Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Đà Nẵng tiếp tục đi chợ 3 ngày/lần dù chuyển sang trạng thái mới phòng COVID-19

GiadinhNet - 14 ngày qua Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới cộng đồng. Từ hôm nay người dân chuyển trạng thái phòng chống dịch COVID-19 mới, tuy nhiên tiếp tục phân chia tần suất đi chợ của theo thẻ đi chợ (3 ngày một lần).

Người dân Đà Nẵng tiếp tục đi chợ 3 ngày/lần dù chuyển sang trạng thái mới phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Bản tin sáng 11/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết 12 giờ qua Việt Nam tiếp tục không có ca mắc mới COVID-19. Đến hôm nay cũng đã 9 ngày, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. 

Đến sáng nay, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tối 10/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết tất cả số 72.492 mẫu xét nghiệm COVID-19 theo diện hộ gia đình được lấy từ ngày 3 đến 10/9 đều cho kết quả âm tính. Tính từ ngày 24/7 đến nay đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 317.000 người. 

Theo số liệu thống kê, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 310 trường hợp được điều trị khỏi; 33 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, hiện nay toàn TP còn hơn 300 người phải cách ly. Trong đó có 58 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế, 301 người đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Không có người đang cách ly tại nhà.

Người dân Đà Nẵng tiếp tục đi chợ 3 ngày/lần dù chuyển sang trạng thái mới phòng COVID-19 - Ảnh 3.

Đồ họa: Thanh Huyền/BĐN

Đến nay TP Đà Nẵng đang ở ngày thứ 14 không ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây lan trong cộng đồng, đang ở ngày thứ 12 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới.

Từ ngày 11/9, TP Đà Nẵng sẽ chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mới. Người dân vẫn được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, tuy nhiên các hoạt động khác được điều chỉnh theo hướng nới lỏng. TP Đà Nẵng cũng cho phép các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại chỗ.

Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau: lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện…tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Không tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia…) tập trung quá 30 người; khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp phim, các điểm vui chơi, giải trí có thưởng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử; hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động bơi lội tại các bể bơi trong nhà, ngoài trời; hoạt động thể thao võ thuật tiếp xúc trực tiếp.

Đặc biệt, tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo thẻ đi chợ (3 ngày một lần).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, nước ta đã chữa khỏi cho 893 bệnh nhân bệnh nhân COVID-19/1.059 ca mắc. Trong số các trường hợp còn lại đã có 56 người xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần.

Hiện có 3 trường hợp nặng, nguy kịch. Trong đó có 1 ca thở máy không xâm nhập; 2 ca thở máy xâm nhập, hồi sức tích cực (478 và 604 cùng điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, trong đó bệnh nhân 604 đã âm tính lần 2 với SARS-CoV-2).

Hiện có hơn 36.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), tăng hơn 1.000 người so với số người cách ly ngày hôm qua.

Võ Thu

Người dân Đà Nẵng tiếp tục đi chợ 3 ngày/lần dù chuyển sang trạng thái mới phòng COVID-19 - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top