Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân thể hiện sự tri ân có ý nghĩa nhất đối với các thầy thuốc

Thứ ba, 22:24 27/02/2018 | Y tế

GiadinhNet - Phó Thủ tướng kêu gọi người dân hãy thực hiện ngay, thực hiện đúng các khuyến nghị của cơ quan y tế, của bác sĩ về rèn luyện thân thể, sinh hoạt lành mạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an toàn giao thông, kiểm tra sức khỏe định kỳ, dùng thuốc theo đơn v.v. và cuối cùng rất quan trọng là tham gia bảo hiểm y tế.

Tối 27/2, Bộ Y tế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam với chủ đề “Tăng cường y tế cơ sở - Hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân”.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành Trung ương đã tới dự.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi tới toàn thể các thế hệ thầy thuốc, các cán bộ, nhân viên ngành Y tế, đặc biệt là các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Suốt chặng đường phấn đấu trưởng thành, ngành Y tế đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ với hệ thống các cơ sở y tế đều khắp từ trung ương tới cơ sở… với gần nửa triệu thầy thuốc, cán bộ y tế nắm chắc, tinh thông nghiệp vụ và tinh thần Hippocrates hết lòng trị bệnh cứu người. Trong số đó, nhiều thầy thuốc có uy tín được đồng nghiệp khu vực, quốc tế đánh giá rất cao.

“Những người thầy thuốc đáng kính, đáng yêu ấy là vốn quý, tài sản vô giá của đất nước; là nhân tố cốt lõi để các chỉ số về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Việt Nam cao hơn hẳn so với các quốc gia có cùng trình độ phát triển về kinh tế” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong năm qua, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Một trong những điểm quan trọng mà 2 Nghị quyết đặt ra là phát triển cân đối, bền vững giữa điều trị với dự phòng, giữ y tế chuyên sâu và y tế công cộng. Nghị quyết cũng đã xác định mục tiêu, lộ trình để tiến tới bao phủ bảo hiểm, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, tư vấn, chăm sóc sức khỏe ngay cả khi chưa có bệnh và khi có bệnh thì được chữa trị sớm nhất.

Chủ đề được lựa chọn trong chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc năm nay thể hiện nhận thức và quyết tâm của toàn ngành để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng và ý nghĩa này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, dành đủ nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để ngành Y tế hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Phó Thủ tướng kêu gọi người dân hãy thực hiện ngay, thực hiện đúng các khuyến nghị của cơ quan y tế, của bác sĩ về rèn luyện thân thể, sinh hoạt lành mạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an toàn giao thông, kiểm tra sức khỏe định kỳ, dùng thuốc theo đơn v.v. và cuối cùng rất quan trọng là tham gia bảo hiểm y tế.

"Đó cũng là cách thể hiện sự tri ân có ý nghĩa nhất đối với các thầy thuốc, những người đã, đang và sẽ tiếp tục hết lòng vì người bệnh; vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho rằng, bao phủ sức khoẻ toàn dân là mơ ước không chỉ của Việt Nam mà của các quốc gia trên toàn thế giới. Đó là nâng cao chất lượng nhân lực, cơ sở hạ tầng, cơ chế tài chính và thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Để làm được việc này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đầu mối là ngành Y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hy vọng, dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng chúng ta có một niềm tin mãnh liệt rằng thực hiện đường lối đúng đắn của Đảng, với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, sự đồng lòng của người dân, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ y tế, chắc chắn rằng, trong một tương lai không xa sức khoẻ, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống của con người Việt Nam sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Trong Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống thiêng liêng của ngành, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi tới cán bộ y tế trong cả nước lời nhắn nhủ: Chúng ta cần thường xuyên trau dồi chuyên môn, tu dưỡng y đức để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Chỉ khi nào người dân bớt đau đớn và hài lòng với chất lượng dịch vụ y tế thì chúng ta mới bớt đau khổ và hạnh phúc.

Với nghề Y của chúng ta, mang lại hạnh phúc cho người dân chính là mang lại hạnh phúc cho chính mình” – Bộ trưởng khẳng định.

Tại chương trình, nhiều tập thể, cá nhân đã được vinh danh vì những thành tích xuất sắc, có đóng góp to lớn trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và ông Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và ông Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngoài ra, 6 Trung tâm Y tế dự phòng/kiểm soát bệnh tật tiêu biểu cũng đã được trao Bằng khen gồm: Trung tâm Y tế dự phòng TP Hà Nội; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ; Trung tâm Y tế huyện Tam Đường (Lai Châu); Trung tâm Y tế huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế); Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà (Kon Tum).


Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Bằng khen cho 6 trạm y tế xã tiêu biểu gồm: Trạm Y tế xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh); xã Long Hậu (Cần Giuộc, Long An); xã Ninh Quang (Ninh Hoà, Khánh Hoà); xã Đa sar (Lạc Dương, Lâm Đồng); xã Trường Long (Phong Điền, TP Cần Thơ); xã Hùng An (Bắc Quang, Hà Giang).

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Bằng khen cho 6 trạm y tế xã tiêu biểu gồm: Trạm Y tế xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh); xã Long Hậu (Cần Giuộc, Long An); xã Ninh Quang (Ninh Hoà, Khánh Hoà); xã Đa sar (Lạc Dương, Lâm Đồng); xã Trường Long (Phong Điền, TP Cần Thơ); xã Hùng An (Bắc Quang, Hà Giang).

6 Bệnh viện đạt chất lượng khám, chữa bệnh, sự hài lòng người bệnh, xanh – sạch – đẹp được trao Bằng khen của Bộ Y tế gồm: Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.


Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ông Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen cho các cá nhân thực hiện tốt các kỹ thuật cao trong việc nâng cao sức khoẻ nhân dân ở cơ sở và nghiên cứu khoa học: Ông Vương Trung Kiên, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội); Nhóm nghiên cứu: Vương Thị Ngọc Lan – Hồ Mạnh Tường (Đại học Y dược TP HCM).

Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ông Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen cho các cá nhân thực hiện tốt các kỹ thuật cao trong việc nâng cao sức khoẻ nhân dân ở cơ sở và nghiên cứu khoa học: Ông Vương Trung Kiên, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội); Nhóm nghiên cứu: Vương Thị Ngọc Lan – Hồ Mạnh Tường (Đại học Y dược TP HCM).

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 7 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top