Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tặng quà cho hơn 200 bệnh nhân ung thư nhân dịp Tết Nguyên đán 2017

Chủ nhật, 08:38 22/01/2017 | Y tế

Giadinh.Net.Vn - Với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại một năm mới hạnh phúc, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng vừa tổ chức chương trình trao quà (ngày 21/01/2017)cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, bệnh viện Bạch Mai.

Ngày Tết cổ truyền – năm mới Đinh Dậu 2017 đang tới gần, trong khi hầu hết mọi người đang nô nức sắm sửa đón xuân về thì cũng có biết bao người mang trong mình căn bệnh ung thư, đang phải chống chọi từng ngày, từng giờ tại bệnh viện. Với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại một năm mới hạnh phúc, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng vừa tổ chức chương trình trao quà (ngày 21/01/2017) cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, bệnh viện Bạch Mai.


Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đại diễn Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, trao quà cho các bệnh nhi nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, bệnh viện Bạch Mai.- ảnh: P.V

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đại diễn Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, trao quà cho các bệnh nhi nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, bệnh viện Bạch Mai.- ảnh: P.V

Tham dự chương trình có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng; GS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai; PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K, Phó Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Bà Trương Thị Mai đã thăm hỏi, động viên, chúc Tết Ban lãnh đạo, cán bộ y tế bệnh viện Bạch Mai và cùng với Quỹ Ngày mai tươi sáng đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 10.000.000đ cho Cháu Bùi Diệu Khánh Ly, 13 tuổi, mắc bệnh K xương, đang điều trị tại phòng 65 tầng 11 tòa nhà 21 tầng Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, bệnh viện Bạch Mai; Bố cháu là lái xe, mẹ bán hàng thuê (hiện nay đang phải nghỉ để đi chăm cháu); sau cháu còn 1 em trai 5 tuổi đang gửi cậu trông giúp; thăm, tặng quà cho 200 bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, bệnh viện Bạch Mai (mỗi suất quà 1.000.000đ tiền mặt và 01 túi quà trị giá 100.000đ).

Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế mong muốn bắc thêm nhịp cầu để những tấm lòng từ thiện có thể đến được với các bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Quỹ rất mong muốn nhận được sự quan tâm góp sức của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ thông qua các hình thức tài trợ và các hoạt động nhằm gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư nghèo, góp phần cứu sống nhiều người bệnh hơn, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhiều người bệnh ung thư.

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng là tổ chức hoạt động từ thiện được thành lập ngày 18 tháng 8 năm 2011 theo Quyết định số 1583/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Quỹ có chức năng, nhiệm vụ chính là hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc; hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tuyên truyền phòng chống ung thư cũng như thực hiện sự ủy thác của các nhà tài trợ.

Trong 5 năm qua, Quỹ đã vận động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ điều trị và tặng quà cho 9.674 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc trị giá hơn 16 tỷ đồng; đã và đang hỗ trợ thuốc điều trị ung thư cho bệnh nhân trị giá hơn 400 tỷ đồng; Khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 43.000 người dân trị giá hơn 21 tỷ đồng; thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên 05 CLB bệnh nhân ung thư vú tại 05 thành phố lớn…

P.Vĩnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top