Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nuôi cấy thành công “của quý” nam giới trong phòng thí nghiệm

Thứ ba, 16:29 14/10/2014 | Y tế

GiadinhNet - Mới đây, các nhà khoa học đến từ Viện Y học tái tạo Wake Forest ở North Carolina (Mỹ) đã phát triển thành công “của quý”nam giới trong phòng thí nghiệm và cho biết họ sẽ tiến hành thử nghiệm trên cơ thể con người trong vòng 5 năm tới. Tin vui này đem lại niềm hy vọng mới cho những người bị dị tật bẩm sinh, thương tật trong chiến tranh hoặc đã bị cắt bỏ “của quý” do phẫu thuật ung thư. Tại Việt Nam, nhiều năm nay các chuyên gia y tế cũng đã thực hiện được kỹ thuật tạo hình cơ quan sinh dục nam.

Tin vui cho những quý ông không may mắn

Theo công trình nghiên cứu này, đầu tiên, các bác sĩ sẽ lấy sinh thiết từ mẫu tế bào của bệnh nhân, sau đó nuôi dưỡng để các tế bào có thể tự nhân đôi. Có nghĩa là tập hợp tất cả những tế bào từ các loại mô trong dương vật như cơ, nội mạc và mạch máu. Những mô này sau khi được nuôi dưỡng sẽ được đặt một cách rất trật tự vào một “bộ khung” collagen, có thể lấy từ cơ quan đã chết. Đồng thời, niệu đạo và một số chi tiết khác cũng được nuôi cấy từ tế bào của bệnh nhân trên “bộ khung” nói trên. Trên thực tế, việc dùng mẫu sinh thiết để nuôi cấy nên một cơ quan sống hoàn chỉnh được áp dụng để đảm bảo rằng hệ thống miễn dịch không đào thải cơ quan mới sau khi cấy ghép lên cơ thể.

Bàn luận về “tin vui” này, BS Trịnh Hoàng Giang- Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) cho rằng: Khi đã nói chế tạo dương vật thì đó phải được nuôi cấy và tạo hình từ tế bào gốc. Nếu thực sự nuôi cấy “của quý” thành công như các nhà khoa học ở Mỹ đưa ra thì đó là điều rất tốt bởi vật liệu từ thân bao giờ cũng hoàn hảo nhất cho bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng theo BS Trịnh Hoàng Giang, hiện nay việc chế tạo dương vật chỉ mới thực hiện trong phòng thí nghiệm, chưa triển khai ra thực tế ở con người.

“Mặc dù các bác sĩ của công trình này cho biết hiệu quả trong việc nuôi cấy và ghép thành công dương vật cho 12 cá thể thỏ đực là cao, nhưng giữa phòng thí nghiệm và thực tế ứng dụng trên cơ thể con người lại là hai vấn đề khác nhau. Tôi nghĩ câu chuyện này còn dài, có thể phải tính bằng đơn vị thập kỷ mới được triển khai trên người. Và có thành công trên người hay không cần phải có thời gian mới biết chính xác được”, BS Trịnh Hoàng Giang nói.

Tuy rằng ý tưởng nuôi cấy cơ quan nhân tạo bằng kỹ thuật trên là khả thi, tuy nhiên đối với bộ phận “đặc biệt” như “của quý”, câu hỏi được nhiều người quan tâm là “của quý” nhân tạo sau khi được cấy ghép có thể làm việc như ý muốn. Hiểu nôm na là khả năng cương cứng hay chức năng sinh sản có được như bình thường hay chỉ để giải quyết chức năng thẩm mỹ mà thôi?

Việt Nam đã tạo hình được “của quý”

Tại Việt Nam, các chuyên gia Nam học cho biết: Hiện chưa có nghiên cứu hoặc triển khai kỹ thuật nuôi cấy, tái tạo “của quý” như công trình nghiên cứu trên đây, nhưng chúng ta cũng đã thực hiện được việc tạo hình cơ quan sinh dục nam giới.

Gần đây nhất, cuối năm 2013, Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) đã tái tạo thành công “của quý” theo phương pháp phẫu thuật tạo hình dương vật cho một bệnh nhân 28 tuổi, đến bệnh viện sau 6 tháng bị vợ ghen tuông cắt mất “chỗ ấy”. Bệnh nhân này đến khám trong tình trạng “của quý” bị cắt tận gốc, buộc phải làm dương vật nhân tạo để vừa tạo lại đường tiểu, vừa có thể thực hiện chức năng sinh lý.

