Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người từ Đà Nẵng về TP.HCM phải khai báo y tế, thực hiện cách ly ở nhà

Chủ nhật, 19:28 26/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 26/7, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã có văn bản gửi các trung tâm y tế quận huyện, đề nghị tăng cường các biện pháp giám sát cộng đồng.

Theo đó, những người đi từ Đà Nẵng đến TP.HCM từ ngày 18/7/2020 phải thực hiện khai báo y tế trên phần mềm nCoV của Bộ Y tế, thực hiện tự cách ly tại nhà. 

Đó là yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong công văn gửi trung tâm y tế 24 quận huyện trên địa bàn nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo HCDC, trong 2 ngày 25, 26/7 , Bộ Y tế đã công bố 2 trường hợp mắc Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng (là BN416 và 418) nhưng chưa phát hiện có liên quan đến yếu tố xâm nhập từ nước ngoài, cảnh báo nguy cơ bệnh lây lan trong cộng đồng. 

Người từ Đà Nẵng về TP.HCM phải khai báo y tế, thực hiện cách ly ở nhà - Ảnh 1.

Người dân khai báo y tế trên phần mềm nCoV của Bộ Y tế.

Tại TP.HCM, từ tháng 5/2020 đến nay đã phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép. Đồng thời, thành phố cũng tiếp nhận số lượng lớn chuyên gia, lao động trình độ cao, viên chức ngoại giao nhập cảnh từ nhiều nước trên thế giới. Vì thế, nguy cơ có thể xuất hiện ca bệnh COVID-19 tại TP.HCM.

Do đó, ngành y tế thành phố đã kích hoạt hệ thống giám sát, các đội phản ứng nhanh, các khu cách ly tập trung trong tư thế sẵn sàng tác chiến. 

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu phải thông báo trong cộng đồng dân cư, cơ quan, xí nghiệp, đối với những người từ Đà Nẵng - TP.HCM từ ngày 18/7 phải thực hiện khai báo y tế trên phần mềm nCoV của Bộ Y tế. 

Cụ thể, nếu có tiếp xúc với bệnh nhân 416 và 418 hoặc bệnh nhân khác, phải cách ly tập trung tại các khu của quận huyện và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Các trường hợp có triệu chứng liên quan COVID-19 trong vòng 14 ngày sau khi rời Đà Nẵng phải nhập viện cách ly, xét nghiệm. Những người còn lại phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn tiếp tục tăng cường giám sát các trường hợp hội chứng cúm, viêm hô hấp cấp tính nặng, viêm phổi nặng nghi do virus. Các bệnh nhân có những triệu chứng bệnh này khi đến khám phải lập phiếu điều tra Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm. 

"Nếu người dân phát hiện có từ hai trường hợp có triệu chứng viêm hô hấp (sốt 38 độ và ho) xuất hiện trong 7 ngày hoặc 1 trường hợp viêm phổi nặng hoặc 1 trường hợp viêm hô hấp cấp tính nặng, phải báo ngay cho trạm y tế để thực hiện giám sát y tế qua sự kiện" - Sở Y tế thông báo. 

Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu các Trung tâm y tế quận huyện giám sát người nhập cảnh trái phép và các thành viên tổ bay quốc tế, chuyên gia, viên chức ngoại giao. Những người này phải lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung theo quy định.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top