Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới Bệnh viện Nhi TƯ thăm bệnh nhân sởi

Thứ ba, 21:29 15/04/2014 | Y tế

GiadinhNet - Nghe thông tin lan truyền trên mạng xã hội về dịch sởi khiến người dân hoang mang lo lắng, chiều 15/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm khoa Truyền nhiễm và Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương.

108 trẻ tử vong do sởi và các bệnh kèm theo
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới Bệnh viện Nhi TƯ thăm bệnh nhân sởi 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Cuối chiều 15/4, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay tại BV Nhi Trung ương đã có 103 trẻ tử vong do sởi và các bệnh kèm theo, trong đó có 25 cháu được xác định là tử vong do sởi, còn lại 78 cháu nặng, xin về và tử vong do mắc sởi kết hợp với mắc các bệnh nền khác như viêm phổi, viêm đường hô hấp, tim mạch, suy dinh dưỡng. Tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đã có 4 trẻ tử vong và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có 1 trẻ tử vong do sởi và liên quan tới sởi.

Tại buổi thăm và làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết để đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân, những gì bệnh viện Nhi Trung ương đề xuất sẽ được đáp ứng tối đa trong điều kiện hiện nay, cụ thể là: Không để thiếu thuốc, xuất cấp ngay máy thở từ nguồn dự trữ quốc gia.

Ngoài ra, hiện Bộ Y tế chưa công bố dịch sởi, nhưng Phó Thủ tướng chỉ đạo các biện pháp chống cần triển khai như đang có dịch. Ngoài ra, dù chưa công bố dịch, nhưng sẽ cấp phụ cấp cho các bác sĩ, điều dưỡng viên khám điều trị và chăm sóc bệnh nhân như đang có dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời động viên tinh thần các cán bộ y tế vì suốt thời gian qua đã làm việc trong tình trạng rất vất vả.

Hiện nay, những thiết bị, thuốc men mà Bệnh viện Nhi Trung ương đề xuất là thuốc (hỗ trợ miễn dịch), máy thở, máy hỗ trợ hô hấp, máy tiêm truyền, may theo dõi bệnh nhân…

Hơn 1 tháng nay, mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 3500-3700 bệnh nhân tới khám. Số trẻ phải nhập viện chiếm khoảng 7-10%. Trong đó rất nhiều bệnh nhân nặng phải thở máy. Có những thời điểm bệnh nhi được chỉ định dùng máy thở nhưng không còn máy buộc phải đặt nội khí quản hoặc bóp bóng.

Nhân viên y tế cũng kiệt sức

Sáng 15/4, Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện tiếp tục điều trị cho 225 cháu (cao hơn những ngày trước 10-15 cháu), mỗi ngày vẫn có trung bình khoảng 15-30 cháu nhập viện. Tính từ tháng 12/2013 tới thời điểm này, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã điều trị cho khoảng 1.250 trường hợp mắc sởi.

Với tình trạng quá tải, các bác sĩ điều trị, cán bộ y tế có người còn không đủ thời gian để ăn cơm trưa, trực hành chính ban đêm cũng phải 1h30-2 giờ sáng mới xong việc. Có điều dưỡng khóc vì quá mệt mỏi, kiệt sức. Thời gian quá tải đã kéo dài ròng rã gần 2 tháng nay, có người không gượng được, phải nghỉ làm vì ốm, có người có bầu, nguy cơ mắc bệnh cao song vẫn phải đi làm.

PGS.TS Phạm Nhật An, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải về bệnh sởi là do vượt tuyến theo tâm lý, gia đình nào cũng mong muốn con mình được điều trị tốt nhất.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, các cha mẹ nên lưu ý phòng tránh lây bệnh và giữ an toàn cho con trẻ bằng cách khi thấy trẻ có các biểu hiện của bệnh sởi, bệnh về hô hấp không nhất thiết phải đưa ngay trẻ đến các bệnh viện tuyến trên, mà hãy đến cơ sở y tế ở tuyến dưới để được chẩn đoán và hướng dẫn chăm sóc trẻ. Điều quan trọng nhất là vệ sinh tốt và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trẻ, đặc biệt là bổ sung các vitamin…
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới Bệnh viện Nhi TƯ thăm bệnh nhân sởi 2
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

BV Nhi Trung ương cho biết tình hình khám và điều trị bệnh sởi diễn biến rất phức tạp. Phó Giám đốc Phạm Nhật An cho biết BV đã dành riêng Khoa Truyền nhiễm cho điều trị bệnh nhân sởi và sử dụng thêm hàng chục giường ở Khoa Cấp cứu lưu, Khoa Tâm bệnh, Đông y cho bệnh nhi mắc sởi... 

Thậm chí phòng của bác sỹ, của lãnh đạo khoa cũng được trưng dụng để dành cho công tác điều trị. Số bệnh nhi đang nằm điều trị tại BV là 1.750 cháu, trong đó bệnh hô hấp là 1.000 cháu, riêng bệnh sởi là 250 cháu.

Hiện nay BV Nhi Trung ương đã áp dụng các phác đồ điều trị tối ưu trong điều trị bệnh nhi như sử dụng kết hợp 3 loại kháng sinh, sử dụng máy thở, hỗ trợ hô hấp, lọc máu… Có trường hợp sau khi tình hình bệnh ổn định và tiến triển tốt thì tổng chi phí điều trị lên tới 400 triệu đồng…

 Hoài Nam

hoainam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top