Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều “hoang báo” kỳ cục làm khổ cán bộ ngành Y

Thứ hai, 08:52 30/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - Đường dây nóng của Bộ Y tế đi vào hoạt động được hơn một năm và đã chứng minh được những hiệu quả thiết thực cho người dân. Tuy nhiên, có rất nhiều cuộc gọi đến đường dây nóng không đúng mục đích, thậm chí thông tin sai lệch hoàn toàn so với thực tế. Những nội dung này gây ra không ít phiền toái cho những người trong cuộc…

 

Đường dây nóng đã chứng minh được hiệu quả sau hơn một năm đi vào hoạt động. 	Ảnh: TL
Đường dây nóng đã chứng minh được hiệu quả sau hơn một năm đi vào hoạt động. Ảnh: TL

 

Gọi điện xong rồi… trốn

Ngày 16/1/2015, đường dây nóng nhận được một cuộc gọi phản ánh về thái độ của nhân viên Trạm Y tế xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nội dung cho biết, khi người dân đưa trẻ tới đây tiêm, thái độ của nhân viên y tế rất thờ ơ, không quan tâm, thậm chí có nhân viên còn tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân (?!).

Khi nhận được thông tin trên, Bộ Y tế đề nghị ngành Y tế Hải Phòng kiểm tra ngay sự việc. Sở Y tế Hải Phòng đã vào cuộc, rà soát lại các quy trình tiêm, khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại trạm và cho thấy, thái độ của các nhân viên y tế ở đây đều tốt, đặc biệt không có trường hợp nào bị tiêm nhầm thuốc. Sở Y tế Hải Phòng cũng liên hệ lại với số điện thoại đã gọi đến đường dây nóng. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên lạc thì chủ nhân thuê bao này khi thì cáo bận, lúc lại bảo nhầm máy… rồi tắt máy hẳn.

Một cuộc khác gọi đến đường dây nóng phản ánh một sản phụ có tên Đinh Thị Hoài đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp – Ninh Bình (cuộc gọi vào ngày 17/1/2015). Sinh xong, sản phụ này bị một bác sỹ đòi bồi dưỡng 600.000 đồng cho kíp mổ. Sau khi kiểm tra, rà soát danh sách các sản phụ đến sinh tại Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp trong vòng hơn 10 ngày gần nhất (trùng với thời gian cuộc gọi phản ánh) thì không có sản phụ nào có tên như trên đến sinh con tại đây. Sở Y tế Ninh Bình đã gọi đến số điện thoại này thì được biết, chủ nhân của nó là một thợ xây đang làm việc tại Hà Nội. Người này cho biết, ngày 17/1 có đến bệnh viện thăm người nhà (anh này không cung cấp tên sản phụ nào). Khi ngồi tán gẫu ở hành lang, “nghe đồn” có tin như vậy nên anh đã gọi điện đến đường dây nóng để “phản ánh”…

Trốn viện phí, kiếm cớ gọi điện “gây sự”

Bên cạnh những cuộc gọi phản ánh sai sự thật không rõ mục đích của người gọi, cũng có nhiều cuộc gọi phản ánh nhằm đánh lạc hướng của ngành Y trước những hành vi chưa đúng của mình.

Gần đây nhất (ngày 17/3), đường dây nóng nhận được một cuộc gọi của bệnh nhân có tên là Nguyễn Thị Trang. Bà Trang phản ánh thái độ của các y bác sỹ Khoa Phẫu thuật mạch máu - Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã rất thờ ơ, không quan tâm chăm sóc bệnh nhân (?!).

