Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nụ hôn cuối cùng với vợ của người đàn ông nguyện tặng tim, gan, phổi sau khi qua đời

Thứ hai, 11:31 24/12/2018 | Y tế

GiadinhNet - "Chị biết, chị và anh đã thực sự phải đến giờ phút chia ly. Trước lúc lâm chung, anh đã dặn dò chị rằng anh muốn dành tim, dành gan... của mình cho những người bệnh ở lại. Chị sợ mất anh, chị vẫn hy vọng điều đó không xảy ra"...

Điều chưa biết về ca ghép tạng “xuyên Việt” hy hữu Điều chưa biết về ca ghép tạng “xuyên Việt” hy hữu

GiadinhNet - Bốn ngày qua, kỳ tích mà các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) lập được khiến người dân cả nước nức lòng. Thành công của ca ghép tim, gan từ người chết não được vận chuyển bằng đường hàng không cách 1.700km không chỉ là niềm hạnh phúc được “tái sinh” của hai bệnh nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào về nỗ lực của cán bộ y tế nước nhà, là niềm hi vọng nhân lên của hàng nghìn mảnh đời khác đang mỏi mòn chờ ghép tạng…

Ngày 24/12, Bệnh viện Việt Đức tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin y tế về việc trong cùng một ngày, ngày (12/12), Bệnh viện đã thực hiện thành công một loạt các ca phẫu thuật lấy – ghép nhiều tạng hết sức đặc biệt từ một người cho đa tạng chết não.

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não, với kíp mổ hoàn toàn là các thầy thuốc của bệnh viện.


Anh Quý (áo xanh) cùng gia đình trong những ngày cuối đời.

Anh Quý (áo xanh) cùng gia đình trong những ngày cuối đời.

Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam, đã thực hiện lấy đồng thời 6 tạng để ghép từ cùng một người cho đa tạng chết não. Lần đầu tiên ở Việt Nam và Bệnh viện Việt Đức, đã tiến hành ghép 5 tạng cùng một thời điểm cho 4 bệnh nhân (1 tim, 2 phổi, 1 gan, 1 thận), và kết hợp điều phối “xuyên Việt” 1 thận cho bệnh nhi TP HCM.

Sau hơn 10 ngày, tất cả 6 tạng ghép đều tiến triển thuận lợi.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, người hiến tạng là anh Dương Hồng Quý (43 tuổi, quê ở TP Ninh Bình).

Anh Quý phát hiện mình mắc bệnh về mạch máu não từ tháng 11/2018, nhập viện Bệnh viện Bạch Mai. Khi biết mình không thể qua khỏi, anh Quý đã gọi các thành viên trong gia đình mình tới và đưa ra đề nghị được hiến tạng để cứu sống những người khác.

Khi anh Quý rơi vào tình trạng hôn mê sâu và được các bác sỹ tiên lượng không thể qua khỏi, vợ anh là chị Hoàng Thanh Phương và cả gia đình anh đã cùng liên hệ để xin được hiến tạng của anh cho y học.


Gia đình anh Quý đã thực hiện di nguyện cuối cùng, nỗi niềm anh đau đau từ khi còn sống, là dành tặng tim, phổi, gan, thận,.. cho những người khác đang mong chờ sự sống

Gia đình anh Quý đã thực hiện di nguyện cuối cùng, nỗi niềm anh đau đau từ khi còn sống, là dành tặng tim, phổi, gan, thận,.. cho những người khác đang mong chờ sự sống

Một cán bộ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia chia sẻ, thời khắc thiêng liêng, đầy đau đớn chia ly ấy, chị Phương đã cúi xuống bên anh Quý, cầm tay anh thật chặt...

"Chị biết, chị và anh đã thực sự phải đến giờ phút chia ly. Trước lúc lâm chung, anh đã dặn dò chị rằng anh muốn dành tim, dành gan... của mình cho những người bệnh ở lại. Chị sợ mất anh, chị vẫn hy vọng điều đó không xảy ra. Chị không đồng ý" - vị cán bộ này nhớ lại.

Nhưng rồi anh không qua khỏi... Giờ phút ấy, chị nhớ tới lời anh dặn và liên hệ với các cơ quan để thực hiện ý nguyện cao đẹp của chồng mình.

Gia đình anh đã kết nối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, kết nối với gia đình thiếu tá Lê Hải Ninh (người đã từng hiến đa tạng vào tháng 2/2018)̉, sau đó liên hệ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đề đạt nguyện vọng.


Bàn tay nắm chặt giây phút chia ly đầy xúc động. Chị Phương vẫn muốn anh Quý - chồng mình - còn tiếp tục được sống theo một cách khác..

Bàn tay nắm chặt giây phút chia ly đầy xúc động. Chị Phương vẫn muốn anh Quý - chồng mình - còn tiếp tục được sống theo một cách khác..

"Chị yêu anh và muốn anh an lòng khi ra đi. Chị vẫn muốn anh còn tiếp tục được sống theo một cách khác... Chị thấy nhẹ lòng và không còn băn khoăn điều gì vì chị đã thực hiện được những mong muốn của người mà chị yêu thương", cán bộ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia chia sẻ.

Sau khi thực hiện lấy tạng của bệnh nhân Qúy, các bác sĩ đã thực hiện ghép tạng cho các bệnh nhân khác đang chờ sự sống. Trong đó có một nam thanh niên 17 tuổi mắc bệnh mô bào ở phổi giai đoạn cuối, tiên lượng sống chỉ đếm từng tháng.

Trên phim chụp cắt lớp ngực, gần toàn bộ tổ chức phổi của bệnh nhân 17 tuổi đã bị tiêu hủy hết thành các nang – kén khí, không còn hoạt động chức năng. Nam thanh niên này rất may mắn có các chỉ số phù hợp với hai phổi của anh Quý nên đã được tiến hành ghép rất nhanh.

Hai ngày đầu sau mổ, bệnh nhân được ghép 2 phổi ổn định như dự kiến; hoạt động phổi ghép tốt; mô phổi co hồi vừa với lồng ngực người nhận phổi, nên đã được ngừng ECMO, mổ đóng vết mổ ngực và mở khí quản chăm sóc phổi.

Trong 10 ngày đầu, bệnh nhân tiến triển rất thuận lợi, các thông số chuyên môn liên quan đến phổi ghép đều tiến triển tốt. Chứng tỏ ca ghép hai phổi đã rất thành công về kỹ thuật. Tuy nhiên theo các bác sĩ, toàn trạng bệnh nhân còn rất nặng, và diễn biến hậu phẫu còn phức tạp do toàn trạng bệnh nhân quá suy kiệt và một số tổn thương phối hợp ở cơ quan khác.

Theo các số liệu thống kê ở Việt Nam, kỷ lục lấy và ghép nhiều tạng nhất là 5 tạng (26/2/2018); có 02 ca ghép phổi đã được thực hiện tại các bệnh viện quân đội 103 (21/2/2017) và 108 (26/2/2018) với kíp phẫu thuật là các thầy thuốc Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài về ghép phổi.

Tính đến ngày 21/12, Việt Nam đã thực hiện thành công 3.200 ca ghép thận, 105 ca ghép gan, 27 ca ghép tim, 1 ca ghép tim và thận, 01 ca ghép tim và phổi, 3 ca ghép phổi.

Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện 756 ca ghép tạng, trong đó có 1 ca ghép phổi, 19 ca ghép tim ( 6 ca hỗ trợ ghép ở các bệnh viện khác), 1 ca ghép tim và thận, 680 ca ghép thận, 55 ca ghép gan.

Võ Thu

Ảnh: Gia đình cung cấp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 15 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top