Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm đồng tính nam hơn 2 năm đi phát cháo từ thiện

Thứ hai, 15:00 31/10/2016 | Y tế

GiadinhNet - Với đóng góp hết sức ý nghĩa, nhân văn cho xã hội trong nỗ lực truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng, những năm qua, Câu lạc bộ (CLB) đồng tính nam có tên "Niềm tin xanh" Hải Dương đã nhận được Giấy khen của nhiều tổ chức, lãnh đạo địa phương. Trong văn phòng của CLB, những giấy khen này được treo tại vị trí trang trọng nhất.

Các thành viên trong CLB “Niềm tin xanh” Hải Dương trao đổi rất cởi mở với phóng viên, họ rất tự hào về những gì mình đã đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: Đ.Việt
Các thành viên trong CLB “Niềm tin xanh” Hải Dương trao đổi rất cởi mở với phóng viên, họ rất tự hào về những gì mình đã đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: Đ.Việt

Không ngại đến các "điểm nóng" để tuyên truyền

Trong chuyến công tác ở Hải Dương, chúng tôi được các bác sĩ của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh giới thiệu về một CLB Đồng tính nam có tên “Niềm tin xanh”. Thời gian qua, các thành viên CLB này chẳng quản vất vả, chuyên đi làm công tác tuyên truyền phòng chống HIV tại cộng đồng. Chúng tôi đã tìm đến đây để gặp gỡ những con người đặc biệt này.

Văn phòng CLB "Niềm tin xanh" nằm khiêm nhường trong một con phố nhỏ ở trung tâm TP Hải Dương. Tiếp chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Nam, Trưởng nhóm cho biết: CLB hiện có 11 thành viên. Tiền thân của “Niềm tin xanh” chỉ là một nhóm tự phát, hoạt động không có định hướng. Tuy nhiên qua thời gian, các thành viên của CLB đã có rất nhiều hoạt động thiết thực như truyền thông, tư vấn, tiếp cận, phát bao cao su miễn phí tại cộng đồng... Đến năm 2011, khi tham gia Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, nhóm đã có tầm nhìn và những kế hoạch phát triển cụ thể. Tới nay, CLB này đã hoạt động được 6 năm với công việc chính là truyền thông về HIV, các bệnh lây qua đường tình dục, không kỳ thị những người đồng tính.

Anh Nam cho biết, khi mới thành lập, CLB gặp vô vàn khó khăn, địa điểm sinh hoạt không có, chi phí để duy trì sinh hoạt ít ỏi, sự dị nghị của một bộ phận người dân... Tuy nhiên với mong muốn làm điều tốt đẹp cho xã hội, những thành viên của nhóm đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để CLB trở thành một địa chỉ uy tín và nhận được sự tin yêu của mọi người.

“Hiện tại, CLB "Niềm tin xanh" tiếp cận với khách hàng là các bạn đồng tính nam đang sinh sống tại Hải Dương. Chúng tôi truyền thông trực tiếp, không ngại đến các điểm nóng như quán bar, xông hơi, cà phê và đặc biệt là qua mạng xã hội. Hàng tháng CLB đều tổ chức các buổi truyền thông với những chủ đề được giới trẻ quan tâm như: Phòng, chống HIV/AIDS, không kì thị, vấn đề việc làm, tình yêu…Hiện CLB đang có khoảng 600 khách hàng "ruột”, anh Nam bộc bạch!

“Hàng tuần cứ tối Chủ nhật, các thành viên của CLB và các bạn trong cộng đồng lại có mặt tại văn phòng để gặp gỡ, chia sẻ thông tin. Đặc biệt, buổi truyền thông chuyên đề theo tháng rất thu hút người tham gia. Các bạn trẻ không còn e dè mà phát biểu rất nhiều, rất tâm huyết. Nhiều người sau khi tham gia đã gắn bó, trở thành những thành viên tích cực trong CLB...”, anh Nam hào hứng nói thêm.

