Hà Nội
23°C / 22-25°C

Qua Telehealth, bác sĩ Phụ sản Hà Nội hội chẩn cứu cô gái dân tộc Dao ở Bắc Kạn mắc bệnh hiếm gặp

Chủ nhật, 17:59 20/09/2020 | Y tế

GiadinhNet – Tại buổi hội chẩn qua Telehealth, phương án được đưa ra với bệnh nhân D là cần hút buồng tử cung để giải phẫu bệnh, từ đó mới có kết luận chính xác xem có đúng là thai trứng không và thai trứng phát triển ở mức độ nào...

Hơn 1 tuần trước, cô gái trẻ L.M.D (20 tuổi, dân tộc Dao ở Pác Nặm, Bắc Kạn) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn trong tình trạng chậm kinh 1 tháng kèm đau bụng âm ỉ vùng hạ vị, da xanh, niêm mạc nhợt.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả thăm khám âm hộ, âm đạo cho thấy, bệnh nhân bị ra ít huyết màu đỏ sẫm. Cổ tử cung đóng kín, thân tử cung to bằng thai khoảng 2 tháng; 2 phần phụ bình thường. Cùng đồ mềm mại. Bệnh nhân được làm xét nghiệm thử thai và cho kết quả dương tính.

Khi siêu âm, các bác sĩ nhận thấy, bệnh nhân bụng mềm, không chướng, không có sẹo mổ, u cục. Ấn hạ vị đau tức.

Khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân chưa lập gia đình và chưa có con. Hơn 1 năm trước, bệnh nhân có kết quả sinh thiết chửa trứng hoàn toàn và đã được nạo chửa trứng vào tháng 6/2019.

Qua Telehealth, bác sĩ Phụ sản Hà Nội hội chẩn cứu cô gái dân tộc Dao ở Bắc Kạn mắc bệnh hiếm gặp - Ảnh 2.

Trường hợp bệnh nhân D được đưa ra hội chẩn tại buổi khám, chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Trước ca bệnh này, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn chẩn đoán, bệnh nhân bị chửa trứng trên nền thiếu máu nặng. Bệnh nhân được chỉ định nạo thai trứng để làm sinh thiết xác định chẩn đoán.

Tuy nhiên, do bệnh nhân trẻ tuổi, chưa có chồng, chưa có con, chưa rõ chửa trứng cũ hay mới, hơn nữa, nếu chửa trứng có biến chứng ác tính, bệnh nhân sẽ có hướng điều trị tiếp theo như thế nào nên các bác sĩ tại đây đã quyết định đưa ca bệnh ra xin ý kiến hội chẩn tại buổi khám, chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trước các ý kiến trên, tại đầu cầu Hà Nội, TS.BS Lê Thị Anh Đào - Trưởng Khoa Phụ ngoại (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, với các kết quả xét nghiệm đã được làm, để xác định chính xác bệnh của bệnh nhân này khá khó vì bệnh nhân không được theo dõi sau hút thai trứng lần đầu.

Theo BS Anh Đào, ở trường hợp này, việc sót thai trứng ở lần hút thai trước là tương đối hiếm, ít xảy ra. Bởi lẽ, nếu hút sót thai sẽ đi kèm với tình trạng rong kinh, rong huyết liên tục. Cùng với đó là xảy ra tình trạng nhiễm trùng. Tuy nhiên, ở bệnh nhân này không có các triệu chứng trên, do vậy, BS Đào nhận định việc chửa trứng cũ tái phát ở bệnh nhân này gần như rất ít. 

Tuy nhiên, trước câu hỏi thai trứng cũ có bị tái phát hay không, BS Anh Đào cho biết, cũng như các bệnh lý khác, thai trứng tái phát là có gặp nhưng tỷ lệ không nhiều, khoảng 1,8%. Tức là, khoảng 60 người chửa trứng sẽ có 1 người có nguy cơ bị tái phát ở lần có thai tiếp theo.

Với trường hợp bệnh nhân D, theo Trưởng Khoa Phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các kết quả siêu âm cho thấy, đây không phải là thai phát triển tốt trong buồng tử cung. Do đó, phương án đưa ra với bệnh nhân D là cần hút buồng tử cung để giải phẫu bệnh. Từ đó mới có kết luận chính xác xem có đúng là thai trứng không và thai trứng phát triển ở mức độ nào, có nguy cơ ác tính hay không.

Nói thêm về các trường hợp phụ nữ bị thai trứng có biến chứng ác tính thành ung thư nguyên bào nuôi, BS Anh Đào cho biết, trước đây, những bệnh nhân như vậy sẽ phải cắt tử cung để điều trị hóa chất.

Nhưng với bệnh nhân trẻ tuổi, chưa chồng con, các bác sĩ sẽ tính đến phương pháp điều trị để bảo tồn cơ quan sinh sản cho người bệnh để người bệnh có khả năng mang thai và làm mẹ về sau.

Từ trường hợp này, TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lưu ý, các bệnh nhân sau hút thai trứng phải quay lại khám, quản lý ở những cơ sở y tế có kinh nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất trường hợp u nguyên bào nuôi sau thai trứng.

Ở trường hợp bệnh nhân này, do không được quản lý nên khó phát hiện chính xác nguyên nhân mà phải làm giải phẫu bệnh. Từ đó, các bác sĩ sẽ có đánh giá bệnh nhân có nguy cơ thấp hay cao với u nguyên bào nuôi để có phương án điều trị hợp lý nhất cho người bệnh.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, thông thường, sau khi tinh trùng kết hợp với noãn sẽ trở thành trứng thụ tinh, phát triển thành thai nhi và các phần phụ như: Nhau thai và túi ối.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tế bào nuôi phát triển quá nhanh, tổ chức liên kết và các mao mạch của mạch máu rốn ở gai nhau không phát triển kịp. Gai nhau bị thoái hóa, phù nề tạo thành các túi chứa dịch dính vào nhau giống như chùm nho và chiếm phần lớn buồng tử cung, có đường kính 1mm đến vài chục milimét.

Hiện tượng này được gọi là thai trứng. Trứng có thể phát triển thành một khối không có phôi thai (được gọi là thai trứng toàn phần) hoặc có phôi thai bất thường (thai trứng bán phần).

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Các yếu tố làm tăng nguy cơ người bệnh bị thai trứng như: Lớn tuổi, trên 35 tuổi dễ thụ thai bất thường; sinh nhiều lần, suy dinh dưỡng (chủ yếu là thiếu đạm, thiếu vitamin A), vấn đề miễn dịch của cơ thể….

Mai Thùy

Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top