Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân viên quán pizza mắc COVID-19 đến những đâu sau khi từ Đà Nẵng về Hà Nội?

GiadinhNet - Trước khi phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhân 447 - nhân viên cửa hàng pizza đã đến 4 điểm thuộc 4 quận, huyện của Hà Nội, nhiều nơi anh này không đeo khẩu trang dù tiếp xúc nhiều người.

Nhân viên hàng pizza mắc COVID-19 đến những đâu ở Hà Nội sau khi đi Đà Nẵng về? - Ảnh 1.

Theo thông báo của Bộ Y tế, bệnh nhân 447 là nam giới, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ ngày 12-15/7, bệnh nhân đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng. 

Kết quả điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa thông tin cho thấy, 12h30 ngày 15/7, sau khi máy bay hạ cánh sân bay Nội Bài, bệnh nhân cùng 31 người nhà của mình đi 2 xe ô tô về nhà tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Đây là xe đặt trước, cả gia đình của bệnh nhân đều sinh sống tại phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Buổi chiều bệnh nhân có đến chơi với người yêu tại phòng trọ của người yêu (ở số 1/59/68 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm) sau đó, anh này về nhà. Bệnh nhân khai không đeo khẩu trang trong quá trình gặp gỡ người yêu.

Từ ngày 16 đến 24/7, bệnh nhân quay trở lại đi làm bình thường tại cửa hàng Pizza Al Fresco’s (địa chỉ số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy).

Nhân viên hàng pizza mắc COVID-19 đến những đâu ở Hà Nội sau khi đi Đà Nẵng về? - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Bệnh nhân là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng, hàng ngày bệnh nhân tiếp xúc với hầu hết nhân viên tại cửa hàng (khoảng 13-14 nhân viên). Bệnh nhân không đeo khẩu trang và thường xuyên tiếp xúc gần với 2 nhân viên bếp làm cùng với bệnh nhân.

Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt tuy nhiên bệnh nhân vẫn đi làm tại cửa hàng và có đến gặp người yêu. Từ ngày 25 đến 28/7, bệnh nhân nghỉ làm ở nhà, tự cách ly, không tiếp xúc ai.

Ngày 28/7, bệnh nhân đi xe taxi của anh trai đến khám tại Trung tâm Chẩn đoàn hình ảnh thuộc Bệnh viện Nông nghiệp cơ sở 2 (địa chỉ ngõ 178 phố Thái Hà, Đống Đa). Bệnh nhân khai có đeo khẩu trang trong quá trình đi khám bệnh.

Bệnh nhân được đưa đi chụp XQ và được chẩn đoán có hình ảnh nốt mờ ở phổi và được người nhà tư vấn chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám tư vấn. 

Trưa cùng ngày bệnh nhân về nhà ăn cơm, sau đó khoảng 13h30 thì đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để khám tư vấn và có chỉ định nhập viện cách ly.

Như vậy, từ khi đi Đà Nẵng về, trước khi phát hiện mắc COVID-19, ngoài nhà riêng, bệnh nhân 447 đã đến 4 điểm gồm: Nhà trọ người yêu: số 1/59/68 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm; Cửa hàng Pizza Al Fresco’s (địa chỉ số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy; Trung tâm Chẩn đoàn hình ảnh thuộc Bệnh viện Nông nghiệp cơ sở 2 (địa chỉ ngõ 178 phố Thái Hà, Đống Đa) và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Đây là bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên của Hà Nội sau hơn 105 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

V.Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top