Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Siêu bão" COVID-19 càn quét khắp Italy, số người chết tăng vọt lên gần 800, hơn 6.550 ca nhiễm mới sau một đêm

GiadinhNet - Trong vòng 24 giờ qua, Italy đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong và 6.557 ca nhiễm mới do COVID-19. Đây là con số kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm nước này lên 53.578 và 4.825 người tử vong.


Siêu bão COVID-19 càn quét khắp Italy, số người chết tăng vọt lên gần 800, hơn 6.550 ca nhiễm mới sau một đêm - Ảnh 1.

Số ca tử vong ở Italy chiếm hơn 38% ca tử vong trên toàn thế giới

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đây là số ca tử vong kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong bởi virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở "đất nước hình chiếc ủng" tăng vọt lên 4.825 người, chiếm 38,3% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới do COVID-19.

Siêu bão COVID-19 càn quét khắp Italy, số người chết tăng vọt lên gần 800, hơn 6.550 ca nhiễm mới sau một đêm - Ảnh 3.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Rome, Italy (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, tại Italy phát hiện thêm 6.557 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 53.578 trường hợp, số bệnh nhân điều trị thành công tăng 943 người lên 6.072 trường hợp. Hiện quốc gia nằm ở khu vực Nam Âu này có 2.857 ca phải điều trị tích cực.

Vùng tâm dịch Lombardia ở miền Bắc Italy tiếp tục hứng chịu hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19. Giới chức y tế vùng này thông báo số ca tử vong tại đây đã lên đến 3.095 trường hợp, tăng 546 ca so với ngày 20/3, mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tổng số ca mắc COVID-19 là 25.515 trường hợp (tăng 3.251), trong đó 8.258 trường hợp phải nhập viện, 1.093 trường hợp phải chăm sóc tích cực.

Cùng ngày, Công đoàn hưu trí Italy (Spi-CGIL) đã cảnh báo về "quả bom hẹn giờ với hệ thống nhà dưỡng lão tại Italy" khi 500.000 người cao tuổi ở nước này đang đứng trước nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Siêu bão COVID-19 càn quét khắp Italy, số người chết tăng vọt lên gần 800, hơn 6.550 ca nhiễm mới sau một đêm - Ảnh 4.

Nhân viên y tế trong một túp lều dã chiến bên ngoài bệnh viện thành phố Cremona, miền bắc Italy. (Ảnh: AP)

Trong những ngày qua, tại Italy ghi nhận sự gia tăng mạnh về số ca tử vong do đại dịch COVID-19, trong đó chủ yếu là người cao tuổi kèm các bệnh lý mạn tính như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, tắc nghẽn phổi, bệnh thận… Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cho biết độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong và dương tính với virus SARS-CoV-2 là 78,5 tuổi.

Thế giới có hơn 13.000 ca tử vong, dịch COVID-19 phủ khắp 187 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tính đến 8h00 sáng nay 22/3, cả thế giới ghi nhận 306.892 ca nhiễm và 13.025 ca tử vong do COVID-19. 

Mỹ bất ngờ đứng sát Italy sau khi số ca nhiễm và tử vong ở nước này tăng vọt. Số ca nhiễm mới của Mỹ tăng 6.513 và 60 người tử vong sau 1 đêm. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này hiện là 25.896 và 316 người tử vong. 

Siêu bão COVID-19 càn quét khắp Italy, số người chết tăng vọt lên gần 800, hơn 6.550 ca nhiễm mới sau một đêm - Ảnh 6.

Bệnh viện Mỹ phải tự chế khẩu trang để sử dụng giữa mùa COVID-19. (Ảnh: Bloomberg)

Nước Mỹ cũng đang rơi vào tình trạng các bác sĩ, y tá kiệt sức vì số ca nhiễm tăng nhanh. Bên cạnh đó việc thiếu trang thiết bị bảo hộ cũng khiến họ lo lắng và sợ hãi mình sẽ bị mắc bệnh. 

Siêu bão COVID-19 càn quét khắp Italy, số người chết tăng vọt lên gần 800, hơn 6.550 ca nhiễm mới sau một đêm - Ảnh 7.

Không chỉ thiếu trang thiết bị y tế, số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt khiến hệ thống y tế của Mỹ có nguy cơ bị quá tải. (Ảnh: CNN)

Thông tin mới nhất cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân Karen Pence sẽ được xét nghiệm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi một thành viên trong nhóm trợ lý của ông dương tính với chủng virus này.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận một ngày sóng gió khi có thêm tới 3.925 ca nhiễm mới và 285 người tử vong, nâng tổng số ca nhiễm nước này lên 25.496 và 1.378 người chết vì COVID-19.

Tại Đức, Iran, Pháp số ca nhiễm tăng cao. Đức hiện có 22.364 người nhiễm (tăng 2.516) và 84 ca tử vong (tăng 16). Tương tự, tại Iran là 20.610 người nhiễm (tăng 966) và 1.566 tử vong (tăng 123). Tại Pháp là 14.459 người nhiễm (tăng 1.847) và 562 người tử vong (tăng 112).

Dịch bệnh COVID-19 lan ra khắp 187 quốc gia và vùng lãnh thổ, phủ kín hơn 2/3 địa  cầu này.

Cuba cử chuyên gia y tế đến Italy và một số nước hỗ trợ chống COVID-19

Giới chức y tế Italy xác nhận một nhóm chuyên gia y tế gồm 53 bác sỹ và y tá Cuba sẽ có mặt tại tỉnh miền Bắc Lombardy nước này vào ngày 21/3 để giúp quốc gia châu Âu đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Việc Chính phủ Cuba gửi phái đoàn hỗ trợ y tế tới Italy là theo đề xuất của chính quyền vùng Lombardy, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên toàn lãnh thổ Italy.

Ông Giulio Gallera, cố vấn y tế vùng Lombardy cho biết hôm 20/3, đây là nhóm chuyên gia có trình độ chuyên môn cao từng tham gia chống bệnh dịch Ebola và có kinh nghiệm ứng phó với những loại dịch bệnh tương tự.

Trước đó, Đại sứ Cuba tại Italy, José Carlos Rodríguez Ruiz cũng đã xác nhận đề nghị nói trên của chính quyền vùng Lombardia, đồng thời khẳng định La Habana sẵn sàng hỗ trợ nguồn nhân lực y tế cho quốc gia châu Âu này.

Với việc sở hữu lực lượng nhân viên y tế hùng hậu và có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng ngừa và ứng phó các dịch bệnh truyền nhiễm, ngoài Italy, hiện nhiều quốc gia khác như Peru, Jamaica, El Salvador, Nicaragua, San Vicente và Granadinas... cũng đang đề xuất sự hỗ trợ về dược phẩm và nhân lực y tế Cuba trong công cuộc ngăn chặn COVID-19.

Trước đó 1 ngày, Bộ Ngoại giao Peru cũng thông báo đang liên lạc với Cuba về vấn đề hỗ trợ nhân lực y tế giúp đối phó với đại dịch tại nước này.

Trong khi đó, Cuba cũng đã gửi các nhóm bác sỹ tới Venezuela và Nicaragua để hỗ trợ các nước bạn chống dịch.

Minh Trang (th)


Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 2 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 18 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top