Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng nay, thêm 60 người mắc COVID-19, Hàn Quốc xét nghiệm toàn bộ giáo phái Shincheonji

GiadinhNet - Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm COVID-19 trên tất cả các tín đồ của Shincheonji. Giáo phái này đã đồng ý cung cấp danh sách đầy đủ các thành viên của mình.

Sáng nay, thêm 60 người mắc COVID-19, Hàn Quốc xét nghiệm toàn bộ giáo phái Shincheonji - Ảnh 1.

Có 49/60 trường hợp mắc là ở Daegu

Sáng nay, Hàn Quốc đã báo cáo thêm 60 trường hợp nhiễm coronavirus mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 893 người, ít hơn so với 161 trường hợp nhiễm mới của ngày hôm qua. Cho đến nay, đã có 8 người Hàn Quốc tử vong vì loại virus này.

Hai khu vực được ghi nhận như "ổ dịch" ở Hàn Quốc là tại một nhà thờ của giáo phái Shincheonji ở thành phố đông nam Daegu và tại bệnh viện ở quận Cheongdo. Các trường hợp nhiễm ở hai khu vực này chiếm hơn một nửa tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại Hàn Quốc.

Hai nạn nhân mới nhất của căn bệnh có khả năng gây tử vong có liên quan đến Bệnh viện Daenam ở Cheongdo, gần Daegu. 6/8 trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh viện nơi có hơn 110 người được xác nhận đã bị nhiễm bệnh.

Sáng nay, thêm 60 người mắc COVID-19, Hàn Quốc xét nghiệm toàn bộ giáo phái Shincheonji - Ảnh 3.

Cơ quan y tế khử trùng một bệnh viện ở Busan, cách Seoul 450 km về phía đông nam, vào ngày 24/2/2020. (Ảnh: Yonhap)

Trong số 60 trường hợp mới, có 49 trường hợp ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. 16 trường hợp mới đã được xác nhận tại Daegu và 33 trường hợp mới đã được báo cáo ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, gần như tất cả các tỉnh và thành phố lớn đã báo cáo có ca mắc, Seoul có 2 trường hợp.

KCDC cho biết, Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, đã báo cáo 3 trường hợp mới và tỉnh Gyeonggi đã báo cáo 5 trường hợp mới vào sáng nay.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo lên mức "đỏ", mức cao nhất vào Chủ nhật, các cơ quan y tế đã tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus ở tỉnh Daegu và Bắc tỉnh Gyeongsang.

Xét nghiệm cho tất cả các tín đồ của Shincheonji

Hàn Quốc cho biết hôm nay họ sẽ nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm trên tất cả các tín đồ của Shincheonji. Giáo phái này đã đồng ý cung cấp danh sách đầy đủ các thành viên của mình.

Chính phủ cho biết nhà thờ Shincheonji đã đồng ý cung cấp danh sách thành viên và số liên lạc của họ để hỗ trợ các nỗ lực kiểm dịch của nhà nước nhằm hạn chế sự lây lan nhanh chóng của COVID-19.

Sáng nay, thêm 60 người mắc COVID-19, Hàn Quốc xét nghiệm toàn bộ giáo phái Shincheonji - Ảnh 5.

Các quan chức kiểm dịch khử trùng một nhà thờ Shincheonji ở phía đông nam thành phố Daegu vào ngày 23/2/2020. (Ảnh: Yonhap)

Động thái này được đưa ra khi khoảng 60% các ca nhiễm có liên quan đến nhà thờ Shincheonji ở thành phố phía đông nam của thành phố Daegu. 

Theo KCDC, một khi Shincheonji cung cấp danh sách, chính phủ sẽ hoàn thành các xét nghiệm trên tất cả những người theo dõi Shincheonji càng sớm càng tốt và công bố kết quả một cách minh bạch.

"Chúng tôi đã quyết định gửi danh sách đầy đủ các tín đồ để họ có thể được xét nghiệm", Lee Man-hee, người sáng lập tôn giáo, cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web hôm nay. 

Hiện giáo phái này được cho là có khoảng 215.000 người trong nước. 

Các nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác của nguồn dịch khi bệnh nhân siêu lây nhiễm, người được gọi là "bệnh nhân thứ 31", không đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Bệnh nhân 61 tuổi này là tín đồ của nhà thờ Shincheonji ở Daegu được báo cáo đã đến nhà thờ 4 lần trước và sau khi cảm thấy các triệu chứng của coronavirus.

Có hơn 9.000 thành viên Shincheonji ở Daegu, hầu hết trong số họ đã tự cách ly, trong đó khoảng 1.200 người đã cho thấy các triệu chứng liên quan đến COVID-19.

Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp coronavirus mới đầu tiên của họ từ một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán, tâm chấn của đợt bùng phát virus, vào ngày 20/1.

Sáng nay 22 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện. Tính đến nay, số người được kiểm tra virus và được kiểm dịch tại Hàn Quốc đã lên tới 13.273. Cả nước đã cách ly 35.823 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 22.550 người xét nghiệm âm tính.


Hà Thư


Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 27 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top