Các bác sĩ cho biết: Thông thường, một ca cấy ghép dương vật, bệnh nhân sẽ yêu cầu tạo hình niệu đạo dương vật để cho họ tiểu tiện bình thường, sau một vài tháng sẽ đặt thể hang nhân tạo. Để có được dương vật mới, việc đầu tiên các bác sĩ khám và chọn dùng da ở vạt cánh tay của bệnh nhân làm vỏ dương vật. Mảnh da được lấy bao gồm cả động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh nằm dưới da. Sau khi tách khỏi tay, lớp da này dùng để cuốn lại (như cuốn bì) ôm lấy hai ống thể hang nhân tạo bằng nhựa.

BS Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam học (Bệnh viện Bình Dân) cho hay: Để dương vật có thể thành hình dạng, ngoài việc tạo hình cho giống, khó khăn lớn nhất là nối động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh của lớp vạt da cánh tay với phần động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh của đoạn dương vật còn lại trên cơ thể bệnh nhân.

Đây là một kỹ thuật khó bởi 3 lý do chính: Thiếu da tạo vạt; phải có một đoạn niệu đạo; và việc cấy ghép phải làm sao để các mô phần ghép hòa hợp với mô đoạn còn lại. Dương vật nhân tạo được hoạt động bởi một van tự nhiên như “công tắc” điện. Khi phẫu thuật, “công tắc” này được nằm ẩn trong da, vị trí thường là dưới bìu hoặc ở phần bụng dưới. Khi có ham muốn, bệnh nhân chỉ cần nhấn công tắc, ở phần đuôi thể hang, chiếc máy bơm nhỏ xíu giúp bơm máu vào đầy thể hang khiến dương vật cương cứng lên. Phần dây thần kinh được nối trước đó giúp bệnh nhân vẫn có được cảm giác như người bình thường.

Các bác sĩ Nam khoa cho hay, “của quý” mới giúp người bệnh phục hồi khả năng sinh hoạt tình dục, tỷ lệ thành công trong phục hồi các chức năng lên tới 95-97%. Mặc dù có thể có những biến chứng nhiễm trùng nhưng chỉ khoảng 2% mà thôi. Điều quan trọng, theo các chuyên gia Nam khoa, việc tạo dương vật mới có chỉ định nghiêm ngặt, chặt chẽ.

“Phương pháp này chỉ áp dụng cho người bị mất dương vật do tai nạn lao động, chấn thương do thương tích hỏa khí đạn bắn, bị bỏng phải cắt cụt… Còn những trường hợp bệnh lý ung thư hoặc cao tuổi thì hạn chế hơn”, BS Trịnh Hoàng Giang nói.

Ngoài việc đây là một kỹ thuật mới, tâm lý chung của bệnh nhân là không muốn “thử nghiệm” phương pháp mới thì một vấn đề khác khiến bệnh nhân đến tái tạo hình “của quý” chưa nhiều là do rào cản về giá cả. BS Trịnh Hoàng Giang tiết lộ, những bệnh nhân bị mất dương vật có thể được tái tạo đường tiết niệu để tiểu tiện với chi phí không cao, khoảng 40 đến 50 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu đặt thể hang nhân tạo chất lượng để thực hiện chức năng sinh lý, sinh hoạt tình dục, chi phí rẻ nhất cũng phải từ 12.000 USD (tương đương khoảng 250 triệu đồng). Tổng chi phí một ca đặt thể hang nhân tạo để thực hiện chức năng sinh lý cũng phải gần 300 – 400 triệu đồng.

 

Hy vọng vào chương trình bảo hiểm y tế toàn dân

“Không ít bệnh nhân tìm đến chúng tôi để tìm hiểu thông tin tư vấn về đặt thể hang nhân tạo nhằm phục hồi chức năng sinh lý. Chúng tôi cũng trao đổi thông tin thẳng thắn bao gồm cả giá cả. Nhưng quả thật, với chi phí quá cao như vậy, không phải ai cũng “theo” được cho dù có điều kiện kinh tế đến đâu! Có lẽ phải chờ đợi và hy vọng đến chương trình bảo hiểm y tế toàn dân để những bệnh nhân “trong vòng chỉ định” được chia sẻ chi phí từ những người khác”.

BS Trịnh Hoàng Giang- Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức

 Thu Nguyên 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top