Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bệnh viện nào của Hàn Quốc có bệnh nhân MERS?

Thứ năm, 14:15 11/06/2015 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 11/6/2015, WHO thông báo ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới MERS-CoV, như vậy đến nay Hàn Quốc đã ghi nhận 122 trường hợp mắc/9 tử vong..

Cũng đến thời điểm này, tổng số trường hợp mắc bệnh MERS-CoV trên thế giới đã lên tới 11285 ca mắc/453 tử vong tại 26 nước.

Cụ thể, bao gồm 9 quốc gia Trung Đông có ca bệnh tại chỗ (Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Oman, Jordan, Kuwait, Yemen, Lebanon, Iran) và 17 quốc gia có ca bệnh xâm nhập (Anh, Pháp, Tunisia, Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Mỹ,  Hà Lan, Algeria, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc). Trong ngày 10/6/2015, WHO thông báo thế giới ghi nhận thêm 21 trường hợp mắc mới (Hàn Quốc 13, Ả Rập Xê út: 8).

Tại Hàn Quốc, ngày 10/6/2015, WHO thông báo ghi nhận thêm 13 trường hợp mắc mới/2 tử vong do MERS-CoV.

Ngày 11/6/2015, WHO tiếp tục thông báo ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới MERS-CoV, như vậy đến nay Hàn Quốc đã ghi nhận 122 trường hợp mắc/9 tử vong.

Các biện pháp kiểm dịch đang được tiến hành ở nhiều nơi tại Hàn Quốc
Các biện pháp kiểm dịch đang được tiến hành ở nhiều nơi tại Hàn Quốc

Trong thời gian qua, Hàn Quốc đã tiến hành giám sát chặt hoặc cách ly 2.361 người, nghiêm cấm những người này không được xuất cảnh, đồng thời đã công bố danh sách 24 cơ sở y tế có bệnh nhân nhiễm MERS-CoV. Hơn 2000 trường học tại Hàn Quốc đã đóng cửa, hoặc khuyến cáo học sinh tăng cường việc đeo khẩu trang và vệ sinh tại các trường học. WHO đã thành lập đội chuyên gia tới Hàn Quốc để hỗ trợ phòng chống dịch tại quốc gia này. Nhiều sự kiện công cộng tại Hàn Quốc bị hủy tổ chức, các chuyên gia nhận định Hàn Quốc đã chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế do dịch bệnh này xảy ra, có thể đến 2 tỷ USD.

Nhiều người dân Hàn Quốc đã mang khẩu trang khi ra đường
Nhiều người dân Hàn Quốc đã mang khẩu trang khi ra đường

Tại các quốc gia khác, Chính phủ các nước đã lên kế hoạch phòng chống dịch MERS-CoV. Hồng Kông nâng mức cảnh báo “nghiêm trọng” trong 3 mức (cảnh báo, nghiêm trọng, khẩn cấp) đối với dịch bệnh MERS-CoV tại Hàn Quốc. Chính phủ Hồng Kông, Malaysia, Philippin, Campuchia cũng khuyên người dân không nên đến Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết. Singapore trì hoãn hoặc hủy toàn bộ các chuyến đi thăm quan của học sinh tới Hàn Quốc và bắt đầu tiến hành sàng lọc tại các cửa khẩu, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng tại các cơ sở y tế để ứng phó với dịch bệnh. Nhiều công ty du lịch hủy chuyến tới Hàn Quốc, ước tính 45,000 người từ Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông đã hủy kế hoạch đến Hàn Quốc. Việt Nam khuyến cáo người dân hạn chế đi đến các quốc gia đang có dịch bệnh MERS-CoV khi không cần thiết, nhiều công ty du lịch của Việt Nam đã hủy các chuyến đi tới Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã công bố danh sách 24 cơ sở y tế có bệnh nhân nhiễm MERS – CoV đến khám trước khi được xác nhận là nhiễm bệnh:

1.  Seoul Clinic, Asan, Chungcheongnam

2.  Pyeongtaek St. Mary’s Hospital, Pyeongtaek, Gyeonggi
3.  365 Yeollin Clinic, Seoul
4.  Samsung Medical Center, Seoul
5.  Konyang University Hospital, Daejeon
6.  Dae Cheong Hospital, Daejeon
7.  Asan Medical Center, Seoul
8.  Catholic Univerity of Korea Yeouido St. Mary’s Hospital, Seoul
9.  Hanaro Clinic, Seoul
10. Yoon Chang Ok Internal Medicine Clinic, Seoul
11. St. Mary's Family Medicine Clinic, Seoul
12. Good Morning Hospital, Pyeongtaek, Gyeonggi
13. Pyeaongtaek Pureun Clinic, Pyeongtaek, Gyeonggi
14. Pyeongtaek 365 Yeonhap Clinic, Pyeongtaek, Gyeonggi
15. Bagae Hospital, Pyeongtaek, Gyeonggi
16. Yeonsei Herb Family Medicine Clinic, Pyeongtaek, Gyeonggi
17. Catholic Univerity of Korea St. Vincent’s Hospital, Suwon, Gyeonggi
18. Hallym University Dongtan Sacred Heart Hospital, Hwaseong, Gyeonggi
19. Medihols Clinic  Goean-dong, Bucheon, Gyeonggi
20. Catholic University of Korea Bucheon St. Mary’s Hospital, Bucheon, Gyeonggi
21. Osan Hankook Hospital Won-dong, Osan, Gyeonggi
22. Dankook University Hospital, Cheonan, Chungcheongnam
23. Daecheon 365 Yeonhap Clinic, Boryeong, Chungcheongnam
24. Choi Seonyoung Internal Medicine Clinic, Sunchang, Jeollabuk

HP/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top