Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ 7 người tử vong khi chạy thận ở Hoà Bình: Hà Nội yêu cầu tập huấn lại ngay toàn bộ quy trình chạy thận

Thứ ba, 17:38 30/05/2017 | Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tất cả các bệnh viện của thành phố rà soát, tập huấn lại toàn bộ quy trình chạy thận, đảm bảo an toàn trong điều trị.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng nay, 30/5, 20 bệnh nhân chạy thận nhân tạo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chuyển xuống Hà Nội đã được Bệnh viện Thận Hà Nội tiếp nhận, điều trị ngay.

Dự kiến trong ngày mai, 31/5, sẽ có thêm 20-30 bệnh nhân nữa từ Hòa Bình chuyển xuống đây.

Trong chiều 30/5, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã tới thăm, động viên các bệnh nhân này, đồng thời chỉ đạo công tác tiếp nhận, điều trị người bệnh.

Gíam đốc Sở Y tế Hà Nội thăm hỏi một bệnh nhân có chỉ định chạy thận chuyển từ Hoà Bình xuống sáng 30/5.

Gíam đốc Sở Y tế Hà Nội thăm hỏi một bệnh nhân có chỉ định chạy thận chuyển từ Hoà Bình xuống sáng 30/5.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền yêu cầu Bệnh viện Thận Hà Nội rà soát lại tất cả điều kiện để có thể tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tốt nhất.

Trong đó, nếu bệnh nhân không có chỗ ở lưu trú thì phải bố trí, tạo điều kiện chỗ ăn ở thuận lợi cho người bệnh. Mặt khác, toàn ngành cũng phải rà soát lại các quy trình chuyên môn.

Dù vụ việc xảy ra tại Hòa Bình nhưng đây là bài học kinh nghiệm cho toàn ngành. Vì thế, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tất cả các bệnh viện của thành phố rà soát, tập huấn lại toàn bộ quy trình chạy thận, đảm bảo an toàn trong điều trị” – TS Nguyễn Khắc Hiền khẳng định.

Ông Hà Huy Thắng, Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội cho biết, 20 bệnh nhân đầu tiên từ Hòa Bình chuyển xuống đã được bệnh viện bố trí vào một phòng điều trị với đủ 20 máy chạy thận phục vụ người bệnh.

Ngoài ra, bệnh viện cũng bố trí 2 phòng lưu trú cho người bệnh từ Hòa Bình chuyển xuống có chỗ ăn ở tạm thời.

Sức khỏe của 20 bệnh nhân đầu tiên từ Hòa Bình chuyển xuống tương đối ổn định, tâm lý thoải mái. Một số bệnh nhân thiếu máu nên bệnh viện đã lên phương án xử lý (truyền máu, dùng thuốc kích thích tạo máu lâu dài, điều trị tích cực…).

Hiện Bệnh viện Thận Hà Nội có 450 bệnh nhân chạy thận. Để có thể tiếp nhận được các bệnh nhân từ Hòa Bình chuyển xuống, bệnh viện đã tăng ca (từ 3 ca/ ngày lên 4 ca, mỗi ca 4 tiếng).

Trong đó, những bệnh nhân nhẹ hơn sẽ chuyển sang chạy thận ca 4 (từ 21h tối) để nhường cho bệnh nhân từ Hòa Bình chuyển xuống được chạy thận vào ban ngày.

Hệ thống hơn 60 máy chạy thân của Bệnh viện sẽ phải làm việc từ 16 tiếng trở lên trong một ngày. Ngày thường, các máy chạy thận chạy hết công suất.

Ngoài ra, Bệnh viện Thận Hà Nội cũng đã liên hệ với hệ thống lọc thận của các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội để có thể tiếp nhận đủ 105 bệnh nhân chạy thận từ Hòa Bình chuyển xuống.

Tại các bệnh viện khác tại Hà Nội, như Bệnh viện Hòe Nhai cho biết sẵn sàng tiếp nhận được 10-20 bệnh nhân, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Thanh Nhàn sẵn sàng tiếp nhận 10 bệnh nhân/bệnh viện, Bệnh viện 103 cũng sẵn sàng tiếp nhận một số bệnh nhân…

Dự kiến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình phải mất 2-4 tuần để khắc phục sự cố nên bệnh viện Thận Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch điều trị cho các bệnh nhân từ Hòa Bình chuyển xuống trong thời gian này” - Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội cho biết.

Cũng theo ông Thắng, dự kiến trong tuần này, Bệnh viện Thận Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn ngay cho cán bộ về quy trình xử lý khi xảy ra sự cố tai biến trong chạy thận.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top