Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Rất nhiều thầy thuốc tài năng, đức độ, quên mình vì người bệnh

Thứ sáu, 06:00 20/12/2013 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 18/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã long trọng tổ chức Diễn đàn Quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ II. Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế và đông đảo các đại biểu trong hệ thống khám chữa bệnh toàn miền Bắc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Rất nhiều thầy thuốc tài năng, đức độ, quên mình vì người bệnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục Quản lý khám chữa bệnh. Ảnh: Chí Cường

Bước tiến dài trong công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn này, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng, Nhà nước trao tặng. Đến dự và chúc mừng sự kiện ý nghĩa này có đại diện Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Trước đó (năm 2003), Vụ Điều trị (nay là Cục Quản lý khám chữa bệnh) cũng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 1953, Vụ Phòng bệnh, chữa bệnh được thành lập. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau như Vụ Phòng bệnh, chữa bệnh, Cục Phòng bệnh, chữa bệnh, Vụ Quản lý sức khỏe, Vụ Điều trị và chính thức từ năm 2008 Cục Quản lý khám chữa bệnh có tên gọi như hiện nay. Những năm qua, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng văn bản pháp quy giúp Bộ Y tế hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý... Tất cả nhằm bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người dân được tốt nhất.
Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu: “Trước hết cho tôi thay mặt Chính phủ hoan nghênh sáng kiến tổ chức Diễn đàn này của Bộ Y tế, cảm ơn tất cả các đồng chí, bạn bè quốc tế đã trực tiếp, gián tiếp đóng góp công sức rất quan trọng trong công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xin chúc mừng Bộ Y tế, cán bộ, nhân viên y tế nhân dịp 60 xây dựng và phát triển hệ thống quản lý khám chữa bệnh và 5 năm thành lập Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế)”.

“Những người làm công tác y tế, dù còn điểm này điểm khác, còn một số cá nhân chưa xứng đáng là một công dân tốt, nhưng bên cạnh đó có biết bao người thầy thuốc tài năng, đức độ như Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, các GS Đặng Văn Chung, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ hay liệt sĩ Đặng Thùy Trâm…Họ không chỉ có tư cách của một nhà khoa học mà còn là con người với những phẩm chất cao quý. Nhìn lại mấy chục năm qua, tất cả hệ thống bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh liên quan tới 40.000 cán bộ y tế, chúng ta có nhiều bác sĩ tài năng không thua kém trình độ các bác sĩ trên thế giới. Điều đó thể hiện một bước tiến dài trong công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

“Đa số người lựa chọn ngành y đều có tấm lòng nhân ái”

“Chúng ta phải minh bạch hóa tiền viện phí, làm sao thu của người dân 10 đồng thì người dân phải biết 10 đồng đấy được chi trả như thế nào, bảo hiểm chi cho họ bao nhiêu. Hiện nay, Bộ Y tế đang phát động “người Việt dùng thuốc Việt”, làm sao có loại thuốc phù hợp, chi phí thấp nhất, không để người dân phải rơi vào “mê hồn trận” với các loại thuốc…”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, đa số những người lựa chọn ngành y đều có tấm lòng nhân ái…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế đang rốt ráo chỉnh sửa để ban hành Bộ Quy tắc ứng xử, trong đó có một chương về khám chữa bệnh để đo sự hài lòng của người dân. “Về vấn đề tài chính y tế, Bộ Y tế sẽ công khai, minh bạch giá dịch vụ y tế, đã có nghị định về tự chủ, công khai minh bạch về vấn đề tài chính, cái nào là do bảo hiểm chi trả, cái nào là bệnh nhân phải trả thêm. Vì không có bệnh nhân sẽ không có thầy thuốc. Nếu bệnh viện nào không làm tốt việc công khai minh bạch, bảo hiểm xã hội sẽ không ký hợp đồng với bệnh viện đó nữa…”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Rất nhiều thầy thuốc tài năng, đức độ, quên mình vì người bệnh 2“Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngoài những thành tựu đã đạt được, Bộ Y tế cần xem xét lại những hạn chế, cơ chế, chính sách để hoàn thiện hơn nữa. Hiện nay, Bộ Y tế đã có hệ thống văn bản phủ đều, cơ sở vật chất được cải thiện, nhưng cảm nhận của người dân như thế nào mới là quan trọng. Có những thứ hài lòng nhưng tôi tin rằng các bệnh viện, trưởng khoa ngồi đây chưa ai chắc chắn mình hài lòng 100% được. Vì vậy cần phải nỗ lực hơn nữa...”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Hoài Nam

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 48 phút trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top