Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Hải Dương phát hoảng trước nguy cơ bùng phát ổ dịch sốt xuất huyết

Thứ bảy, 17:00 29/07/2017 | Y tế

GiadinhNet – “Trên địa bàn tỉnh chúng tôi ít ngày gần đây đang xuất hiện ổ dịch nghi sốt xuất huyết. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân tại huyện Tứ Kỳ đã được loại bỏ và hiện nay đang tập trung xử lý tại huyện Thanh Hà”, ông Thực cho biết.

Mới đây, người dân tại 2 huyện Tứ Kỳ và Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đang xôn xao về một số bệnh nhân nghi có biểu hiện bị bệnh sốt xuất huyết và hiện nay những người này đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (29/7), ông Nguyễn Đình Thực - Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hải Dương cho biết: “Trên địa bàn tỉnh chúng tôi ít ngày gần đây đang xuất hiện ổ dịch nghi sốt xuất huyết. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân tại huyện Tứ Kỳ đã được loại bỏ và hiện nay đang tập trung xử lý tại huyện Thanh Hà”.

Theo đó, vào ngày 20/7, ông Tr.C.N trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ (huyện Tứ Kỳ) bị sốt sốt cao 39,5°C kèm theo đau đầu, đau mỏi người. Tưởng bị sốt bình thường, ông N. tự điều trị ở nhà 2 ngày nhưng không đỡ.


Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Đến ngày 22/7, thấy ông sốt 41°C, lúc này gia đình đã đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị theo dõi. Sau một tuần điều trị, đến nay ông N. đã hết sốt, tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, còn một số ít mụn ban đỏ nằm rải rác ở đầu và chân tay.

Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hải Dương, khi đơn vị tiến hành kiểm tra khu vực gia đình ông N. sinh sống đã phát hiện thêm 2 trường hợp có biểu hiện tương tự. Sau đó, 1 bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện E Hà Nội và người còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ.

Cũng trong tháng 7, tại thôn Khánh Mậu, xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà) xảy ra hiện tượng trên nghi là ổ dịch sốt xuất huyết tại gia đình bà N.T.Q.

Trước đó, 2 người con của bà là chị N.T.C và anh N.V.T đang làm việc tại Hà Nội về thăm gia đình. Sau khi trở về nơi công tác, các người con của bà có dấu hiệu giống như ông N. và được cơ sở y tế chẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết.

Riêng bà Q. cũng có những dấu hiệu như: sốt, nổi mẩn đỏ khắp người, đến ngày 24/7 bà được chuyển lên Hà Nội và tại đây được chẩn đoán mắc bệnh như 2 người con.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 27/7, bà N.T.V (hàng xóm của bà Q.) cũng bị sốt cao, đau đầu, sau đó gia đình chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương làm các xét nghiệm được các bác sĩ xác định có dấu hiệu lâm sàng của bệnh này.

Ông Thực cho hay, sau khi nhận được thông tin, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã về nơi ở của gia đình bà Q. sinh sống và phát hiện có mầm bệnh, nghi ngờ ổ dịch sốt xuất huyết.

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và các Trung tâm y tế trực thuộc tiến hành triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch như: phun thuốc diệt muỗi, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, diệt muỗi, loăng quăng đặc biệt nơi xuất hiện ổ dịch.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức phòng bệnh cho gia đình và cộng đồng.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top