Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tấm lòng hướng đến vùng xa

Thứ sáu, 03:00 08/05/2009 | Nghiên cứu - Trao đổi

Giadinh.net - 3 giờ sáng, các y, bác sĩ của Câu lạc bộ Y, bác sỹ tình nguyện tỉnh An Giang đã khăn gói lên xe vượt hơn trăm cây số đến với bà con nghèo, vùng sâu, vùng xa. Tới nơi, mới 7 giờ nhưng bà con đã tập trung đông đủ chờ được khám bệnh.

Những tấm lòng nhâu hậu

Đó là một trong những chuyến đi khám chữa bệnh miễn phí của Câu lạc bộ Y, bác sĩ tình nguyện tỉnh An Giang (CLB). Đến nay, đã gần 100 y, bác sĩ, dược sĩ trong tỉnh tự nguyện tham gia. Mỗi chuyến đi khám bệnh trong tỉnh thường bắt đầu từ 5 giờ sáng, cho đến tận 11-12 giờ khuya mọi người mới về tới nhà; còn nếu đi chữa bệnh ngoài tỉnh phải 2 ngày mới xong việc. Tại nơi khám bệnh, người dân được khám tất cả các chuyên khoa như: Nội tổng quát, ngoại tổng quát, tim mạch lão học, phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt; đồng thời được làm một số xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị bệnh như: Xét nghiệm đường huyết, siêu âm, điện tim… Qua đó, các bác sỹ đã kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp mắc bệnh bằng cách tư vấn, giới thiệu, tạo điều kiện gửi bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên điều trị tiếp. Nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được các bác sĩ phát hiện, đã giới thiệu đến các tổ chức xã hội thực hiện chương trình mổ tim nhân đạo, giành lại sự sống cho các em.
 

Đồng bào vùng xa rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: CH).

Bác sĩ Trương Thúy Lam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Y, bác sĩ tình nguyện tỉnh An Giang tâm sự: “Bà con mình rảnh giờ nào liền tranh thủ tới khám bệnh giờ đó. Vì thế, các y, bác sĩ phải túc trực khám, tư vấn, phát thuốc liên tục, không rảnh tay để ăn cơm. Tới giờ cơm, tranh thủ gặm… bánh mì lót dạ, để tiếp tục khám cho bà con. Những chuyến đi khám bệnh như thế này tuy vất vả nhưng có ý nghĩa lắm...”.

Tất cả vì người dân

Câu lạc bộ Y, bác sĩ trẻ An Giang ra đời năm 1997, ban đầu chỉ trên 10 người là y, bác sĩ trẻ tình nguyện khám chữa bệnh cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Nhằm phát huy tối đa thế mạnh, tới đây Câu lạc bộ sẽ được phát triển thành Hội Thầy thuốc tình nguyện tỉnh An Giang, để mở rộng đối tượng tham gia và đối tượng khó khăn được phục vụ.

Ngoài việc đi khám bệnh miễn phí, CLB còn liên kết với thầy cô, các bạn đồng nghiệp của Trường Đại học Y dược TPHCM cùng tham gia những chuyến khám chữa bệnh miễn phí có quy mô lớn. Thấy được ý nghĩa và mục đích cao cả của việc làm này, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã đóng góp tiền để tạo nguồn kinh phí cho hoạt động khám, chữa bệnh cho người nghèo, người khó khăn.

10 năm qua, CLB đã vận động được gần 98,6 tỷ đồng phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh do Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân An Giang, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, các công ty Dược phẩm Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp và một số công ty dược phẩm nước ngoài cùng các cá nhân hỗ trợ.

“Kẻ góp công, người góp của”, đã làm dấy lên phong trào hoạt động thường xuyên liên tục và lớn mạnh, với 238 đợt khám, chữa bệnh miễn phí tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc, vùng lũ lụt cho 1.872.523 lượt người. CLB còn tổ chức các chương trình “Chăm sóc sức khỏe tuổi học đường”, khám sức khỏe toàn diện cho 14.523 trẻ em mẫu giáo và phổ thông cơ sở trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Đặc biệt, CLB còn khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào chịu ảnh hưởng lũ lụt trên mọi miền đất nước như: 1.032 lượt đồng bào chịu ảnh hưởng cơn bão số 5 ở Cà Mau, 18.167 lượt đồng bào miền Trung trong cơn bão số 2 và số 6 ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận. Ngoài ra, CLB còn tổ chức khám và giao lưu kết nghĩa với đồng bào Tây Nguyên thuộc tỉnh Gia Lai; cấp thuốc miễn phí cho đồng bào bị lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long như: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau... Đáng chú ý hơn là CLB còn khám bệnh miễn phí cho nhân dân Campuchia ở 2 tỉnh Kandal Sponchưpơ, Tà Keo (3 đợt) với 2.865 lượt người theo chủ trương “Hữu nghị, bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc”.
 
