Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ Công giáo nhiệt tình với công tác Dân số

Thứ tư, 07:00 09/09/2015 | Y tế

GiadinhNet - 8 năm tham gia làm cộng tác viên Dân số, chị Nguyễn Thị Thúy Loan (SN 1972) ở ấp Kinh 10 A, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bằng những hoạt động hết sức gần gũi đã đóng góp không nhỏ cho công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) ở địa phương, nơi có gần 60% đồng bào theo Đạo Thiên chúa, từng bước góp phần giúp bà con nhân dân địa phương vươn lên xây dựng cuộc sống ấp no, hạnh phúc.

Chị Loan cho biết: “Địa bàn ấp Kinh 10 A, xã Thạnh Đông, hiện có 538 hộ gia đình sinh sống do 4 cộng tác viên Dân số quản lý. Tôi hiện quản lý địa bàn gồm 109 hộ gia đình, với 150 chị em trong độ tuổi sinh đẻ, 129 trong số đó có chồng. 120 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại”.

Chị Nguyễn Thị Thúy Loan cộng tác viên dân số ấp Kinh 10 A, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp không giấu được niềm vui khi gia đình anh Sinh, chị Huệ (nhân vật trong bài viết) có ngôi nhà và cuộc sống mới.

Với phương châm "Gắn bó, gần gũi với bà con và nắm chắc đối tượng cần vận động”, chị Loan đã cùng các anh, chị em cộng tác viên (CTV) trong ấp không quản ngại khó khăn kiên trì tuyên truyền, vận động bà con chú ý chăm sóc sức khỏe sinh sản và lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp. Trong tuyên truyền, vận động chị Loan chú ý đến 2 nhóm đối tượng, đó là: Cặp vợ chồng trẻ mới lập gia đình và nhóm phụ nữ nghèo, đông con nhưng lại chưa thực hiện KHHGĐ. “Mỗi gia đình chỉ nên sinh 2 con, trai gái đều quí như nhau. KHHGĐ không chỉ tạo điều kiện để gia đình phát triển kinh tế, con cái được học hành tử tế, mà còn mang lại sức khoẻ tốt cho chị em phụ nữ” là nội dung vận động được chị nhắc lại nhiều lần mỗi khi có dịp tiếp xúc, tâm tình với chị em trong ấp.

Ở địa phương, chị Nguyễn Thị Thúy Loan còn thường xuyên tham gia tích cực làm cộng sự viên từ thiện của cha Việt (Nhà thờ Rạch Giá), giúp đỡ kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo. Chị Loan cũng chủ trì cùng chị em trong Tổ Phụ nữ ấp Kinh 10 A lập “Hũ gạo tình thương”, mỗi tháng góp từ 40 đến 100 kg gạo giúp đỡ những gia đình nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa… Hoạt động này được các chị duy trì từ năm 2010 đến nay. Hưởng ứng phong trào Phòng chống bạo lực gia đình, gia đình chị Loan cũng được bà con tin tưởng chọn làm địa chỉ tin cậy “Nhà tạm lánh” để bảo vệ chị em phụ nữ trong ấp mỗi khi có bạo lực gia đình. Những việc làm đó của chị Loan thực sự mang lại hiệu quả cao, tạo được lòng tin và sự yêu mến của bà con.

Được biết, mặc dù nhiệt tình, hăng hái tham gia công tác xã hội, 8 năm liền làm cộng tác viên dân số, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị Loan cũng được bà con lối xóm hết sức khâm phục và khen ngợi về lòng hiếu thảo: Một mình chị nuôi mẹ ruột và mẹ chồng già yếu, trong đó mẹ chồng chị nằm liệt giường đã mấy năm nay…

Chị Nguyễn Thúy Loan đúng là một phụ nữ Công giáo tiêu biểu trong phong trào 2 giỏi “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Phụ nữ xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, một cộng tác viên dân số tiêu biểu mà nhiều đồng nghiệp có thể học hỏi.

Tuấn Nghĩa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 23 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top