Trước yêu cầu của Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều tra sự việc và cho biết: Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng bệnh rất nặng (vỡ phình động mạch chủ ở vùng bụng). Các bác sỹ đã chỉ định mổ cho bệnh nhân và đề nghị người nhà nộp tạm ứng viện phí. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân chỉ nộp tạm ứng 2 triệu đồng, trong khi ca mổ dự kiến chi phí từ 20 - 25 triệu đồng. Các bác sỹ vẫn tiến hành phẫu thuật bình thường và chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Song song với việc điều trị, các thầy thuốc đề nghị gia đình đóng nốt phần viện phí. Gia đình đã hứa hẹn nhưng sau 15 ngày nằm tại bệnh viện, họ tự ý đưa bệnh nhân trốn viện về mà không thanh toán.

Một cuộc gọi khác của người có tên là Trần Thị Hiệp phản ánh đến đường dây nóng: Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã thu sai tiền giường bệnh, mất vệ sinh, không có người trực đường dây nóng… Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, chị Hiệp là mẹ của một bệnh nhi điều trị tại đây. Tuy nhiên, đang điều trị dở thì chị Hiệp tự ý đưa bệnh nhân về, 9 ngày sau lại đưa con lên nhập viện. Bệnh viện đã bảo lưu hồ sơ bệnh nhân, chỉ thu tiền viện phí 12 ngày trong tổng số 21 ngày trên hồ sơ bệnh án.

Đối với vấn đề vệ sinh và đường dây nóng, bệnh viện cho biết, chị Hiệp thường xuyên gọi cho đường dây nóng của bệnh viện (mỗi tối khoảng 30 cuộc gọi) chỉ để phản ánh về vấn đề này. Trong khi qua kiểm tra cho thấy, các phòng bệnh luôn đảm bảo sạch sẽ. Người này cũng thường xuyên có những lời lẽ lăng mạ, chửi bới nhân viên y tế và có một số yêu cầu đặc biệt như: Nhân viên y tế phải cam kết “lấy máu một lần là được ngay” và không được gây chảy máu cho con chị!

Một số những “hoang báo” kiểu như trên gọi điện đến đường dây nóng vừa khiến những người đứng đầu ngành Y phải mất thời gian để tâm, vừa làm khổ cơ sở bị phản ánh. Từ Sở Y tế cho đến lãnh đạo các bệnh viện đều phải vào cuộc điều tra và giải trình gây ra những mệt mỏi, ức chế cho đội ngũ y bác sỹ vì bị  phản ánh sai sự thật.

 

Nỗ lực đáng ghi nhận

Theo báo cáo từ 63 Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và 53 bệnh viện trực thuộc bộ, ngành, tính đến tháng 11/2014, đường dây nóng Bộ Y tế nhận gần 99.000 cuộc gọi phản ánh, trong đó, gần 2/3 các cuộc gọi không đúng phạm vi giải đáp. Đây thường là các cuộc gọi rớt và nháy máy thử xem có đúng số điện thoại đường dây nóng hay không hoặc hỏi các thông tin tư vấn y tế…

Trong số các cuộc gọi phản ánh đúng phạm vi giải đáp, người dân phàn nàn nhiều nhất về tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất và nội quy cơ sở y tế với trên 10.000 cuộc gọi (chiếm tỉ lệ 28%). Vấn đề được người dân phản ánh nhiều thứ hai là thái độ, tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ đối với người bệnh với gần 7.000 cuộc gọi (chiếm tỉ lệ 19%).

Ngoài ra, một số vấn đề khác được phản ánh với số lượng cuộc gọi ít hơn như quy trình chuyên môn, viện phí, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, vấn đề tiêu cực vòi vĩnh, đòi hối lộ, tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, có tỷ lệ nhỏ các cuộc gọi khen ngợi tập thể hoặc cá nhân các y, bác sỹ đã nhiệt tình, tận tụy trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Trong số các cơ sở khám chữa bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy là ba đơn vị có nhiều ý kiến phản ánh tới đường dây nóng nhất. Hà Nội và TPHCM cũng là các địa phương dẫn đầu về số lượng cuộc gọi của người dân phản ánh về việc cung cấp dịch y tế.

Hà Trung

Hoàng Phương / Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top