Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nuốt bi nam châm trong lúc xem ti vi, bé trai 6 tuổi bị thủng dạ dày

Thứ hai, 13:37 24/02/2020 | Y tế

GiadinhNet - Bé L đã ngậm 3 viên bi của mô hình lắp ráp trong miệng rồi xem tivi, trong lúc xem, bé giật mình rồi nuốt bi nam châm vào bụng làm thủng dạ dày và hồi tràng.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) sáng nay cho biết vừa thực hiện ca mổ thành công, cứu sống cháu bé N.H.L, 6 tuổi, quê ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Được biết cháu N.H.L nhập viện ngày 18/2 vừa qua trong tình trạng bụng đau, trướng to. Mẹ bé cho biết trước đó 6 ngày, bé L trong lúc nằm đã ngậm 3 viên bi nam châm của mô hình lắp ráp trong miệng rồi xem tivi, trong lúc xem, bé giật mình rồi nuốt bi vào bụng.

Kết quả chụp X- Quang cho thấy, 1 viên bi ở dạ dày, 2 viên còn lại nằm tại ruột non của bé L. Cả 3 viên bi nam châm hít vào nhau khiến dạ dày và ruột non dính chặt, đang bắt đầu hoại tử. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã kiểm tra và quyết định phẫu thuật cho bé L để loại bỏ dị vật.

Nuốt bi nam châm trong lúc xem ti vi, bé trai 6 tuổi bị thủng dạ dày - Ảnh 1.

3 viên bi bị rỉ sét sau khi được các bác sĩ lấy từ cơ thể cháu bé L. Ảnh: BVCC

Ca mổ do bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 chủ trì. Sau khi loại bỏ các viên bi đã bị rỉ sét, ê-kíp mổ đã khâu lại các vết thủng, vệ sinh vùng tổn thương cho bé, may mắn phúc mạc không bị ảnh hưởng.

Những viên bi đã gây ra hậu quả nặng nề đó là làm thủng dạ dày và hồi tràng của cháu L. Theo các bác sĩ, rất may cháu L chưa bị viêm phúc mạc (bệnh lý nặng trong ngoại khoa và có tỷ lệ tử vong cao, gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị sớm).

Đến sáng nay, tình trạng sức khỏe của bé L đã tiến triển, dần hồi phục, được theo dõi tổn thương, tiếp xúc tốt. Tuy nhiên bé L vẫn phải theo dõi và tiếp tục điều trị.

Nuốt bi nam châm trong lúc xem ti vi, bé trai 6 tuổi bị thủng dạ dày - Ảnh 2.

Bé N.H.L đang được mẹ chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: Phạm An.

Theo chị Ngô Thị Thanh Lịch (34 tuổi, mẹ bé L.), 12/2, bé L. thấy bạn chơi mô hình lắp ráp bằng viên bi nam châm nên đòi bố mua cho chơi. Do bé L. có thói quen ngậm đồ chơi nên chị Lịch thường quan sát và nhắc nhở bé mỗi khi L. ngậm bi. Ngày hôm sau, bé L. than đau bụng, nôn ói, nên chị nghi ngờ bé đã nuốt bi. Tuy nhiên, bé L. sợ không dám nói.

Tuy nhiên, suốt 6 ngày, bé L đi ngoài liên tục mà viên bi vẫn không ra ngoài được nên chị Lịch đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Nuốt bi nam châm trong lúc xem ti vi, bé trai 6 tuổi bị thủng dạ dày - Ảnh 3.

Các phụ huynh cần tránh cho trẻ nhỏ dưới 7 tuổi chơi trò chơi bi nam châm bởi tiềm ẩn nguy hiểm đến sức khỏe con. Ảnh minh họa.

Thực tế cho thấy, nuốt dị vật là một vấn đề thường gặp với trẻ em ở lứa tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi, nhưng cũng có thể gặp ở những lứa tuổi khác. Bất kì vật gì nhỏ có thể đi qua được vùng hầu họng cũng có thể bị nuốt vào. 

Dị vật có thể là đồng xu, đồ chơi, cúc áo, bi sắt, đồ ăn hay như trường hợp trên là bi nam châm gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, các bậc phụ huynh phải đặc biệt lưu ý và tránh cho con nhỏ chơi những trò chơi không phù hợp và tiềm ẩn nguy hiểm. Như trong trường hợp trên, bé L. chỉ mới 6 tuổi, nhưng bi sắt nam châm được khuyến cáo chỉ dành cho trẻ 7 tuổi trở lên.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 3 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top