Được hỏi về một kỉ niệm khi hoạt động nhóm, anh Nam chia sẻ: Đó là tối Chủ nhật ngày 12/2/2012, đây là buổi truyền thông đầu tiên trong năm. Tuy trời mưa rét, nhưng các bạn xa gần đến tham dự rất đông, chật cứng cả văn phòng. Đủ mọi lứa tuổi, có người gần 60, có bạn chỉ mới 16. Buổi truyền thông đó nhiều người phải đứng tham dự, nhưng ai cũng vui.

Nồi cháo miễn phí nghĩa tình trong bệnh viện

Bên cạnh truyền thông phòng, chống HIV, CLB "Niềm tin xanh" còn huy động và kêu gọi được sự tham gia tích cực của các cá nhân, tổ chức cho hoạt động thiện nguyện. Trong đó hoạt động nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân tại Bệnh viện Lao phổi Hải Dương đã được CLB duy trì đều đặn hơn hai năm nay.

Anh Nam cho biết: “Nồi cháo nhân ái” được phát từ thiện đều đặn vào buổi sáng 2 ngày Chủ nhật trong tháng. Mỗi lần, chúng tôi phát khoảng 300 suất cháo đầy đủ dinh dưỡng. Cháo được nấu tại gian bếp của văn phòng CLB, đảm bảo vệ sinh.

Để chuẩn bị cho buổi phát cháo, các thành viên nòng cốt phân công nhau làm việc từ chiều hôm trước. Người đi chợ mua nguyên liệu, người ở nhà bắc bếp than, ninh xương, người gọt bí, thái thịt, rửa rau, vo gạo…Thực phẩm được đặt mua từ một đầu mối cung cấp hàng sạch uy tín ở TP Hải Dương.

“Nồi cháo nhân ái” được các thành viên CLB triển khai từ tháng 5/2014. Kinh phí cho mỗi buổi nấu cháo là 1,5 triệu đồng. Số tiền này được các thành viên vận động từ người thân, bạn bè và kêu gọi quyên góp qua facebook. "Thời điểm đầu phát cháo từ thiện, một số người bệnh không biết, chỉ đứng nhìn. Các tình nguyện viên đã tận tình mời họ vào nhận cháo. Mọi người ăn thấy ngon miệng nên truyền tai nhau. Tiếng lành đồn xa, nên cứ đến ngày phát cháo từ thiện là mọi người đến rất đông”, anh Nam chia sẻ.

Ngoài hoạt động nấu cháo từ thiện, hiện tại CLB "Niềm tin xanh" còn hỗ trợ thường niên cho 5 trẻ em bị nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 5 em này được CLB hỗ trợ một tháng 500.000 đồng và 10 kg gạo. Với những đóng góp có ích cho xã hội, CLB đã góp công sức kết nối cộng đồng, đặc biệt là với những người thuộc giới tính thứ ba, giúp họ bớt mặc cảm, ngẩng cao đầu sống có ích cho xã hội, cộng đồng.

* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Nỗ lực truyền thông phòng, chống HIV cho công nhân

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, BS Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hải Dương cho biết, hiện Trung tâm đang điều trị cho 895 bệnh nhân, trong đó người nhiễm HIV chủ yếu là nhóm trong tuổi lao động từ 15 - 49. Tỉ lệ nhiễm được phát hiện ở nữ và nhóm tình dục đồng giới nam lại có xu hướng tăng. Qua giám sát trọng điểm, tỉ lệ nhiễm HIV của nhóm nguy cơ cao giảm ở đối tượng nghiện chích ma túy.

Hiện tỉnh Hải Dương có 13 khu công nghiệp với 77.000 công nhân, tuy nhiên nhiều công nhân vẫn chưa được tiếp cận với những kiến thức phòng, chống HIV/AIDS. Theo ông Hải, khó khăn trong công tác tiếp cận tuyên truyền chủ yếu là do nhiều chủ doanh nghiệp, khu công nghiệp "không mặn mà" với công tác này. Ngoài ra, nhiều công nhân lo ngại bị sa thải, phân biệt đối xử, kỳ thị vì đã từng có trường hợp công nhân khi phát hiện nhiễm HIV đã bị sa thải bằng nhiều lý do.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top