi ở đồng thời cũng là nơi người nhập cảnh sẽ phải cách ly bắt buộc đủ 14 ngày, số điện thoại cá nhân để nhận các thông tin trong thời gian cách ly.

Số ca tử vong vượt 10.000 người, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19; Mỹ thất thủ khi số người nhiễm tăng cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 3.

Các chuyên gia y tế làm việc tại một bệnh viện ở Rome, theo Liên đoàn bác sĩ ở Italy đã có 50 y bác sĩ đã chết vì căn bệnh này. (Ảnh: Getty)

Người nhập cảnh vào Italy, kể cả những người không có các triệu chứng nhiễm bệnh, đều phải có trách nhiệm liên hệ ngay với cơ quan chức năng địa phương và chịu sự giám sát tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế. Hành khách khi lên các phương tiện phải được đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang và đảm bảo khoảng cách an toàn ít nhất 1m.

Tại Rome, Thư ký Thủ tướng Italy, ông Riccardo Fraccaro thông báo vào lúc 12 giờ ngày 31/3 (theo giờ địa phương), tất cả các thị trưởng tỉnh, thành phố, đứng dưới lá cờ rủ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch COVID-19, cùng chia sẻ đau thương với những gia đình mất đi người thân trong thảm kịch này.

Trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, Chính phủ Italy đã buộc phải đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt nhất, thậm chí những nạn nhân không thể có một đám tang đúng nghĩa, họ ra đi mà không có người thân yêu bên cạnh. Để bày tỏ lòng thương cảm, Chủ tịch tỉnh Bergamo, thuộc vùng tâm dịch Lombardia phía Bắc Italy, ông Gianfranco Gafforelli đã đề xuất phút tưởng niệm những nạn nhân không may mắn qua đời do dịch bệnh.

Thế giới có hơn 662.000 người nhiễm, Mỹ ghi nhận trẻ sơ sinh đầu tiên tử vong vì COVID-19

Tính đến 7h45 sáng nay (theo giờ Việt Nam), trên thế giới hiện có 662.967 trường hợp mắc COVID-19 và 30.850 trường hợp tử vong. Trong khi đó, gần 142.000 người đã được chữa khỏi bệnh trên toàn cầu.

Số ca tử vong vượt 10.000 người, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19; Mỹ thất thủ khi số người nhiễm tăng cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 5.

Thế giới ghi nhận gần 663.000 người mắc COVID-19. (Ảnh: Guardian)

Mỹ là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhất trên thế giới. Mỹ khủng hoảng với 19.187 người nhiễm và 515 người tử vong sau một đêm.  Tổng số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ lên tới 123.313 người, cao nhất thế giới, vượt xa Italy tới hơn 31.000 người và vượt Trung Quốc hơn 42.000 người. 

Số ca tử vong của Mỹ hiện ghi nhận ở con số 2.211 người, đã có một trẻ sơ sinh ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ vừa tử vong liên quan đến virus SARS-CoV-2.

Giám đốc Sở Y tế Công cộng Illinois, Tiến sĩ Ngozi Ezike cho biết, chưa từng có trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở trẻ sơ sinh tại Mỹ. Một cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành để xác định nguyên nhân. Ông Ezike nhấn mạnh, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự lây lan của loại virus chết người này.

Trẻ em hiện chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong số các trường hợp mắc COVID-19 trên toàn thế giới. Trong một báo cáo đăng trên Tạp chí Y khoa New England vào đầu tháng 3, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, một trẻ sơ sinh 10 tháng tuổi tại nước này đã tử vong liên quan tới COVID-19. Tuy nhiên, em bé xấu số đó có bệnh nền từ trước, gồm tắc ruột, suy nội tạng và tử vong sau bốn tuần nhập viện. 

Số ca tử vong vượt 10.000 người, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19; Mỹ thất thủ khi số người nhiễm tăng cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 6.

Di chuyển một bệnh nhân vào xe cấp cứu ở quận Manhattan, bang New York, Mỹ . (Ảnh: REUTERS)

Nước Đức hiện ghi nhận 57.695 ca mắc COVID-19 (tăng 6.824), trong đó có 433 trường hợp tử vong (tăng 82).

Ông Helge Braun, Chánh Văn phòng của Thủ tướng Đức khẳng định Đức sẽ không nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 cho đến ít nhất là ngày 20/4 tới.

Ông Braun tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không bàn về bất kỳ biện pháp nới lỏng nào trước ngày 20/4". Trước ngày 20/4, Chính phủ Đức sẽ quyết định những biện pháp nào có thể được dỡ bỏ.

Từ giữa tháng 3 này, Đức đã đóng cửa các trường học, cửa hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí và phòng tập gym để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Nhiều công ty ở Đức cũng đã phải ngừng sản xuất do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tây Ban Nha đang là nước có tổng số người nhiễm và tử vong đứng thứ 4 trên thế giới. Đến sáng 29/3, quốc gia này đã ghi nhận thêm 844 trường hợp tử vong vì bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do đại dịch lên 5.982 người, đánh dấu các ca tử vong tiếp tục tăng lên mức cao mới ở nước này tính trong một ngày.

Trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 7.516 ca mắc COVID-19 mới ở Tây Ban Nha, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên con số 73.235 người.

Nước Pháp chuẩn bị kết thúc đợt phong tỏa kéo dài 2 tuần theo dự kiến ban đầu nhưng chưa có kết quả tích cực khi dịch COVID-19 vẫn lan rộng, số ca tử vong và dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng không ngừng. Nước này chuẩn bị bước vào 2 tuần phong tỏa mới, với kế hoạch tăng cường tối đa các trang thiết bị y tế chống dịch.

