Hà Nội
23°C / 22-25°C

Răng giả rơi xuống thanh quản và "trú" suốt 2 năm mà không biết

Thứ tư, 18:01 03/02/2016 | Y tế

GiadinhNet – Một người đàn ông ở Phú Quốc không hề biết mảnh vỡ của hàm răng giả rơi xuống thanh quản và nằm đấy 2 năm khiến bản thân mất tiếng và thường xuyên mệt vì thở không được.

Hình ảnh chụp nội soi cho thấy dị vật khiến cửa thanh quản của bệnh nhân bị bịt kín.

Hình ảnh chụp nội soi cho thấy dị vật khiến "cửa" thanh quản của bệnh nhân bị bịt kín.

Cách đây 2 năm, ông Lê Minh Huy (40 tuổi, trú đảo Phú Quốc) đang lao động trong ụ tàu ở bãi biển Dương Đông thì bất ngờ ngã ngửa vì trúng gió độc. Sợ bạn cắn lưỡi tử vong, đồng nghiệp ông Huy bèn lấy thanh gỗ chèn ngang miệng.

Trong cơn đau quằn, ông Huy nghiến răng nghiến lợi vào thanh gỗ khiến hàm răng giả vỡ tan. Sau khi được sơ cứu hồi tỉnh, chuyên gia kéo - đẩy ụ tàu đột nhiên mất tiếng, thều thào vô cùng khó nghe. Mấy ngày sau thấy tình trạng mất tiếng chẳng dứt, ông Huy bèn đến cơ sở y tế địa phương khám thì được chẩn đoán viêm thanh quản.

Qua mấy lần thuốc thang cũng chẳng hết, ông Huy quên luôn chuyện chữa trị chứng mất tiếng vì cuộc mưu sinh cứ dồn dập hết việc này đến việc nọ.

Tuy nhiên, càng ngày ông càng thấy mệt trong người, nhất là những lúc đao động nặng như chèn thanh lăn sắt để kéo - đẩy tàu vào ụ.

BS Phan Đình Long, người trực tiếp xử lý dị vật giúp bệnh nhân Huy vào tối 2/2.
BS Phan Đình Long, người trực tiếp xử lý dị vật giúp bệnh nhân Huy vào tối 2/2.

Hôm 2/2, chịu hết nổi vì tình trạng sức khỏe suy sụp, ông Huy quyết tâm bay vào đất liền, đến BV Tai Mũi Họng TP.HCM với hy vọng trị dứt chứng mất tiếng do viêm thanh quản. Tại BV này, sau khi tiến hành các xét nghiệm, chuyên gia phát hiện dị vật dài đến 4cm, ngang khoảng 2cm, có mấu sắt bắm chặt vào thành thanh quan ngay vị trí “cửa”.

“Dị vật gần như che lấp toàn bộ ‘cửa’ thanh quản khiến bệnh nhân mất tiếng, đồng thời gây khó khăn rất nhiều cho chu trình thở bình thường, khiến bệnh nhân không đủ ôxi lúc lao động nặng, nên bị mệt hơn”.

“Thời gian bị bỏ quên đến 2 năm nên dị vật cũng gây viêm loét gần hết vùng ‘cửa’ thanh quản. Vì vậy, ngay trong tối 2/2 chúng tôi đã quyết định xử lý cấp cứu đối với bệnh nhân này” - BS Phan Đình Long thuộc khoa Xoang Mũi, người trực tiếp xử lý dị vật giải thích.

Hóa ra, ngay tại thời điểm ông Huy nghiến răn vào khúc cây lúc trúng gió độc đã khiến hàm răng giả vỡ và rơi thẳng xuống “cửa” thanh quản, mấu sắt của mảnh vỡ này cắm sâu vào thành thanh quản khiến dị vật cứ… ở đấy suốt 2 năm qua.

BS Long cũng cho biết thêm, ông và các đồng nghiệp tại BV Tai Mũi Họng đã tiến hành gây mê và gắp dị vật bằng kỹ thuật nội soi. Các chuyên gia cũng xử lý các vết viêm, loét “cửa” thanh quản do dị vật gây ra.

“Nếu được phát hiện sớm, sau khi lấy dị vật bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày. Đối với bệnh nhân này, chúng tôi phải xử lý các vết viêm, loét nên phải cho nhập viện theo dõi tình trạng chảy máu. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện trong 2-3 ngày tới” - BS Long cho biết thêm.

Bệnh nhân Huy nói ông giật cả mình khi trông thấy dị vật trong thanh quản khiến bản thân khó chịu suốt 2 năm qua.
Bệnh nhân Huy nói ông "giật cả mình khi trông thấy dị vật trong thanh quản khiến bản thân khó chịu suốt 2 năm qua".

Trò chuyện với PV, ông Huy nói “ngay sau khi tỉnh dậy đã thấy khỏe nhiều lắm vì thở ngon lành”. Người bỏ quên dị vật trong thanh quản suốt 2 năm cũng nói ông “giật cả mình khi thấy mảnh vỡ của hàm răng giả”, nguyên nhân khiến ông khó chịu suốt 2 năm qua.

Theo BS CKII Nguyễn Thanh Vinh-Phó Giám đốc BV Tai Mũi Họng TP.HCM, các trường hợp “quên” dị vật trong thanh quản sau 3 ngày hay một tuần, thậm chí là một tháng, không phải là trường hợp hiếm. Tuy nhiên, “quên” dị vật trong thanh quản đến 2 năm như trường hợp bệnh nhân Huy là “hiếm gặp”.

“Nhân trường hợp ‘hiếm gặp’ này mà BV vừa xử lý thành công vào dịp cận tết, chúng tôi cũng muốn nhắn gửi đến các bậc cha mẹ phải hết sức cẩn trọng với trẻ vì tết là dịp trẻ dùng nhiều loại hạt dưa, bí, hướng dương… là thức ăn vui nhưng dễ biến thành dị vật trong thanh quản”.

“Với người lớn, dịp vui ngày tết cũng khiến không ít người ăn uống, vui say quá độ khiến không chỉ thực phẩm mà cả ‘công cụ hỗ trợ’ như răng giả… cũng có thể thành dị vật đường thở, như trường hợp bệnh nhân Huy. Do đó, ngay khi thấy biểu hiện lạ về đường thở ở trẻ và bản thân người lớn thì cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, điều trị kịp thời”-BS Vinh đưa ra lời khuyến cáo.

Mảnh vở hàm răng giả trở thành dị vật đường thở bị bỏ quên suốt 2 năm.
Mảnh vở hàm răng giả trở thành dị vật đường thở bị "bỏ quên" suốt 2 năm.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top