Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫu thuật chỉnh hình cho hàng chục bệnh nhi dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 19:30 06/03/2016 | Y tế

GiadinhNet – Khoảng 50 bệnh nhân mắc các dị tật bẩm sinh sẽ được các chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình từ thiện.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, từ ngày 5 -19/3, Bệnh viện sẽ tổ chức chương trình phẫu thuật chỉnh hình từ thiện mang tên “Chắp cánh ước mơ 2016”.


Chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình từ Hoa Kỳ sẽ tham gia phẫu thuật cho khoảng 50 cháu có hoàn cảnh khó khăn mắc dị tật bẩm sinh. Ảnh: TL

Chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình từ Hoa Kỳ sẽ tham gia phẫu thuật cho khoảng 50 cháu có hoàn cảnh khó khăn mắc dị tật bẩm sinh. Ảnh: TL

Trong khuôn khổ chương trình này cũng sẽ diễn ra hội thảo trao đổi chuyên môn giữa các bác sĩ sọ mặt tạo hình, phẫu thuật chỉnh hình của BVĐK Hồng Ngọc và các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ.


BS Joseph Mark Rosen trình bày tại hội thảo trao đổi chuyên môn về phẫu thuật chỉnh hình. Ảnh: TL

BS Joseph Mark Rosen trình bày tại hội thảo trao đổi chuyên môn về phẫu thuật chỉnh hình. Ảnh: TL

Tại đây, các bác sĩ hai bên sẽ tham gia thăm khám, trao đổi phác đồ theo dõi, điều trị cho từng trường hợp dị tật như: dị tật vùng đầu, mặt, cổ, khuyết thiếu tai, hở môi, hở hàm ếch, dị tật tay, cánh tay và dị tật vùng bụng ngực. Các bệnh nhân sẽ được khám lâm sàng và xem xét kết quả nếu đầy đủ khả năng và phù hợp sẽ được phẫu thuật.

Dự kiến, chương trình sẽ tiến hành thăm khám và phẫu thuật gần 50 ca tại chính cơ sở của BVĐK Hồng Ngọc cho các trường hợp dị tật đã hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện làm giải phẫu. Sau đó, bệnh viện sẽ tiếp tục chăm sóc hồi sức sau phẫu thuật tuỳ theo từng ca bệnh (từ 1 - 2 tháng).

Được biết, tham gia đợt khám và phẫu thuật từ thiện lần này, có sự tham gia của BS Nguyễn Nguyệt Nhã, bà nguyên là Phó Trưởng khoa sọ mặt tạo hình bệnh viện Nhi Trung ương; đã từng học tập và làm việc tại nhiều Trung tâm, Đại học lớn ở Đài Loan và Pháp. Bà đã và đang hợp tác với rất nhiều đoàn các bác sĩ nước ngoài sang Việt Nam thăm khám và phẫu thuật chỉnh hình nhân đạo.

Cùng tham gia còn có các chuyên gia hỗ trợ trao đổi chuyên môn như BS Joseph Mark Rosen là tác giả của phát minh Vi điện tử máy xử lý nội soi thần kinh vào năm 1986. BS Rosen là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình vú, vết thương cực phức tạp, phẫu thuật tay, tái tạo đầu và cổ, phẫu thuật thần kinh ngoại vi, phẫu thuật tạo hình.

Ngoài ra còn có BS Gedge David Rosson là Giám đốc trung tâm Johns Hopkins, chuyên thực hiên các ca cấy ghép và tái tạo vú, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, tái tạo vi mạch, phẫu thuật thần kinh ngoại vi, phẫu thuật tạo hình

Hai chuyên gia khác cùng tham gia trong đợt khám, phẫu thuật từ thiện là TS Gary L. Freed - chuyên thực hiện các ca tái tạo đầu, cổ, sọ mặt và tay, phẫu thuật thần kinh ngoại vi, phẫu thuật tạo hình; BS John F. Nigriny - chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình và ung thư; chuyện thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp ở cổ tay, khuỷu tay và gãy xương.

Lãnh đạo BVĐK Hồng Ngọc cho biết đây là chương trình ý nghĩa với mong muốn đem lại cho các bệnh nhân một diện mạo hoàn thiện hơn, giúp họ có một cuộc sống bình thường, khoẻ mạnh hơn. Chương trình ưu tiên cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Q.An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top