Tính đến sáng nay, Pháp có tổng số người nhiễm COVID-19 là 37.575 người (tăng 4.611) trong đó có 2.314 người tử vong ( tăng 319).

Tại Anh, số ca nhiễm và tử vong không ngừng tăng. Đã có 2.546 ca nhiễm mới và 260 người tử vong sau 24 giờ tại nước này. Tổng số ca nhiễm tại Anh hiện ghi nhận là 17.089 và 1.019 người thiệt mạng vì COVID-19.

Bộ Y tế Iran cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 139 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vì căn bệnh nguy hiểm ở quốc gia Trung Đông này lên 2.517 người. Số ca nhiễm mới là 2.546 người, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Iran lên thành 35.408 người.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được ra đường khi có giấy phép của nhà chức trách và chứng nhận của bác sĩ, Nga đóng cửa nhiều dịch vụ không thiết yếu

Kể từ ngày 28/3, Thổ Nhĩ Kỳ tạm ngừng tất cả các dịch vụ đường sắt liên thành phố và hạn chế các chuyến bay nội địa nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19 lây lan.

Trong khuôn khổ các biện pháp phòng dịch mới được Tổng thống Tayyip Erdogan công bố, dừng tất cả các chuyến bay quốc tế, trong khi chuyến bay nội địa giữa các thành phố phải được sự cho phép của nhà chức trách địa phương. Tổng thống Erdogan cũng kêu gọi người dân "tự nguyện cách ly" ở nhà và chỉ ra đường để mua nhu yếu phẩm.

Số ca tử vong vượt 10.000 người, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19; Mỹ thất thủ khi số người nhiễm tăng cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 8.

Người di cư tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ -Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo về các biện pháp hạn chế đi lại, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả người dân nước này không được phép rời khỏi thành phố nơi họ cư trú, trừ khi được phép của nhà chức trách và có giấy chứng nhận của bác sĩ.

Chỉ trong vòng 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt nhiều nước trên thế giới. Đến sáng nay, quốc  gia này có thêm 2.069 ca theo số liệu của Bộ Y tế nước này, theo đó tổng số ca nhiễm hiện là 5.698 người, với 92 ca tử vong.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga cho biết tính đến trưa 28/3, Nga đã ghi nhận thêm 228 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 tại 26 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 1.264.

Trong số 228 ca nhiễm mới, đáng chú ý có tới 114 ca được xác nhận tại thủ đô Moscow. Trong khi đó, có thêm 4 bệnh nhân đã được xuất viện trong ngày 28/3, nâng tổng số người được chữa khỏi bệnh COVID-19 ở Nga lên 49.

Cùng ngày, tỉnh Orenburg cũng thông báo ca tử vong thứ 5 do mắc COVID-19 ở nước này là một người đàn ông 57 tuổi có bệnh nền.

Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ra sắc lệnh đóng cửa tất cả các địa điểm nghỉ dưỡng công cộng của nước này cho đến ngày 1/6. Ngoài ra, tất cả các quán cà phê và nhà hàng trên cả nước cũng phải đóng cửa trong một tuần bắt đầu từ ngày 28/3 đến ngày 5/4, ngoại trừ dịch vụ phân phối hàng từ xa.

Người đứng đầu Chính phủ Nga cũng yêu cầu chính quyền các tỉnh, thành khuyến nghị người dân hạn chế đi lại, kể cả đi du lịch và nghỉ dưỡng.

Số người nhiễm tại châu Á tiếp tục gia tăng

Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan và Campuchia đang ngày càng phức tạp khi hai quốc gia này vừa ghi nhận thêm hàng trăm trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Giới chức Y tế Thái Lan thông báo thêm 109 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và một ca tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 1.245 ca và 6 ca.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 Thái Lan (CCSA), ca tử vong mới ghi nhận là một bệnh nhân có tiền sử bệnh phức tạp. Hôm 27/3, chính phủ nước này đã yêu cầu đóng cửa các địa điểm công cộng và các doanh nghiệp để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, đồng thời gia hạn những biện pháp đóng cửa hiện có tới cuối tháng 4.

Số ca tử vong vượt 10.000 người, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19; Mỹ thất thủ khi số người nhiễm tăng cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 9.

Kiểm tra thân nhiệt của người dân tại Bangkok, Thái Lan trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các tỉnh Narathiwat và Pattani, miền Nam Thái Lan đang được phong tỏa trong khi nhiều tỉnh khác đã yêu cầu hạn chế giờ mở hoạt động của các cửa hàng tiện ích 24h.

Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia công bố đã phát hiện thêm 4 trường hợp mắc COVID-19 trong cùng một gia đình sống ở thủ đô Phnom Penh, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên con số 102.

Được biết, 4 trường hợp nhiễm mới là người trong cùng gia đình gồm bố 64 tuổi, mẹ 61 tuổi, con trai 39 tuổi và con gái 37 tuổi, đều trở về từ Pháp. Một người trong số này về nước ngày 15/3 và ba người còn lại trở về ngày 24/3. Hiện cả 4 người đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Chak Angre Krom ở Phnom Penh.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) của Đặc khu hành chính Hong Kong mới ghi nhận thêm 42 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, phần lớn là những người từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca nhiễm virus lên thành 560 người. Ngoài ra, Hong Kong cũng ghi nhận 31 ca sơ bộ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Đài Loan cũng ghi nhận thêm 16 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 14 ca là từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở vùng lãnh thổ này lên 283 người.

Minh Trang (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top