Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh 115 ở BV Q.2

GiadinhNet – Hôm 16/6, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm cấp cứu 115 và BV Q.2 đã cắt băng khánh thành trạm cấp cứu vệ tinh 115 thứ 6 (bao gồm cả Trung tâm đặt tại BV Trưng Vương).

Theo BS Trần Văn Khanh – Giám đốc BV Q.2, vị trí của cơ sở y tế hạng II này thuộc cửa ngỏ phía Đông TP.HCM, với hạ tầng giao thông phát triển nhanh chóng khiến nhu cầu cấp cứu tại hiện trường ngày càng tăng cao.

Mặc dù trước nay BV Q.2 đã thiết lập và đưa vào hoạt động mô hình cấp cứu ngoại viện, song theo BS Khanh, trở thành trạm cấp cứu vệ tinh 115 với sự hỗ trợ tích cực từ Trung tâm, hoạt động cấp cứu tại hiện trường sẽ chuyên nghiệp hơn.

BS Trần Văn Khanh cũng phấn khởi cho hay, trở thành trạm vệ tinh của hệ thống cấp cứu 115 còn giúp BV Q.2 tăng cường hiệu quả tiếp nhận thông tin, đồng thời gia tăng năng lực cấp cứu hiện trường, không chỉ với các tình huống tai nạn mà với nhiều trường hợp bệnh tật nguy cấp khác.

Lãnh đạo BV Q.2 Trần Văn Khanh (trái) và Trung tâm cấp cứu 115 Trần Vĩnh Khanh đều vui mừng trước sự phối hợp ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh ở cửa ngõ phía Đông Tp.HCM, giúp người dân có thêm cơ hội thoát hiểm cảnh sinh tử.
Lãnh đạo BV Q.2 Trần Văn Khanh (trái) và Trung tâm cấp cứu 115 Trần Vĩnh Khanh đều vui mừng trước sự phối hợp ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh ở cửa ngõ phía Đông Tp.HCM, giúp người dân có thêm cơ hội thoát hiểm cảnh sinh tử.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, đã hoan nghênh nỗ lực của BV Q.2 khi trở thành trạm cấp cứu vệ tinh 115. Người đứng đầu ngành y tế TP.HCM cũng chia sẻ thêm kế hoạch thiết lập ít nhất 24 trạm cấp cứu vệ tinh 115 trên toàn địa bàn, không phân biệt cơ sở y tế công hay tư.

Theo đó, có 3 mô hình phối hợp được đưa ra để các BV công – tư trên địa bàn TP.HCM lựa chọn: Một là các BV tự thân vận động cả về con người, trang thiết bị, phương tiện, phía Trung tâm cấp cứu 115 hỗ trợ công tác huấn luyện nguồn nhân lực…; Hai là Trung tâm cấp cứu 115 hỗ trợ công tác đào tạo, huấn luyện về nhân lực và tương trợ một phần trang thiết bị; Ba là Trung tâm cấp cứu 115 sẽ hỗ trợ cả trang thiết bị, phương tiện, huấn luyện nhân lực… với trạm cấp cứu vệ tinh.

Trạm cấp cứu vệ tinh 115 BV Q.2 thuộc lối phối hợp tự thân vận động. Trước đó, hồi đầu tháng 6/2016, trạm cấp cứu vệ tinh 115 BV. Q. Thủ Đức cũng ra mắt theo lối phối hợp tương tự BV Q.2.

Dịp này, BV Q.2 cũng khánh thành Khoa hồi sức tích cực, Khoa tạo hình thẩm mỹ…, đồng thời ký kết hợp tác cùng Công ty Bảo hiểm BIDV và iHealthcare (đăng ký khám chữa bệnh online) nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận bệnh nhân.

BV Q.2 là cơ sở y tế tuyến quận được người dân địa phương và khu vực lân cận tin tưởng bởi sự phát triển liên tục về nguồn nhân lực chuyên môn cao, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế. Hiện mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận khoảng 2.300 lượt bệnh nhân khám – điều trị. Riêng tỷ lệ chuyển viện tại BV Q.2, sau khi làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã giảm đáng kể, năm 2015 giảm hơn 75%, trong 6 tháng đầu năm 2016 giảm gần 85%.

Thanh Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top