Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phân biệt vị trí cán bộ y tế trong bệnh viện nhờ trang phục

Thứ bảy, 16:18 23/07/2016 | Y tế

GiadinhNet – Việc phân loại trang phục y tế sẽ giúp người dân dễ dàng nhận biết các vị trí, chức vụ khác nhau của cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện.

Ngày 30/11/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký ban hành Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế.

Đây là Thông tư quy định về màu sắc, chất liệu, kiểu dáng trang phục y tế của người hành nghề khám, chữa bệnh; người lao động, học sinh, sinh viên làm việc, học tập tại các cơ sở khám, chữa bệnh; người bệnh, người nhà trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trong các cơ sở khám, chữa bệnh...

Do đó, người dân có thể phân biệt các chức danh nghề nghiệp thông qua trang phục của nhân viên y tế. Thông tư 45 có hiệu lực ngày 01/01/2016.

Ghi nhận tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, công tác thay đổi trang phục y tế theo mẫu mới đang được triển khai. Theo đó, Bệnh viện đã cấp phát đợt 1 mẫu trang phục mới được may theo đúng quy định của Thông tư 45.


Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tổ chức cấp phát đợt 1 mẫu trang phục mới được may theo quy định trong Thông tư 45 của Bộ Y tế. Ảnh: N.Mai

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tổ chức cấp phát đợt 1 mẫu trang phục mới được may theo quy định trong Thông tư 45 của Bộ Y tế. Ảnh: N.Mai

ThS. Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng phòng Điều dưỡng của bệnh viện cho biết: Từ khi Bộ Y tế ban hành Thông tư 45 quy định về trang phục tại các cơ sở y tế, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã nhanh chóng triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban phụ trách chính (Phòng Kế hoạch Tổng hợp; Phòng Hành chính Quản trị; Phòng Điều dưỡng). Từ đó, tiến hành lấy mẫu, thử mẫu và may đo hàng loạt cho các vị trí khác nhau trong bệnh viện.

Theo ThS. Nguyễn Quốc Hùng, trong lần thay đổi trang phục mới này, trang phục của khối điều dưỡng là có sự khác biệt nhiều hơn cả, thông qua việc thay đổi từ cổ đứng sang cổ bẻ nằm và thêm viền xanh xung quanh cổ, ống tay và túi áo. Ngoài ra, khối chăm sóc khách hàng lần đầu tiên được may riêng trang phục mới (váy hồng). Điều này giúp người dân dễ dàng nhận biết các vị trí khác nhau trong bệnh viện thông qua trang phục y tế.

Bà Nguyễn Thị Hợp – Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH may trang phục Việt Đức cho biết, sau khi nhận may trang phục mới cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, phía công ty đã nghiên cứu kỹ thông tư do Bộ Y tế quy định để may ra những bộ trang phục mẫu cho các chức danh như bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng…trong bệnh viện.

“Trong quá trình thiết kế trang phục theo mẫu mới, chúng tôi thấy quy định mới của Bộ Y tế đem lại rất nhiều thuận lợi. Chẳng hạn, khi người dân tới bệnh viện, người ta chưa cần nhìn chức danh trên bảng tên vẫn có thể phân biệt được đâu là bác sĩ, đâu là điều dưỡng, đâu là kỹ thuật viên thông qua trang phục của họ. Điều này rất thuận tiện cho người bệnh, người nhà bệnh nhân liên hệ khi có việc cần”, bà Nguyễn Thị Hợp thông tin.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top