Hạnh Châu
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiết bị kích thích não cho bệnh nhân trầm cảm

Thiết bị kích thích não cho bệnh nhân trầm cảm

Y tế - 4 năm trước

Thiết bị kích thích não được phê duyệt y tế đầu tiên của Châu Âu để điều trị trầm cảm hiện nay đã có sẵn cho mọi người sử dụng tại nhà.

Xét nghiệm tại nhà phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt

Xét nghiệm tại nhà phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt

Y tế - 4 năm trước

Nam giới có thể tự xét nghiệm nước tiểu (PUR) ngay tại nhà mà không cần đến phòng khám hay trải qua kiểm tra trực tràng.

Tế bào ung thư bị tiêu diệt nhờ căn bệnh 'nhẹ' người Việt ai cũng mắc

Tế bào ung thư bị tiêu diệt nhờ căn bệnh 'nhẹ' người Việt ai cũng mắc

Y tế - 4 năm trước

Phát hiện mới nhất của các nhà khoa học ở Anh đã phát hiện ra virus cảm lạnh có khả năng chống lại và tiêu diệt các tế bào ung thư một cách dễ dàng.

Tìm ra tế bào "khóa" ung thư ngay trong xương người

Tìm ra tế bào "khóa" ung thư ngay trong xương người

Y tế - 4 năm trước

Một quần thể tế bào xương tự thay đổi chức năng kỳ lạ vừa được các nhà khoa học Mỹ xác định, triển vọng tạo ra phương pháp mới "khóa" ung thư di căn.

Vòng 2 càng to, nguy cơ mắc ung thư vú càng tăng

Vòng 2 càng to, nguy cơ mắc ung thư vú càng tăng

Y tế - 5 năm trước

Những phụ nữ cân nặng bình thường nhưng nhiều mỡ bụng có nguy cơ mắc ung thư vú gấp gần 2 lần so với những người có lượng mỡ ít.

Chế tạo thành công loại virus chuyên diệt tế bào ung thư

Chế tạo thành công loại virus chuyên diệt tế bào ung thư

Y tế - 5 năm trước

Các nhà khoa học vừa thử nghiệm thành công loại virus được họ biến đổi trong phòng thí nghiệm để phục vụ cho liệu pháp trị ung thư mới cực kỳ hiệu quả.

Phụ nữ thức dậy sớm ít bị ung thư vú

Phụ nữ thức dậy sớm ít bị ung thư vú

Y tế - 5 năm trước

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh cho thấy phụ nữ ngủ sớm và dậy sớm ít bị ung thư vú so với người hay thức khuya.

Tìm thấy "thần dược chăn gối" mà quý ông đang săn lùng

Tìm thấy "thần dược chăn gối" mà quý ông đang săn lùng

Y tế - 5 năm trước

Nghiên cứu mới cho thấy quý ông có thể kéo dài thời gian "yêu" lên gần gấp đôi và phòng ngừa chứng xuất tinh sớm nếu mỗi ngày chịu khó chạy bộ hoặc đạp xe 40 phút.

'Tuổi của não' xác định ai sẽ chết trẻ

'Tuổi của não' xác định ai sẽ chết trẻ

Nghiên cứu - Trao đổi - 6 năm trước

Các nhà thần kinh học cho biết có thể đoán được một người nào đó sẽ chết trẻ chỉ bằng cách quét não của họ.

Aspirin liều thấp có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy

Aspirin liều thấp có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy

Y tế - 7 năm trước

Nghiên cứu mới cho thấy có bằng chứng xác định uống aspirin liều thấp mỗi ngày có thể làm giảm rủi ro ung thư tuyến tụy, theo hãng tin UPI.

Top