Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siết chặt an ninh khoa phòng có trẻ sơ sinh: Không còn chuyện “chọn giờ đẹp” ra viện?

Thứ sáu, 08:39 28/03/2014 | Y tế

GiadinhNet - Sau khi xảy ra một số vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc trong bệnh viện tại TPHCM vừa qua, nỗi lo an toàn cho mẹ và bé đang ngày càng được đặt lên hàng đầu tại các khoa, bệnh viện phụ sản. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), nơi hàng ngày có tới hàng nghìn thai, sản phụ ra vào khám, sinh, điều trị... việc đảm bảo an toàn cho mẹ và bé được thực hiện rất kiên quyết, hiệu quả.

 
Siết chặt an ninh khoa phòng có trẻ sơ sinh: Không còn chuyện “chọn giờ đẹp” ra viện? 1

Kiểm tra giấy ra viện và thẻ đeo của sản phụ, em bé trước khi xuất viện (ảnh chụp tại Khoa Sản 2, Bệnh viện Phụ sản Trung ương).  Ảnh: Chí Cường.

 
Để ra viện, phải qua 3 lần kiểm tra

“Bước đầu tiên để bệnh nhân ra viện, các bác sĩ và nhân viên y tế phải kiểm tra sức khỏe của mẹ và bé. Sau đó, sản phụ và con phải qua cửa “kiểm duyệt so số” của bảo vệ khoa. Cuối cùng là vòng kiểm tra giấy ra viện của mẹ và giấy ra viện tạm thời của bé ở cổng bệnh viện, do bảo vệ bệnh viện làm”, TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.

“Nguyên nhân của việc có giấy ra viện tạm thời này là do có không ít bệnh nhân và người nhà chọn “giờ” ra viện thật “đẹp” cho bé. Ví dụ, họ ra viện lúc 6 giờ sáng (giờ đẹp theo quan niệm của gia đình) nhưng chưa thanh toán hết viện phí, bệnh viện cũng tạo điều kiện cho ra viện theo nguyện vọng gia đình”, TS Vũ Bá Quyết nói thêm.

Phân tích cụ thể hơn, BSCKII Nguyễn Đức Thuấn – Trưởng khoa Sản 2, nơi nhận hơn 90% số trẻ sơ sinh bệnh viện cho biết, khi vào viện sinh con, sản phụ, em bé được cấp 2 số hoàn toàn giống nhau, đeo cho mẹ và bé. Con số này sẽ gắn chặt với hai mẹ con trong suốt thời gian ở viện.

Sau khi được thông báo đủ điều kiện ra viện, bác sĩ điều trị cấp một giấy cho em bé ra viện cùng với giấy ra viện cho mẹ, sau khi bảo vệ “hàng rào thứ 1” tại khoa kiểm tra thấy các thông tin, đặc biệt là số mẹ - con khớp nhau, hai mẹ con mới được ra khỏi khoa. Tại hàng rào thứ 2 ở cổng bệnh viện, tất cả các xe taxi, xe đón bệnh nhân đều phải dừng lại trình báo. Bảo vệ tại cổng bệnh viện sẽ thu lại giấy ra cổng của gia đình bệnh nhân sau khi đối chiếu số mẹ - số con.

“Cuối năm 2011, sau vụ mất tích trẻ sơ sinh, toàn bộ bệnh viện, đặc biệt là Khoa Sản 2 áp dụng rất kiên quyết các bước kiểm tra khi ra viện.  Từ đó đến nay, chưa bao giờ xảy ra sự việc đáng tiếc nào”, BS Nguyễn Đức Thuấn nói.

Trả lời câu hỏi việc quản lý người nhà vào thăm bệnh nhân tại khoa ra sao, BS Thuấn cho biết: Ngoài quy định mẹ - con phải đeo số khớp nhau, khoa thường xuyên có hai vệ sĩ để theo dõi, kiểm tra người ra – vào khoa. Đối với người sinh mổ, phức tạp, phải can thiệp, trong 24h đầu sau sinh, khoa chỉ cho phép 1 người nhà bệnh nhân vào chăm sóc bệnh nhân, cùng với nhân viên y tế.
 
Siết chặt an ninh khoa phòng có trẻ sơ sinh: Không còn chuyện “chọn giờ đẹp” ra viện? 2

Sản phụ và em bé được nhân viên bảo vệ kiểm tra giấy ra viện, thẻ đeo trước khi xuất viện (Ảnh chụp tại Khoa Sản 2, Bệnh viện Phụ sản Trung ương). Ảnh: VT

 
Người này được phát áo vàng, được ở tại khoa. Sau 24h, phải đổi áo vàng thành thẻ ra vào như những người nhà của sản phụ sinh thường khác, chỉ được vào thăm bệnh nhân đúng giờ quy định (trưa từ 10h30 – 13h, chiều từ 15h30-7h sáng hôm sau). Đối với những người không có thẻ, bảo vệ khoa kiên quyết không cho vào.

