Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhận tin qua fanpage, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị bố trí việc làm cho con một liệt sỹ trận Gạc Ma

Thứ hai, 10:40 16/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - Vào đúng những ngày nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức tưởng niệm 27 năm ngày các chiến sỹ Hải quân hy sinh tại đảo Gạc Ma (Trường Sa) thì trên trang Fanpage facebook của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận được một bức thư đặc biệt gửi tới từ cháu Phan Thị Trang.

 

Vợ liệt sỹ Phan Huy Sơn đang chăm con trai bị bệnh. 	Ảnh: H.P
Vợ liệt sỹ Phan Huy Sơn đang chăm con trai bị bệnh. Ảnh: H.P

 

Bức thư có đoạn viết:

“Cháu chào bác! Cháu là Phan Thị Trang, con gái liệt sỹ tại đảo Gạc Ma năm 1988: Phan Huy Sơn, quê tại Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An. Bố cháu đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cháu sinh ra thì bố đã không còn… Anh  trai cháu là Phan Huy Hà sinh năm 1984 bị tật bẩm sinh, không biết nói, không biết tự xúc cơm ăn, không biết vệ sinh cá nhân… Mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ mẹ và em giúp…

Trước đây bố cháu là cán bộ y tế của Binh chủng Hải quân, bố mất sớm, anh thì tàn tật, mẹ thường xuyên đau ốm nên cháu theo học ngành Y nhằm giúp đỡ và tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ và anh. Ước mơ của cháu là được trở thành một bác sỹ nhưng vì hoàn cảnh gia đình, không có tiền và thời gian học tập nên cháu chỉ đậu Cao đẳng điều dưỡng… Giờ cháu đã tốt nghiệp mà chưa xin được việc làm, khó khăn lại càng đè nặng lên đôi vai mẹ. Cháu có nạp (nộp) hồ sơ vào các nơi nhưng không được… Cháu buồn lắm, mẹ cháu cố gắng vay mượn chạy việc cho cháu nhưng không được… Qua trang facebook của Bộ trưởng, cháu xin bác giúp đỡ cháu và gia đình cháu. Cháu cảm ơn bác!”.

Nhận được bức thư nói trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến rất xúc động. Bộ trưởng cho biết, bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người chiến sỹ, hơn nữa đây lại là một người đã hy sinh vì Tổ quốc như liệt sỹ Phan Huy Sơn.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Văn phòng Bộ Y tế gửi ngay một công văn đến Sở Y tế tỉnh Nghệ An. Công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An xem xét, hỗ trợ và bố trí việc làm cho cháu Phan Thị Trang tại cơ sở y tế gần nhà để thuận tiện cho việc chăm sóc người thân trong gia đình, đồng thời tạo cơ hội cho cháu được cống hiến cho xã hội. Ngoài ra, công văn cũng đề nghị địa phương bố trí tới thăm hỏi, động viên vợ liệt sỹ Phan Huy Sơn, tạo điều kiện cho con trai bị tàn tật của liệt sỹ được chăm sóc sức khỏe trong điều kiện tốt nhất.

Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế đã không chỉ mang đến sự sẻ chia ấm áp cho gia đình liệt sỹ Phan Huy Sơn mà còn thể hiện sự biết ơn đối với những người đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoàng Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top