Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bà mẹ U50 lần đầu sinh con sau hàng chục năm chờ đợi

Thứ tư, 19:57 17/05/2017 | Y tế

GiadinhNet - Gia đình chị Thuỷ đã qua rất nhiều nơi và nhiều lần làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), thậm chí ở nhiều nước trên thế giới, đến nay hạnh phúc mới thật sự đến với gia đình chị.

Tại lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đơn vị hỗ trợ sinh sản (thuộc khoa Phụ sản), Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Phạm Bá Nha, Trưởng khoa Phụ sản, phụ trách Đơn vị hỗ trợ sinh sản cho biết: Trải qua chặng đường 3 năm hoạt động, Đơn vị hỗ trợ sinh sản ngày càng hoàn thiện hơn: thực hiện được hầu hết các kỹ thuật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tiên tiến trên thế giới (ICSI, Hỗ trợ thai thoát màng, Nuôi cấy phôi ngày 5, PESA…)…. 3 năm qua, Đơn vị đã giúp 200 gia đình hiếm muộn có con.


Chị Bích Thuỷ hạnh phúc ngập tràn sau 11 năm chờ đợi mới được hưởng thiên chức làm mẹ. ảnh: BVCC

Chị Bích Thuỷ hạnh phúc ngập tràn sau 11 năm chờ đợi mới được hưởng thiên chức làm mẹ. ảnh: BVCC

Đặc biệt, hiện số bệnh nhân đến với Đơn vị ngày càng tăng, tỷ lệ thành công trong chuyển phôi tươi trung bình trên 30%, chuyển phôi trữ lạnh trung bình trên 40% và số bệnh nhân có thai sinh hoá của đơn vị đã vượt con số 50%.

Hiện hàng tháng, Đơn vị cũng nhận được hàng chục hồ sơ xin hỗ trợ sinh sản. Có nhiều người mẹ sau hàng chục năm sống trong nỗi buồn không có con, đến tuổi 45-46 lại được làm mẹ.

Bế cậu con trai bé nhỏ trên tay vừa chào đời hôm 23/3/2017, chị Nguyễn Bích Thủy (35 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa tin hạnh phúc với mình là sự thật.

Đó là bởi gia đình chị đã mòn mỏi chờ đợi cả chặng đường quá dài: 11 năm sau kết hôn. Gia đình chị Thuỷ đã qua rất nhiều nơi và nhiều lần làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), đến nay hạnh phúc mới thật sự đến với gia đình chị.

Chị Thuỷ kể, sau ca đợt điều trị xạ trị, chồng chị Thủy bị dị dạng tinh trùng nặng. Để được làm thực hiện thiên chức cao cả, hai vợ chồng chị đã cất công 8 lần lặn lội sang nhiều cơ sở y tế tại Thái Lan, Malaysia làm IVF. Nhưng các bác sĩ chỉ biết… lắc đầu. Chị Thuỷ quay về Việt Nam, vẫn không nguôi niềm ao ước làm mẹ.

May mắn, chị Thủy được bạn bè giới thiệu tới Đơn vị hỗ trợ sinh sản, khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai làm IVF.

“Sau khi thăm khám, sàng lọc và chuẩn bị kỹ càng, các chúng tôi quyết định thực hiện IVF cho người bệnh. Kết quả không ngoài mong đợi, bệnh nhân đã thụ thai và sinh con trai nặng 2,8 kg kháu khỉnh, khỏe mạnh vào tháng 3 vừa qua”, PGS.TS Phạm Bá Nha vui mừng thông báo.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 8 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 14 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top