Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người trẻ nhất ứng tuyển thi Hiệu trưởng ĐH Y Dược Hải Phòng chỉ mới 40 tuổi

Thứ bảy, 17:27 08/12/2018 | Y tế

GiadinhNet - Trong 4 ứng viên đủ tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng được tổ chức ngày 8/12, người trẻ nhất mới 40 tuổi.

Ngày 8/12, Bộ Y tế đã tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng. Trong số 4 thí sinh đủ điều kiện dự thi, có 2 người hiện là Phó Hiệu trưởng nhà trường gồm: Ông Nguyễn Văn Khải (SN 1967) và ông Phạm Văn Mạnh (SN 1966).

Hai ứng viên còn lại là ông Phạm Minh Khuê (SN 1978) hiện là Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Phó trưởng khoa Y tế công cộng (Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng); Ông Phạm Văn Linh (SN 1971), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng.

Kỳ thi tuyển hiệu trưởng Đại học Y dược hải phòng lần đầu tiên được Bộ Y tế thí điểm tổ chức. Ảnh: V.Thu

Kỳ thi tuyển hiệu trưởng Đại học Y dược hải phòng lần đầu tiên được Bộ Y tế thí điểm tổ chức. Ảnh: V.Thu

Trước đó, theo thể lệ, thông báo của Đề án, thí sinh tham dự kỳ thi phải là những người trong quy hoạch tại trường, hoặc ở nơi khác nhưng có quy hoạch tương đương.

Sau khi được phê duyệt danh sách dự thi, các thí sinh vượt qua kỳ sát hạch bằng lý thuyết, đạt quá 50% số điểm trên 100 điểm, đủ điều kiện dự thi phần trình bày đề án.

Ông Phạm Minh Khuê - thí sinh trẻ tuổi nhất trong số 4 ứng viên dự kỳ thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng

Ông Phạm Minh Khuê - thí sinh trẻ tuổi nhất trong số 4 ứng viên dự kỳ thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng

Nội dung thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và của những người tham dự.

Mỗi Đề án, thí sinh chỉ được trình bày không quá 45 phút.

Các đề án của thí sinh chỉ duy nhất thí sinh đó biết đến thời điểm trình bày dự thi. Có nghĩa là cả hội đồng cũng không biết được nội dung đề án của thí sinh đến khi thí sinh trình bày” – ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Cán bộ (Bộ Y tế) cho biết.

Hội đồng thi chuẩn bị câu hỏi thi, phiếu chấm, thang điểm chấm phỏng vấn. Kết quả thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm Đề án theo quy định.

Cả 4 thí sinh đều được hỏi 9 câu hỏi giống nhau. Tuỳ theo năng lực của mỗi thí sinh, năng lực trả lời sẽ khác nhau. Mỗi câu hỏi không trả lời quá 5 phút” – ông Tác nói thêm.

Ngay sau khi kết thúc phần thi trình bày đề án, Hội đồng thi sẽ họp, tổng hợp điểm, báo cáo Bộ trưởng kết quả thi và công bố điểm thi. Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ lựa chọn để thông qua Ban cán sự Đảng Bộ Y tế có ý kiến bằng văn bản trước khi bổ nhiệm Hiệu trưởng.

Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng gồm 16 thành viên

Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng gồm 16 thành viên

Đại diện Bộ Y tế cho biết, việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, để tuyển chọn, bổ nhiệm được người tài, tránh tình trạng cục bộ, khép kín, chủ quan, duy ý chí trong công tác lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nói riêng và của ngành Y tế nói chung.

Cũng theo ông Tác, sau kết quả ngày 8/12 trong kỳ thi tuyển này, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, rút kinh nghiệm, đánh giá lại hoạt động của kỳ thi.

"Bộ Y tế đã có chủ trương sắp tới sẽ phê duyệt đề án thứ 2, tổ chức thí điểm thi tuyển Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức trong thời gian khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019" - ông Tác cho biết thêm.

"Theo thông tin từ Hội đồng kỳ thi tuyển vào cuối giờ chiều 8/12, ứng viên đạt số điểm cao nhất là PGS.TS Nguyễn Văn Khải, với số điểm là 88.9/100. Thí sinh trẻ tuổi nhất dành 76.5 tuổi, xếp thứ 3/4 thí sinh

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top