Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tiến bộ trong điều trị bệnh tim tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Hàng tháng, Bệnh viện Nhi Trung ương đều cử êkíp phẫu thuật tim hở về Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Tại Thanh Hóa, số lượng trẻ mắc các chứng bệnh tim bẩm sinh khá lớn và là gánh nặng đối với gia đình, ngành Y tế và xã hội, ước tính mỗi năm có 50.000 cháu được sinh ra, thì có tới gần 500 cháu mắc bệnh tim bẩm sinh và hiện tại có khoảng 10.000 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh chưa được phát hiện trong cộng đồng, những bệnh nhân này nếu như không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sự phát triển và chất lượng cuộc sống sau này. Tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa trung bình mỗi ngày có 2 bệnh nhân bị tim bẩm sinh phải chuyển tuyến trên. Trong khi các trung tâm tim mạch lớn trong nước ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế không thể đáp ứng được nhu cầu chữa trị cho bệnh nhân.
 
Những tiến bộ trong điều trị bệnh tim tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa 1

Một số bệnh nhân tim mạch trong khi chờ đợi đã tử vong hoặc bệnh ngày càng nặng đến mức không còn chỉ định phẫu thuật.

Trăn trở trước căn bệnh tim bẩm sinh của trẻ em trong tỉnh, ngay những năm đầu tiên được thành lập, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai kỹ thuật phẫu thuật tim bẩm sinh, tạo bước tiến vượt trội trong điều trị bệnh tim bẩm sinh tại Thanh Hóa. Ngày 1/6/2009, với sự giúp đỡ của Bệnh viện Nhi Trung uơng, ca tim hở đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã được thực hiện. Tháng 7/2009, toàn bộ kíp phẫu thuật được đi học tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong 1 năm. Trong thời gian này, Bệnh viện Nhi Trung ương đã hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật theo phương pháp “cầm tay, chỉ việc”. Toàn bộ kíp mổ thường họp vào cuối tuần để rút ra những bài học kinh nghiệm.
 
Hàng tháng, Bệnh viện Nhi Trung ương đều cử êkíp phẫu thuật tim hở về Bệnh viện Nhi Thanh Hoá. Chuyển giao và tiếp nhận chuyển giao được chia là 3 giai đoạn: giai đoạn 1, êkíp Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện phẫu thuật, êkíp Bệnh viện Nhi Thanh Hoá phụ; giai đoạn 2, êkíp Bệnh viện Nhi Thanh Hoá thực hiện phẫu thuật, Bệnh viện Nhi Trung ương phụ; giai đoạn 3, êkíp Bệnh viện Nhi Thanh Hoá làm độc lập với sự giám sát của các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tháng 5/2010, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thành lập Khoa Tim mạch lồng ngực. Ban đầu là điều trị nội khoa, siêu âm chẩn đoán. Ngày 25/7/2010 được sự đồng ý của Ban Giám đốc, sự quyết tâm, nhất trí cao của êkíp, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã phẫu thuật độc lập ca tim hở đầu tiên thành công. Đây là nền móng để phẫu thuật tim hở được triển khai thường quy tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Từ tháng 7/2010 đến nay, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã phẫu thuật tim hở cho hơn 400 trường hợp. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 15 ngày và lớn nhất là 15 tuổi. Tỷ lệ sống ra viện là 98,7%. Các bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật là thông liên thất, thông liên nhĩ, tứ chứng Fallot; thông sàn nhĩ thất; thất phải hai đường ra; thông liên thất có vỡ phình xoang valsaval; teo van động mạch phổi vách liên thất nguyên vẹn... Các trường hợp tim bẩm sinh phức tạp như Fallot4, thông sàn nhĩ thất, teo động mạch phổi… bước đầu được mổ có những thành công nhất định.

Để phát triển kỹ thuật mổ tim hở, Bệnh viện tiếp tục cử cán bộ đi học tập tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương trong chuyển giao công nghệ mổ tim hở; phát triển đồng bộ các bộ phận phục vụ cho mổ tim hở: chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch máu, phẫu thuật tim mạch, gây mê, chạy máy, hồi sức sau mổ... Tiến hành triển khai các kỹ thuật, phương pháp mổ từng bước, từ đơn giản đến phức tạp, từ các bệnh nhi lứa tuổi học sinh đến lứa tuổi nhũ nhi và sơ sinh.

Với phương hướng phát triển đúng đắn và với những thành tích đã đạt được, hy vọng trong tương lai Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ giải quyết được gần toàn bộ các bệnh lý tim bẩm sinh với tổng số ca mổ/năm lớn hơn. Góp phần giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được phát hiện và điều trị sớm, trả lại nhiều hơn nữa những trái tim khỏe mạnh cho trẻ em trong cộng đồng.
 
Theo Thanh Huyền
TTTTGDSK Thanh Hóa
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top