Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ nghèo sẽ được mua bảo hiểm y tế

Thứ hai, 23:51 20/10/2014 | Y tế

GiadinhNet – Tối 20/10, Bộ Y tế đã kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung tay vì sức khoẻ phụ nữ Việt Nam”. Chương trình cũng hướng tới một việc làm thiết thực là mua bảo hiểm cho các phụ nữ nghèo.

Điểm nhấn lớn nhất của chương trình chính là những phóng sự về sự hy sinh, tần tảo của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trải qua các thời kỳ. Trong chiến tranh, họ kiên cường, bất khuất; có những phụ nữ phải oằn mình chống chọi với bom đạn và kẻ thù.

Còn ở hiện tại, nhiều người phụ nữ Việt Nam vẫn hàng ngày phải đối diện với những khó khăn chồng chất của cuộc sống. Tuy vậy, ở hoàn cảnh nào, họ cũng luôn thể hiện được sự kiên cường, chịu thương, chịu khó; hết long hy sinh vì chồng, con và những người thân.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

Nhận xét về phụ nữ Việt Nam, bà Tôn Nữ Thị Ninh - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cho rằng, phụ nữ Việt Nam giống như hình tượng của những cây tre. Bình thường họ mềm mại, êm ả nhưng ở những hoàn cảnh nhất định thì họ sẽ vươn lên đầy mạnh mẽ.

Chương trình giao lưu nghệ thuật

Chương trình giao lưu nghệ thuật

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của ngành y đối với những đối tượng ở mức ”cận nghèo”, đặc biệt là phụ nữ “cận nghèo”. Họ khó có đủ các điều kiện kinh tế để tham gia mua bảo hiểm y tế và thường gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ sức khoẻ và điều trị.

BTC cho bết, chương trình được tổ chức nhằm kêu gọi, tôn vinh các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội cùng chung tay giúp phụ nữ nghèo, cận nghèo nói riêng và những người có hoàn cảnh khó khăn nói chung mua thẻ bảo hiểm y tế và điều trị các bệnh hiểm nghèo. Hoạt động trên nhằm góp phần tiến tới thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Hình ảnh người phụ nữ được khắc hoạ xuyên suốt chương trình

Hình ảnh người phụ nữ được khắc hoạ xuyên suốt chương trình.


Bộ Y tế hy vọng thông qua chương trình sẽ dấy lên phong trào, khuyến khích các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đối với việc bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ BHYT, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT 100% cho đối tượng này tại địa phương, đây cũng là một trong những giải pháp thực hiện chiến lược giảm nghèo bền vững.

Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức xã hội có thể trực tiếp mua thẻ BHYT cho phụ nữ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí hỗ trợ cho một thẻ BHYT khoảng 200 nghìn đồng (giá trị bằng 30% của mệnh giá thẻ BHYT vì Nhà nước đã hỗ trợ 70%).

Theo Ban Tổ chức, đến nay chương trình đã nhận được sự ủng hộ của một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Dự kiến đợt quyên góp sẽ hỗ trợ thẻ BHYT cho hơn 4 triệu phụ nữ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cũng tổng kết hoạt động của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sang” trong thời gian qua đồng thời kêu gọi cộng đồng ủng hộ các nữ bệnh nhân ung thư.

HP

Phượng Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top