Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nín thở với ca mổ cứu cụ ông 84 tuổi có cái bụng như "bà chửa"

Thứ ba, 16:04 20/12/2016 | Y tế

GiadinhNet – Chỉ trong 3 tháng, khối u cụ ông 84 tuổi ở Nam Định mang đã lớn khổng lồ, khiến bệnh nhân không thể ăn, uống, sinh hoạt rất khó khăn…

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) vừa mổ thành công cho bệnh nhân Nguyễn Văn Y (84 tuổi, quê ở Mỹ Lộc, Nam Định) mang khối u có đường kính 45cm, nặng 10kg.


Các bác sĩ hội chẩn trước ca mổ cho bệnh nhân Y.

Các bác sĩ hội chẩn trước ca mổ cho bệnh nhân Y.

Theo TS Phạm Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, bệnh nhân mắc bệnh ung thư tổ chức mô (là tổ chức liên kết mô mỡ thuộc khối u khổng lồ sau phúc mạc).

Trò chuyện với PV trong buồng bệnh chiều 20/12, ông Nguyễn Văn Y cho biết, chỉ trong vòng 3 tháng, khối u trong bụng ông đã tiến triển, thồi phồng lên như “bà chửa”, sờ cứng như đá. Khối u khiến ông đau đớn, không thể ngồi, nằm hay làm bất cứ việc gì thậm chí cả ăn uống, thở.

Tuy đau đớn như vậy, nhưng chỉ đến khi không thể chịu được nữa, bệnh nhân Y mới đến viện, với khát khao duy nhất là được mổ.


Khối u nặng 10kg, có đường kính 45cm được lấy ra. Ảnh: BVCC

Khối u nặng 10kg, có đường kính 45cm được lấy ra. Ảnh: BVCC

Theo TS Bình, đối với ung thư này, phẫu thuật là số 1 và là phương pháp cơ bản nhất, quan trọng nhất. Nếu không được mổ kịp thời, bệnh nhân sẽ chết do u chèn ép tất cả các tạng, khiến bệnh nhân không thể thở được.

Đối mặt với một bệnh nhân mang trọng bệnh như vậy, buộc phải mổ, nhưng TS Bình cho biết, ca mổ như “đi trên dây” bởi những rủi ro nó có thể mang lại.

“Bệnh nhân đã 84 tuổi, các cơ quan trong cơ thể cũng già theo năm tháng. Chức năng tim, phổi cũng già đi, không còn khỏe mạnh nữa. Hiện khối u đó đã chèn ép tất cả các tạng, tổn thương có liên quan về mặt giải phẫu tới các cơ quan khác, là phẫu thuật lớn đòi hỏi gây mê hồi sức. Nhưng liệu trong quá trình gây mê, bệnh nhân có “tải” nổi không? Gây mê rồi bệnh nhân liệu có tỉnh lại sau mổ không? Các chức năng tạng khác có ảnh hưởng không bởi nền bệnh của cụ ông quá nặng? Đó là sức ép lớn đầu tiên cho các y bác sĩ, kỹ thuật viên trong cuộc mổ” – TS Bình chia sẻ.


Bệnh nhân Y đã tỉnh táo hoàn toàn, tiến triển sức khỏe rất tốt, dù vừa trải qua ca mổ như đi trên dây.

Bệnh nhân Y đã tỉnh táo hoàn toàn, tiến triển sức khỏe rất tốt, dù vừa trải qua ca mổ như đi trên dây.

Một sức ép khác đối với kíp mổ, theo TS Bình, ca mổ còn đặt ra vấn đề xã hội. Bởi cụ đã già nhưng không có nghĩa là không còn khát vọng sống. Lỡ đâu xảy ra sự cố đối với bệnh nhân ngay hoặc sau mổ thì sao?...

“Chúng tôi đã giải thích rất kỹ càng với người nhà bệnh nhân. May mắn gia đình rất chia sẻ với bác sĩ về ca bệnh này. Cùng với hội chẩn đa khoa (gồm hô hấp, tim mạch, gây mê, hồi sức…) đánh giá toàn bộ điều kiện mổ, ngày 13/12, bệnh nhân đã bước vào cuộc mổ” – TS Bình nói.

Nhớ lại cuộc mổ này, TS Bình chia sẻ, cuộc mổ kéo dài khoảng 5 tiếng, các kỹ thuật viên đã tập trung tối đa bởi nguy cơ trong cuộc mổ rất cao. Khối u ôm lấy cả động mạch chủ bụng, chiếm toàn bộ ổ bụng, niệu quản, thận trái và các mạch máu cột sống.

Khi mổ, các bác sĩ phải phẫu tích rất tỉ mỉ bằng các phương pháp cầm máu tốt, tôn trọng giải phẫu, dự trù các khả năng chảy máu ồ ạt có thể xảy ra xâm lấn vào các động mạch chủ.

Sau 5 tiếng theo đúng chiến lược, các bác sĩ đã bảo tồn được thận và niệu quản bên trái, tất cả các mạch máu xâm lấn đều được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên vì khối u quá lớn, 45 cm đường kính, 10 kg, trên cuộc mổ đòi hỏi phải truyền tới 12 đơn vị máu (khoảng 3,6l - bằng đúng lượng máu cơ thể người nói chung).

Sau mổ bệnh nhân Y được chuyển hậu phẫu. Sau 2 ngày đã hồi tỉnh hoàn toàn, diễn biến hồi phục ổn định, thuận lợi. Với mức độ tiến triển như hiện nay, bệnh nhân sắp được ra viện.

Trao đổi với chúng tôi bên giường bệnh, bệnh nhân Y bày tỏ sự cảm ơn đối với các bác sĩ trong Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, đã “cắt đi sự đau đớn” của ông một cách “gọn gàng”.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top