Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thầy thuốc tự biến mình thành “mồi” nhử muỗi

Thứ hai, 08:06 02/02/2015 | Y tế

GiadinhNet - Nhìn lại công tác phòng chống sốt rét của Việt Nam thời gian qua, có thể thấy những thay đổi không ngờ. Có thời điểm, số người tử vong do căn bệnh này lên đến hàng ngàn người. Sau nhiều hy sinh, nỗ lực, sự cố gắng không mệt mỏi của ngành Y, đến nay, bệnh sốt rét đã từng bước được đẩy lùi. Tuy nhiên, các thầy thuốc chuyên ngành sốt rét của Việt Nam vẫn không một phút chủ quan lơ là, không ngừng nâng cao công tác phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.

 

Cán bộ y tế huyện Văn Chấn (Yên Bái) phun hóa chất diệt muỗi, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh sốt rét.
Ảnh: Dương Ngọc
Cán bộ y tế huyện Văn Chấn (Yên Bái) phun hóa chất diệt muỗi, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh sốt rét. Ảnh: Dương Ngọc

 

Từng có thời, mỗi năm sốt rét cướp đi 5.000 mạng người

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương vừa tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc năm 2015. Hội nghị thu hút sự tham gia của đại diện trung tâm y tế dự phòng, trung tâm phòng chống sốt rét 28 tỉnh, thành phố miền Bắc và đại diện các bộ, ngành.

TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã báo cáo tình hình bệnh sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng và những kết quả đã đạt được trong những năm qua.  Theo TS Trần Thanh Dương, trước đây, bệnh sốt rét lưu hành ở nước ta rất phổ biến. Có những giai đoạn, căn bệnh này đáng sợ không khác gì chiến tranh. Trong công cuộc chống ngoại xâm, ngoài việc phải đối mặt với những hiểm nguy của đạn bom thì bộ đội ta còn phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm không kém- đó chính là sốt rét. Bệnh sốt rét đã cướp đi sinh mạng của khá nhiều chiến sỹ. Vào những năm 1990, bệnh sốt rét vẫn hoành hành như một đại dịch. Thời điểm đó, thống kê cho thấy một năm có đến 5.000 người tử vong vì sốt rét.

Xác định phòng chống sốt rét là công tác tối quan trọng nên trong nhiều năm qua, các cán bộ chuyên ngành này đã dồn tâm sức để nghiên cứu tìm ra các cách phòng chống đồng thời vận động nhân dân ăn ở sạch sẽ nhằm ngăn chặn căn bệnh này.

Để nghiên cứu căn bệnh được đầy đủ, nhiều cán bộ chuyên ngành đã lặn lội tại các vùng sâu, vùng xa, tự lấy thân mình làm “mồi” cho muỗi đốt để nghiên cứu về loài muỗi cũng như các phản ứng của bệnh. Trong số các cán bộ như thế, nhiều người đã phải chịu đựng những cơn sốt rét hành hạ.

Cảnh giác với nguy cơ kháng thuốc

Sau nhiều năm cố gắng, con số người mắc bệnh sốt rét cũng như con số tử vong vì căn bệnh này tại Việt Nam đã giảm hẳn. Năm 2009, còn khoảng 60.000 người mắc và 27 người tử vong. Tuy nhiên đến năm 2014, cả nước ghi nhận có 27.868 trường hợp mắc sốt rét; 73 trường hợp bệnh nhân sốt rét ác tính và 6 trường hợp tử vong. So với năm 2013, số bệnh nhân sốt rét giảm 21,29%, số bệnh nhân sốt rét ác tính giảm 13% và số ca tử vong do sốt rét không tăng.

Trong năm 2014, các địa phương đã nỗ lực huy động nhiều nguồn lực, triển khai tốt các hoạt động giám sát phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân sốt rét. Đồng thời rốt ráo tuyên truyền, vận động  người dân phòng chống muỗi, tiêu diệt loăng quăng…

Mặc dù số người mắc bệnh có giảm so với  năm 2013 nhưng nguy cơ sốt rét có thể quay trở lại, bùng phát thành dịch vẫn còn cao do một bộ phận người dân vẫn không có thói quen mắc màn khi đi ngủ, ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện ở một số tỉnh và có nguy cơ lan rộng ra nhiều địa phương khác, muỗi truyền bệnh kháng với hóa chất, người dân mắc sốt rét di cư đến những nơi chưa có bệnh…

Có một thực tế là hiện nay sốt rét không còn phổ biến nên đã xuất hiện tư tưởng chủ quan của nhiều chính quyền địa phương và người dân. Một số tỉnh, thành không quan tâm chỉ đạo, giám sát, đầu tư cho công tác phòng chống bệnh. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ y tế làm công tác phòng chống sốt rét tại tuyến cơ sở còn thiếu về số lượng, trình độ chưa đáp ứng được nhu cầu của công tác tại cơ sở. Vấn đề giám sát, quản lý phòng chống sốt rét cho đối tượng là di dân biến động vẫn còn là một thách thức lớn ngoài tầm kiểm soát của ngành Y tế. Đặc biệt, những đối tượng đi làm ăn theo thời vụ là nguyên nhân tiềm tàng của sốt rét...

Dự báo tình hình sốt rét trong năm 2015 sẽ diễn biến phức tạp, số ca mắc có thể gia tăng ở vùng có sốt rét lưu hành và vùng chưa có bệnh; Số trường hợp tử vong do mắc sốt rét có thể không giảm hoặc duy trì như năm 2014.

 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao trước kết quả của công tác phòng chống sốt rét của ngành Y trong những năm qua. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý đến nguy cơ kháng thuốc của bệnh sốt rét hiện nay.

Về kế hoạch phòng chống bệnh sốt rét năm 2015, các chuyên gia đặt ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ người dân mắc sốt rét ở mức dưới 35 trường hợp/100.000 dân; Tỷ lệ tử vong xuống dưới 0,018 trường hợp/100.000 dân.

Hoàng Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 13 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top