Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông mọc u chi chít khắp người, hơn 10 năm không dám ra khỏi nhà

Thứ sáu, 11:00 12/10/2018 | Y tế

Ngày 11/10, TS. BS. Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Tạo hình, BV Chợ Rẫy, cho biết, bệnh nhân nữ có bướu sợi thần kinh vùng đầu mặt từ nhỏ. 5 năm, bệnh nhân đã từng được GS. Mac Kinnon mổ. Lần này, u tái phát, lớn nhanh, bệnh nhân đã đến BV Chợ Rẫy.

Bệnh nhân có khối u lớn vùng đầu mặt, nhiều u nhỏ khắp cơ thể. Mắt trái không nhìn thấy do u thần kinh thị giác, đi lại khó khăn do u che tầm nhìn, đè nặng phần đầu. Bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý, hơn 10 năm không ra khỏi nhà.

Kết quả CTScanner cho thấy bệnh nhân bị nhiều khối choáng chỗ mô dưới da khắp vùng đầu mặt cổ. Hai khối lớn; một nằm ở vùng trán phải, hoại tử bên trong. Khối còn lại ở vùng bên cổ trái lan vào sàn miệng góc mắt trái, giãn lớn ngoằn ngoèo mạch máu bên trong, biến dạng nhãn cầu trái.

Bệnh nhân trước khi mổ
Bệnh nhân trước khi mổ

Hội chẩn các khoa Ngoại Thần kinh, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Phẫu thuật Mạch máu, Gây mê Hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh DSA, Nội Tim mạch…

Trước khi mổ, bệnh nhân được chụp DSA khối u vùng trán trái, bơm thuốc làm tắc mạch. Sau đó, bệnh nhân được mổ cắt u trán phải, xoay vạt da đầu và ghép da che phủ tổn khuyết (Khoa Phỏng – Tạo hình mổ). Sau mổ, bệnh nhân ổn, vết thương lành tốt. Một tuần sau mổ lần thứ nhất, bệnh nhân được hội chẩn lại và chụp DSA và làm tắc mạch lần 2 khối u vùng má, cổ trái. bệnh nhân được mổ lần 2 cắt u vùng má, cổ trái.

Theo BS. Hiệp, đây là ca mổ khó khăn phối hợp giữa khoa Phỏng - Tạo hình và khoa Phẫu thuật Mạch máu, vì có quá nhiều mạch máu lớn, mặc dù động mạch chính cung cấp máu cho u đã được tắc 1 phần nhưng có nhiều động mạch nhỏ, tĩnh mạch, xoang mạch lớn, mô bướu mũn nát, cầm máu khó khăn.

U sợi thần kinh là một bệnh thuộc dạng di truyền. Bệnh biểu hiện bằng nhiều u dạng sợi mềm mọc ra từ dây thần kinh, cùng nhiều đốm màu nâu nhạt xuất hiện trên da thân người...

Đây là ca phẫu thuật thành công, kết hợp nhiều chuyên khoa của BV Chợ Rẫy
Đây là ca phẫu thuật thành công, kết hợp nhiều chuyên khoa của BV Chợ Rẫy

Hiện nay, các nhà khoa học đã phát hiện được ít nhất 8 type của bệnh u xơ thần kinh trong đó có 2 type chính: u sợi thần kinh ngoại vi (Neurofibromatosis 1 - NF-1) còn gọi là bệnh von Recklinghausen (von Recklinghausen disease) và u xơ thần kinh trung tâm (Neurofibromatosis 2 - NF-2). Biểu hiện lâm sàng tăng theo thời gian và tổn thương thần kinh và ung thư hoá thường bất ngờ.

Nguyên nhân bệnh u sợi thần kinh có thể do sự rối loạn nhiễm sắc thể của hệ thống thần kinh, di truyền theo nhiễm sắc thể tính trội, tạo ra u trên các sợi thần kinh ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể: xương, mô mềm, da và hệ thần kinh.

50% số bệnh nhân u sợi thần kinh có tiền sử gia đình từ bố hoặc mẹ, số còn lại là do đột biến các nhiễm sắc thể, mới xuất hiện và vẫn có thể di truyền tiếp cho thế hệ sau.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho bệnh u sợi thần kinh, mà chỉ giới hạn ở việc theo dõi mức độ phát triển của bệnh và can thiệp khi có triệu chứng. Phẫu thuật được áp dụng khi kích thước các khối u thần kinh lớn nhanh và gây triệu chứng: ung thư hóa, ù tai chóng mặt; ảnh hưởng đến thị lực, động kinh, biến dạng xương…

Theo An Quý/SK&ĐS

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 7 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top