Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ nằm suốt 30 năm bỗng đi lại bình thường sau ca phẫu thuật

Thứ tư, 16:40 07/04/2021 | Y tế

Suốt 30 năm qua, người phụ nữ ở tuổi 45 phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt của bà phụ thuộc vào người thân nhưng sau một cuộc phẫu thuật cách đây không lâu, bà đã có thể đi lại bình thường.

Sau nhiều năm chữa trị khắp nơi, tưởng chừng như đã hết hi vọng, không thể đi lại được vì căn bệnh viêm cột sống dính khớp, nhưng điều kì diệu đã đến với người bệnh sau một thời gian dài chung sống với căn bệnh này.

Bà H.T.T.H (45 tuổi) đã có thể đi lại được sau hơn 30 năm chiến đấu với bệnh tật. Bà chia sẻ đã 30 năm qua, vì căn bệnh viêm cột sống dính khớp từ nhỏ, bà không thể cử động được khớp háng, không thể ngồi được mà lúc nào cũng phải nằm. Mọi sinh hoạt hàng ngày của bà đều phải phụ thuộc vào người thân.

Dù đã đi chạy chữa khắp các bệnh viện lớn trong những năm qua, nhưng các biện pháp điều trị nội khoa không còn tác dụng đối với căn bệnh của bà. Cách đây không lâu, bà đã thăm khám tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật .

Người phụ nữ nằm suốt 30 năm bỗng đi lại bình thường sau ca phẫu thuật  - Ảnh 1.

Phẫu thuật điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp cho người phụ nữ suốt 30 năm phải nằm một chỗ


Tiến sĩ - bác sĩ Ngô Bá Toàn, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Việt Đức, cho biết bà H. bị bệnh viêm cột sống dính khớp từ nhỏ, khi đến bệnh viện, bà đã có biểu hiện biến chứng viêm dính khớp cột sống và viêm dính cứng khớp háng, bà không thể ngồi và bước đi được.

"Chúng tôi nhận định ca phẫu thuật cho bệnh nhân H. rất phức tạp bởi hai khớp háng của bà đã có biến chứng viêm dính biến dạng, thêm nữa tình trạng viêm trong máu thường xuyên ở mức cao dễ dẫn đến chậm liền vết thương thậm chí nhiễm trùng sau mổ. Trước tình trạng của bà, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa kỹ lưỡng và đưa đến quyết định phẫu thuật thay khớp háng 2 bên bằng kỹ thuật mổ ít xâm lấn với khớp hai chuyển động chống trật và chống mài mòn"- bác sĩ Toàn nói.

Người phụ nữ nằm suốt 30 năm bỗng đi lại bình thường sau ca phẫu thuật  - Ảnh 2.

Nữ bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng 2 bên


Điều may mắn là ngay sau mổ, sức khoẻ bà H. ổn định, hồi phục tốt và được nhân viên y tế hướng dẫn tập phục hồi chức năng sớm. Khoảng 1 tháng sau phẫu thuật thay khớp háng, bà H. đã có thể đi lại bình thường và được hướng dẫn tiếp tục tập luyện để có thể bình phục nhanh. Bệnh nhân chia sẻ đây là niềm hạnh phúc mà trong suốt 30 năm chiến đấu với bệnh tật, bà không dám mơ tới một ngày nào đó bà lại có thể đi lại nhẹ nhàng, vững chắc trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình.

Theo bác sĩ Toàn, viêm cột sống dính khớp là bệnh lý viêm mạn tính kéo dài đặc trưng bởi tình trạng đau và tổn thương khớp cùng chậu, cột sống và các khớp chi dưới. Bệnh khiến một số đốt sống dính lại với nhau làm sưng lên dẫn đến việc khó cử động làm gù, vẹo, tàn phế. Không có cách điều trị triệt để viêm cột sống dính khớp. Các phương pháp điều trị chỉ có thể cải thiện triệu chứng và ngăn ngừa bệnh trở nên xấu đi.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top