Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nhà bệnh nhân tại BV Việt Đức: Sẽ được ở trọ với giá 15.000 đồng/ngày đêm

Thứ năm, 08:25 17/05/2018 | Y tế

GiadinhNet - Hơn 200 chiếc giường tầng chắc chắn, ngăn nắp trong khu nhà nghỉ trọ 2 tầng dành cho người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa mới khánh thành và đi vào hoạt động hầu như kín khách. Điều đặc biệt, mỗi người nhà bệnh nhân khi nghỉ ở đây một ngày một đêm chỉ phải đóng 15.000 đồng.


Người nhà bệnh nhân trong nhà nghỉ trọ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.     Ảnh: T.G

Người nhà bệnh nhân trong nhà nghỉ trọ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Ảnh: T.G

“Ở bệnh viện sạch hơn cả nhà mình”

Trong khu nhà trọ lưu trú dành cho người nhà bệnh nhân, ông Thanh và ông Tâm ngồi nói chuyện vui vẻ.

Ngồi nghỉ trong khi chờ người vợ đang chạy thận tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, ông Ngô Văn Thanh (81 tuổi) ở Hưng Yên hồ hởi chia sẻ về cảm giác rất an tâm và thoải mái khi hơn một tuần nay được ở trong nhà lưu trú mới này.

Ông Thanh đã gắn bó với bệnh viện trong suốt 9 năm nay. Ông kể, vợ ông phải chạy thận nhân tạo đã 9 năm nay và ông luôn đồng hành cùng vợ ở bệnh viện để điều trị bệnh.

“Do bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, nên mỗi tuần vợ tôi phải chạy thận ba buổi. Trước kia chỉ chạy 1, 2 buổi thì có thể tranh thủ vài ngày về nhà, từ khi tuần chạy thận 3 buổi thì tôi ở lại luôn viện để chăm sóc bà hàng ngày. Giờ được ở trong nhà lưu trú này thì mừng quá, ở đây còn sạch hơn ở nhà mình nhiều”.

Ông Thanh kể, khi chưa có nhà nghỉ trọ này của bệnh viện, mỗi ngày ông ở trọ bên ngoài khu vực xung quanh bệnh viện mất chi phí khoảng 150 - 200.000 đồng mỗi ngày. Chưa kể nhà trọ chật hẹp, đông đúc người, an ninh thì lúc nào cũng nơm nớp lo.

Cùng chung niềm vui với ông Thanh, ông Tâm cũng chia sẻ phần nào bớt được nỗi lo khi được vào ở nhà nghỉ trọ của bệnh viện.

Ông Tâm cho hay, ông đưa con trai vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vì con bị tai nạn lao động và phải làm phẫu thuật. Tuần trước ông phải thuê chỗ nghỉ trọ bên ngoài với giá 150.000 đồng/người/đêm. Ở bên ngoài ông lúc nào cũng canh cánh lo an ninh không đảm bảo do cũng phải mang một số tiền không hề nhỏ để đưa con đi chữa bệnh.

Những ngày đầu hè, cái nắng oi ả khiến ông và nhiều người nhà bệnh nhân ai cũng khiếp sợ. Ông Tâm kể, khi trước, ban ngày nhiều lúc ông phải “vạ vật” bên ngoài sân bệnh viện mệt mỏi.

“Mấy hôm vào ở đây, tôi yên tâm lắm, bảo vệ của bệnh viện thường xuyên nhắc nhở mọi người về công tác an ninh và vệ sinh nên ai cũng có ý thức. Nỗi lo mất cắp đã được giải tỏa, buổi tối tôi ngủ ngon và sâu hơn. Hầu như mọi người đều cùng cảnh ngộ nên hiểu và thông cảm cho nhau”, ông chia sẻ.

Trong góc dành cho người nhà bệnh nhân giặt quần áo, bà Khương ở TP Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều bệnh viện và thấy chưa bệnh viện nào có chỗ dành cho người nhà bệnh nhân sạch, đẹp và ngăn nắp như bệnh viện này. Được vào đây nghỉ, tôi yên tâm và mừng lắm”.

Bà Khương cho hay, bà đưa người nhà đi mổ vì tai nạn giao thông. Đã 12 ngày nay, bà ở trong khu nhà nghỉ của bệnh viện dành cho người nhà bệnh nhân. Với bà, đây thực sự là một sự an ủi rất lớn vì không còn phải vạ vật ở bên ngoài khuôn viên của bệnh viện như trước.

200 chiếc giường lưu trú nghĩa tình

Để nâng cao phục vụ việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân, sáng 16/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khánh thành công trình đường trên cao có mái che và nhà nghỉ trọ cho người nhà bệnh nhân với tổng chi phí 11 tỷ đồng do bệnh viện tự đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, GS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, đây là hai công trình giá trị vật chất tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn giúp cho bệnh nhân đi lại trong bệnh viện và nghỉ ngơi được thuận tiện.

Công trình đường trên cao của bệnh viện nằm trên một trục giao thông kết nối các khoa phòng, các tòa nhà và có mái che để việc vận chuyển bệnh nhân được thuận tiện bất kể trời nắng hay mưa.

“Trước đó, bệnh viện từng bị phê bình vì di chuyển bệnh nhân nặng nằm cáng phải phủ áo mưa để đến phòng chiếu chụp. Công trình đường trên cao có mái che dài 135m, nối từ tầng 2 các khoa điều trị đến khu mổ và ghép tạng, sẽ phục vụ việc vận chuyển bệnh nhân được nhanh chóng và an toàn hơn,” GS Trần Bình Giang cho hay.

Theo GS Trần Bình Giang, bệnh viện đã cứu chữa cho 90% bệnh nhân bảo hiểm y tế. Trong khuôn viên của bệnh viện mỗi ngày có khoảng 10.000 người, bao gồm cả người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế.

Để giảm bớt khó khăn cho người nhà bệnh nhân, nhất là những người ở các tỉnh về chăm sóc bệnh nhân điều trị tại viện, Ban Lãnh đạo bệnh viện đã quyết định đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây một khu nhà lưu trú 2 tầng có diện tích 400m2, với hơn 200 giường để người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi.

Bệnh viện chỉ thu phí 15.000 đồng/người/ngày để hỗ trợ phần nào chi phí tiền điện. Tại đây, người nhà bệnh nhân có thể tắm, giặt…

Thùy Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top