Hà Nội
23°C / 22-25°C

Noel ấm áp đến với các bệnh nhi ở Huế

Thứ hai, 09:24 21/12/2015 | Y tế

GiadinhNet - Hàng trăm bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã được đón Giáng sinh sớm bên người thân trong chương trình “Noel ấm áp 2015”.

Chiều tối 20/12, tại Trung tâm Nhi Khoa Bệnh viện Trung ương Huế, Câu lạc bộ từ thiện HFB với Những tấm lòng hảo tâm Facebook Huế phối hợp cùng Câu lạc bộ tình nguyện Blouse Xanh đã tổ chức “Noel ấm áp” cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Hàng trăm các bạn nhỏ thăm gia chương trình Noel ấm áp trong không gian gần gũi
Hàng trăm các bạn nhỏ thăm gia chương trình Noel ấm áp trong không gian gần gũi

Dù còn khá lâu chương trình mới bắt đầu nhưng hàng trăm bệnh nhi đến từ nhiều khoa khác nhau của Bệnh viện Trung ương Huế đã có mặt từ rất sớm để hòa vào không khí Giáng sinh do các anh chị sinh viên tình nguyện tổ chức. Tại đây các em được “khởi động” bằng nhiều trò chơi vận động, được các anh chị hướng dẫn vẽ tranh xếp hình.

Anh Ngô Qúy Nho, chủ nhiệm CLB HFB trao quà Giáng sinh cho các em bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế
Anh Ngô Qúy Nho, chủ nhiệm CLB HFB trao quà Giáng sinh cho các em bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Nhân dịp Noel, chương trình đã tổ chức Ngày hội cho em với nhiều hoạt động trò chơi bổ ích, chụp chân dung tặng ảnh lưu niệm. Tổ chức chương trình văn nghệ giải trí cho các em để các em quên đi nỗi đau hiện tại, mang âm nhạc  và không khí giáng sinh ấm áp đến bệnh viện.

Bé Võ Thị Hoàng Ngọc dù đang phải truyền thuốc tại khoa Ung bướu nhưng vẫn cùng mẹ đến hòa vào không khí Giáng sinh cùng các bạn
Bé Võ Thị Hoàng Ngọc dù đang phải truyền thuốc tại khoa Ung bướu nhưng vẫn cùng mẹ đến hòa vào không khí Giáng sinh cùng các bạn

Các em đến từ Trung tâm Nhi khoa cũng đã đóng góp những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Những trò ảo thuật được các anh chị sinh viên biểu diễn khiến các em vô cùng ngạc nhiên và thích thú.

Các bệnh nhi rất thích thú khi được tự tay tô màu cho những bức tranh mà mình yêu thích
Các bệnh nhi rất thích thú khi được tự tay tô màu cho những bức tranh mà mình yêu thích

Anh Ngô Qúy Nho, chủ nhiệm Câu lạc bộ HFB cho biết: “So với nhiều bạn khác, các em bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Để góp phần nào xoa dịu nỗi đau bệnh tật, chương trình diễn ra với mong muốn các em sẽ tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống”.

Đến với chương trình Noel ấm áp, các em được chụp và tặng ảnh chân dung miễn phí với ông già Noel và các nhân vật hoạt hình
Đến với chương trình Noel ấm áp, các em được chụp và tặng ảnh chân dung miễn phí với ông già Noel và các nhân vật hoạt hình

Ngoài những món quà tinh thần, “Noel ấm áp” đã trao 250 suất quà bao gồm sữa bánh, khăn mũ, đồ chơi, vật dụng cá nhân. Hơn 20 suất quà đặc biệt bằng tiền mặt 500.000 đồng cho 20 em khó khăn học giỏi.

Không khí Noel ấm áp càng thêm ý nghĩa với ca khúc Nhật ký của mẹ do các em bệnh nhi trình bày
Không khí Noel ấm áp càng thêm ý nghĩa với ca khúc Nhật ký của mẹ do các em bệnh nhi trình bày

Tổng giá trị quà tặng của chương trình là hơn 30 triệu đồng, tất cả đều được ban tổ chức kết nối từ các nhà hảo tâm từ khắp các tỉnh thành thông qua mạng xã hội.

Liên khúc các bài hát chúc mừng giáng sinh của các bệnh nhi đã mang lại không khí ấm áp cho chương trình
Liên khúc các bài hát chúc mừng giáng sinh của các bệnh nhi đã mang lại không khí ấm áp cho chương trình
Một bạn nhỏ được mời lên sân khấu tham gia vào tiết mục ảo thuật từ các anh chị sinh viên
Một bạn nhỏ được mời lên sân khấu tham gia vào tiết mục ảo thuật từ các anh chị sinh viên
Ông già Noel lắng nghe các em trò chuyện về ước mơ của mình
Ông già Noel lắng nghe các em trò chuyện về ước mơ của mình
Tiết mục múa Em ước mong sao do các em tự biểu diễn khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động
Tiết mục múa Em ước mong sao do các em tự biểu diễn khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động
Tình nguyện viên CLB HFB hướng dẫn các em xếp hình
Tình nguyện viên CLB HFB hướng dẫn các em xếp hình

Đây là năm thứ ba chương trình “Noel ấm áp” đến với Bệnh viện Trung ương Huế và là hoạt động ý nghĩa thường niên vào dịp giáng sinh hàng năm.

Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 59 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top