Một việc cần luôn lưu tâm khác, BS Thuấn cho biết, tại Khoa Sản 2, nhân viên tắm cho bé phải đối chiếu số mẹ và số con trước khi đưa bé đi tắm. Trong quá trình tắm, ngoài việc theo dõi chuyên môn, phải luôn luôn bảo vệ số đó. Khi tắm xong, nhân viên phải đối chiếu một lần nữa số này để giao bé cho mẹ.

“Nhiều người vẫn nhẹ dạ lắm!”

“Tại đơn nguyên chật hẹp này, có khoảng hơn 230 bà mẹ và em bé, cùng với nhân viên y tế và người nhà, khoảng gần 500 con người thường xuyên ở đây, chỉ với 68 giường bệnh kê khắp các hành lang, công suất gần 200%. Đất chật, người đông, nếu không khống chế, kẻ gian có thể lợi dụng những lúc cao điểm để trà trộn lẻn vào trong khoa thực hiện ý đồ xấu”, BS Thuấn chia sẻ.

Vậy vấn đề khó khăn nhất trong việc đảm bảo an ninh bệnh viện nói chung và an toàn cho trẻ sơ sinh nói riêng là gì? Theo TS Vũ Bá Quyết, bệnh viện đã lắp hàng chục camera, khắp các khoa, phòng đều có bảo vệ, vệ sĩ 24/24h. Tại cổng bệnh viện, những điểm trọng yếu, ngoài lực lượng bảo vệ, vệ sĩ, còn có công an phường, quận tham gia hỗ trợ, kiểm soát an ninh bệnh viện.

“Nếu trên bình diện chung, khó khăn lớn nhất là do mặt bằng chật hẹp, quá tải bệnh nhân. Hiện tại bệnh viện đang xây dựng, đến năm 2015 mới đưa vào hoạt động. Nếu được quy hoạch khu điều trị, khu khám bệnh, khu xét nghiệm riêng biệt, bệnh viện sẽ đỡ tốn lực lượng bảo vệ, an ninh, vệ sinh bệnh viện cũng được đảm bảo hơn. Hiện nay, cả bệnh viện đang căng mình bảo vệ mẹ và bé”, TS Vũ Bá Quyết nói.

Còn với BS Thuấn, khó khăn lớn nhất chính là sự cộng tác, chia sẻ của gia đình với thầy thuốc và bệnh viện. Rất nhiều người nhà bệnh nhân bức xúc, thậm chí chửi bới bảo vệ, nhân viên y tế khi họ không cho phép người nhà vào khoa trái quy định.

“Cứ vào 10h30 và 13h30 hàng ngày, thời điểm cao điểm người nhà có đeo thẻ ra vào được vào thăm bệnh nhân, loa phát thanh tại khoa lại liên tục nhắc nhở người nhà tuyệt đối không cho người khác mượn áo vàng, thẻ ra vào”, BS Thuấn cho biết.

Do thói quen của người Việt, một người vào bệnh viện thường kéo theo cả đoàn “tùy tùng”, không thể nào chỉ cho thai phụ vào bệnh viện được. Kẻ gian theo đó cũng lợi dụng. “Có nhiều người nhẹ dạ lắm! Ở khoa, thường xuyên có những người trà trộn, giả vờ là người nhà, lợi dụng những người nhẹ dạ, cả tin để mượn áo vàng hoặc thẻ vào khoa với mục đích không trong sáng, lành mạnh. Khi có dấu hiệu khả nghi, chúng tôi yêu cầu người đó đưa vào tận giường bệnh nhân. Nếu không đúng, chúng tôi kiên quyết thu lại ngay”, BS Thuấn nói.

Do đó, theo các bác sĩ, bệnh viện luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tư vấn, tuyên truyền, thuyết phục bệnh nhân và người nhà, kiên quyết với các hành vi khả nghi, không lành mạnh.
 
Siết chặt an ninh khoa phòng có trẻ sơ sinh: Không còn chuyện “chọn giờ đẹp” ra viện? 3
Cho trẻ xuất viện vào giờ nhất định - khó khả thi?!

“Chúng tôi đã nhận được công văn của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) về việc đề nghị xét lại quy trình cho trẻ sơ sinh ra viện. Theo tôi, việc chỉ cho trẻ và mẹ ra viện vào các giờ nhất định là điều khó khả thi. Không ít người duy tâm, chọn “giờ đẹp” để mổ lấy thai, đến bệnh viện sinh con cũng phải chọn giờ đẹp, thậm chí giờ ra viện cũng phải đẹp để hi vọng cháu bé lớn nhanh, khỏe mạnh(?!). Nhiều khi, do quan hệ giữa bác sĩ, cán bộ y tế với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, rất nhiều ràng buộc đằng sau đó… Bệnh viện không phải cơ quan công quyền để dùng mệnh lệnh hành chính, chế tài áp đặt”.

 TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Thu Nguyên – Lan Hương

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 26 phút trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top