Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phạt nếu không hợp tác trong phòng dịch sốt xuất huyết

Thứ hai, 21:34 05/10/2015 | Y tế

GiadinhNet – Nếu gia đình nào không hợp tác trong công tác phòng dịch sốt xuất huyết thì sẽ bị xử phạt hành chính.

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố sau khi trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai vào chiều 5/10.

Chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (ảnh: Võ Thu)

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tích luỹ từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 3.300 ca SXH tại 30/30c quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Hiện Hà Nội còn gần 200 người bệnh SXH đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Riêng phường Hoàng Văn Thụ là phường trọng điểm trong công tác phòng chống dịch bệnh SXH của thành phố.

Hiện tại, phường còn 7 bệnh nhân SXH với 3 ổ dịch đang hoạt động, nâng tổng số bệnh nhân SXH toàn quận Hoàng Mai hiện đang điều trị là 69 ca bệnh.

Mặc dù phường đã thực hiện 4 lần tổng vệ sinh môi trường nhưng dịch bệnh vẫn có chiều hướng gia tăng bởi người dân vẫn còn thờ ơ với công tác phòng chống dịch tại cộng đồng.

Để kiểm soát và phòng chống dịch bệnh SXH được hiệu quả nhất, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu phường Hoàng Văn Thụ và toàn quận Hoàng Mai cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng dịch bệnh; huy động cả hệ thống chính trị, các ban, ngành đoàn thể cùng vào cuộc quyết liệt cùng với ngành Y tế Thủ đô dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Các địa phương cần giám sát bệnh nhân mới và giám sát ổ bọ gậy, mật độ muỗi để xử lý môi trường, các gia đình cần hợp tác phun thuốc diệt muỗi, thả cá diệt bọ gậy ở nơi trữ nước, không để nước tồn đọng và thu gom phế thải.

Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu sáng thứ Bảy hàng tuần toàn thành phố cần thực hiện tổng vệ sinh môi trường. Nếu gia đình nào không hợp tác trong công tác phòng dịch SXH thì sẽ bị xử phạt hành chính nhằm hạn chế ca mắc mới đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân.

Trước đó, tại cuộc tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Phòng chống sốt xuất huyết - Trách nhiệm không của riêng ai” do Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức ngày 3/190, bà Nguyễn Thị Khá - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng ngành y tế đã vào cuộc một cách mạnh mẽ, tuy nhiên các địa phương cần phải nhận thức đầy đủ hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, trong Nghị quyết 18 khóa XII của Quốc hội có quy định trong phân bổ ngân sách cho ngành y tế phải dành ít nhất 30% cho y tế dự phòng. Nhưng hiện nay, qua giám sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội thì chỉ có một vài địa phương đạt, còn lại đa số các địa phương chỉ phân bổ từ trên 20% đến dưới 30%, thậm chí có một số địa phương phân bổ dưới 20%.

“Tôi nghĩ đây là cách nhận thức của chính quyền các cấp về phân bổ chính sách chưa tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, mà chủ yếu đầu tư cho chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu không phòng bệnh tốt, không tập trung nguồn lực thì công tác phòng chống dịch sẽ không hiệu quả, thậm chí sẽ không ngăn chặn kịp thời”- bà Khá nói.

Cũng theo bà Khá, trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó có ghi nhận rất rõ trách nhiệm của địa phương các cấp. Chính quyền ở đây không phải chỉ là UBND mà cả HĐND. Các cơ quan này phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong phòng chống dịch bệnh, ngành y tế chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, nhưng huy động nguồn lực thì phải là chính quyền địa phương, bởi chỉ có chính quyền địa phương mới có thể huy động được các đoàn thể tham gia cùng ngành y tế tuyên truyền tới người dân. Nếu chỉ mình ngành y tế cũng không đủ nguồn lực để thực hiện phòng chống dịch.

“Vì vậy, theo tôi, chính quyền địa phương nên trích một phần kinh phí cần thiết để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Chẳng hạn như hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ đi phun thuốc, đi dập dịch. Việc trích kinh phí địa phương còn thể hiện nhận thức của chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch” – bà Khá cho biết.

Đồng tình với quan điểm của bà Khá,  ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết: Chúng tôi có 30 tỉ đồng cho phòng chống dịch. Chống dịch cũng là phòng, đó là điều mà Hà Nội rất chủ động. Khi dịch diễn biến phức tạp thì Hà Nội bổ sung 14 tỉ đồng cho phòng chống dịch. Việc đáp ứng nguồn lực tương đối kịp thời. Hiện nay chúng tôi vẫn kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top