Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Thứ hai, 17:28 08/02/2010 | Y tế

GiadinhNet - Nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần 2010, sáng ngày 8/2, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, bác sỹ, nhân viên, viên chức ngành Y tế.

Đón Tổng Bí thư có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và toàn thể cán bộ, bác sỹ, viên chức bệnh viện này.

Sức khỏe nhân dân đã được chăm sóc tốt hơn!

Ngay sau khi đến bệnh viện, Tổng Bí thư đã đi thăm và chúc Tết các y bác sĩ và bệnh nhân tại Trung tâm y học hạt nhân và ung biếu.
 
Tiến sỹ Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã thay mặt Ban cán sự Đảng và toàn thể cán bộ công chức ngành Y tế cảm ơn sự quan tâm của Tổng bí thư đối với ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng. Bộ trưởng nói, trong thời gian qua, Đảng và nhà nước đã dành cho y tế sự quan tâm đặc biệt, nhiều chủ chương chính sách của Đảng và nhà nước về y tế đã được ban hành và đi vào cuộc sống. Ngành Y tế cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư. Đặc biệt trong năm 2009, đồng chí Tổng Bí thư đã trực tiếp chủ trì thông qua 3 đề án của ngành đó là: Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của ngành Y tế; Đề án tiếp tục thực hiện nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về Y tế; Đề án củng cố đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai xuống thăm, chúc Tết các bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân ở Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu. Ảnh: Võ Hải

 
Báo cáo với Tổng Bí thư về thực hiện các nhiệm vụ năm 2009, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết, ngành Y tế đã triển khai có hiệu quả và hoàn thành xuất sắc công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân năm 2009. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, ngành Y tế đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đối với 4 chỉ tiêu mà Quốc hội giao và hoàn thành 15/15 chỉ tiêu Chính phủ giao (trong đó có 9 chỉ tiêu hoàn thành và 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức)...
 
Theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, một trong những kết quả nổi bật của ngành Y tế là đã triển khai thành công Đề án 1816 năm đầu tiên, luân phiên cán bộ y tế tuyến trên về hỗ trợ cho tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng điều trị, đào tạo theo hướng “cầm tay chỉ việc” nhằm chống quá tải từ xa, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao về với người dân vùng sâu, vùng xa. Trong 2009 đã có 1.846 lượt cán bộ y tế tuyến trên được luân phiên tới các cơ sở ở tuyến dưới, vùng sâu vùng xa; đã chuyển giao được hơn 1.000 kỹ thuật chuyên môn cho y tế cơ sở; gần 5.000 ca phẫu thuật được tiến hành… Nhờ đó giảm trung bình 30% số ca trước đây chuyển lên các tuyến trung ương chưa hợp lý.
 
Thay mặt cán bộ công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện đã báo cáo với Tổng Bí thư quá trình hình thành phát triển của bệnh viện. Trải qua gần 100 năm phát triển, Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt với đội ngũ thầy thuốc giỏi nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết, cơ sở trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, nhiều kỹ thuật tiến tiến ngang tầm khu vực và thế giới đã được triển khai thành công ở bệnh viện.
 
Ngành Y tế đã góp sức mình thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng!
 
Trước những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được, Tổng Bí thư đã biểu dương, khen ngợi thành tích, tiến bộ và những cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế. Tổng Bí thư cho rằng trong những năm qua, công tác khám, chữa bệnh cũng có nhiều tiến bộ. Tình trạng quá tải các bệnh viện đã được cải thiện đáng kể, đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Việc triển khai luân chuyển cán bộ tuyến trên xuống hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế tuyến dưới, các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa là một trong những bước đột phá của ngành Y tế. Đây là kết quả rất đáng được biểu dương của ngành Y tế trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển cho các vùng sâu, vùng xa, xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ cách biệt về phát triển giữa các vùng trong nước.
 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh Chí Cường).

Tổng Bí thư cũng đặc biệt biểu dương các y bác sĩ, cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai về những thành tích mà Bệnh viện đã đạt được trong năm qua. Tập thể các giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng, các cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện đã vượt qua những khó khăn hiện tại, không ngừng vươn lên, đạt những thành tựu rất đáng được trân trọng trong công tác khám, chữa bệnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Thấm nhuần các quan điểm của Đảng, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, ngành Y tế đã có nhiều tiến bộ, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Vượt mọi khó khăn!

Tổng Bí thư cho biết, năm 2010 là năm đất nước ta có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng. Nhiệm vụ chính trị trong năm 2010 là rất nặng nề. Chúng ta cần phải phấn đấu hoàn thành tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng. Thực hiện tốt công tác y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước.
 

Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh chúc Tết cán bộ, bác sỹ bệnh viện Bạch Mai (Ảnh Chí Cường).

Là một ngành có vai trò rất lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội, trong năm 2010, bên cạnh việc tích cực triển khai có kết quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành Y tế cần chú ý một số nội dung sau:

-  Trước hết, phải thường xuyên lãnh đạo, giáo dục xây dựng phẩm chất và đạo đức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện sâu rộng hơn nữa cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Mỗi cán bộ, nhân viên Y tế phải không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền".

-  Tập trung mọi lực lượng, tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý sớm ổ dịch, không để dịch lớn xảy ra.

-  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chống quá tải, giảm dần tình trạng nằm ghép; tiếp tục thực hiện việc luân phiên đưa cán bộ y tế tuyến trên xuống tuyến dưới, tăng cường chỉ đạo tuyến và hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn y tế. Phát triển mạng lưới y dược cổ truyền trong và ngoài công lập.

-  Tăng cường đầu tư nâng cấp nhằm củng cố và phát triển các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập; đẩy mạnh đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, mở rộng các hình thức đào tạo nhằm bảo đảm nhân lực, số lượng, cơ cấu lao động cho các cơ sở y tế trong thời gian tới.

-  Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị, triển khai các biện pháp hữu hiệu để bình ổn giá thuốc. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các bộ, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng thuốc. Xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất và lưu thông phân phối thuốc, phát triển dược liệu và thuốc đông y.

-  Tổ chức tốt việc triển khai Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo an sinh xã hội.

-  Tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở Trung ương và địa phương; đẩy mạnh các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2010.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, chú ý đến chất lượng văn bản dự thảo các dự án luật; tập trung hoàn thành việc xây dựng các đề án trong chương trình công tác năm 2010. Tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các đơn vị sự nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra y tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
 
-  Đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế song phương, đa phương, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức ngân hàng, tài chính nhằm tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư, tiếp cận công nghệ mới, tiên tiến của thế giới, góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập trong lĩnh vực y dược. Tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án của ngành Y tế.
 
Tổng Bí thư chỉ đạo: “Để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao năm 2010, cần có sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế. Mỗi cán bộ y tế cần phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành xuất sắc những phần việc được phân công, đặc biệt tôi nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Y tế, với lòng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Nhân dịp mừng đón năm mới Canh Dần, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế. Chúc ngành Y tế có những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Chúc tất cả các đồng chí năm mới cố gắng mới, tiến bộ mới, thắng lợi mới.”

Võ Hải 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 22 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top