Hà Nội
23°C / 22-25°C

Reuters ca ngợi nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam

GiadinhNet - Ngày 26/3, hãng thông tấn hàng đầu thế giới Reuters có bài viết ca ngợi về những nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Reuters ca ngợi nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam - Ảnh 1.

Theo Reuters, Việt Nam đã kiểm dịch hàng chục nghìn người trong các khu cách ly trong bối cảnh virus corona chủng mới đang tấn công mạnh mẽ vào thế giới.

Việt Nam đã đưa hàng chục nghìn người đến các điểm cách ly, khi làn sóng công dân nước ngoài trở về nước để thoát khỏi đại dịch coronavirus lan rộng ở châu Âu và Mỹ.

Reuters ca ngợi nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam - Ảnh 3.

Một phụ nữ Việt Nam từ Trung Quốc trở về đeo mặt nạ bảo vệ (khẩu trang) trong khi nói chuyện điện thoại với người thân ở khu vực cách ly tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Lạng Sơn, ngày 20/2/2020. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, nhưng những nỗ lực chống lại virus cho thấy tỷ lệ lây nhiễm dịch bệnh thấp hơn so với nhiều nước láng giềng.

Theo Reuters, số liệu chính thức cho thấy, nhiều người trong số những người trong đợt đầu tiên trở về nước vào đầu tháng 3 đã hoàn thành việc cách ly và trở về nhà.

Tất cả các hành khách trải qua sàng lọc nhanh chóng, một quan chức y tế tại sân bay Nội Bài của Hà Nội nói với Reuters.

Những người có triệu chứng được đưa đến bệnh viện và những người còn lại được đưa đến các khu cách ly, cùng với những người khác trên cùng chuyến bay.

Reuters ca ngợi nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam - Ảnh 4.

Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày tại khu cách ly. (Ảnh: Reuters)

Đến nay, theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận 153 ca nhiễm virus (số liệu tính đến tối 26/3), không có trường hợp tử vong. Tỷ lệ lây nhiễm này đã cho thấy thấp hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực (trừ Myanmar và Lào, nơi xét nghiệm bị hạn chế).

Số liệu chính thức cho thấy Việt Nam đã xét nghiệm hơn 30.000 người.

Reuters cũng đưa lại thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi nhấn mạnh đây là giai đoạn quyết định của cuộc chiến chống lại virus. Việt Nam đã áp dụng chiến lược ứng phó sớm, dựa trên kinh nghiệm là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc bị dịch SARS năm 2003, ông Todd Pollack, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y Harvard cho biết.

Việt Nam bắt đầu chương trình kiểm dịch hàng loạt vào ngày 16/3, khi bắt đầu các biện pháp kiểm dịch và kiểm dịch bắt buộc đối với những người đến từ các khu vực bị nhiễm virus. 

Việt Nam cũng nỗ lực tìm kiếm những người có tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh để khoanh vùng và cách ly.

Người dân cổ vũ và lan toả những câu chuyện trên phương tiện truyền thông về những người lính sẵn sàng giúp hoặc ngủ tại các lán trong rừng để cung cấp chỗ ngủ cho những người về từ những vùng có dịch phải cách ly.

"Không thể giống như nhà, nhưng tôi cảm thấy an toàn ở đây", Hà My, một du học sinh từ Hungaryngười đang được cách ly tại khu cách Hà Nội 160 km chia sẻ: "Những cán bộ ở đây rất chu đáo, tôi được chuẩn bị từ những thứ nhỏ nhất như dầu gội, sữa tắm, và thậm chí cả giấy vệ sinh".

Cô cho biết, những người ở đây sẽ được chuyển ngay tới bệnh viện chăm sóc nếu có triệu chứng ban đầu.

Nguyễn Nhật Anh, người đã rời Việt Nam vào tháng Hai để đi du học tại Úc, vừa quay trở về Việt Nam vào thứ Bảy tuần trước (21/3) cho biết: Tại nơi cách ly giống như một kỳ nghỉ, wifi miễn phí, bữa ăn miễn phí và mặt nạ (khẩu trang) miễn phí.

M.Trang (theo Reuters)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 13 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top